Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tông Huấn Sacramentum Caritatis (1)

DẪN NHẬP

1. Bí tích tình yêu,[1] Bí tích Thánh Thể là quà tặng của Đức Giêsu Kitô tự hiến chính mình ; với Bí tích này, Người mạc khải cho chúng ta tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Trong Bí tích kỳ diệu này đã bày tỏ được tình yêu “vĩ đại”, tình yêu thúc bách “trao hiến chính mạng sống mình cho bạn hữu” (x. Ga 15,13). Vâng, Chúa Giêsu đã yêu những kẻ thuộc về mình “cho đến cùng” (Ga 13,1). Với cách diễn đạt này, tác giả Phúc Âm hướng chúng ta vào cử chỉ tự hạ tuyệt đối Chúa Giêsu đã thực hiện. Trước khi chết trên thập giá, Người đã lấy khăn thắt lưng và rửa chân cho các môn đệ. Cũng vậy, trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu vẫn yêu thương chúng ta “cho đến cùng”, đến độ hiến ban mình và máu Người. Tâm hồn các tông đồ phải sửng sốt biết bao trước cử chỉ và lời nói của Chúa trong bữa Tiệc Ly ! Mầu nhiệm Thánh Thể phải khơi lên trong tâm hồn chúng ta một sự kinh ngạc biết bao !

Bản in Đọc tiếp 24.05.2007. 10:28

Tông Huấn Sacramentum Caritatis

TÔNG HUẤN HẬU THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC
SACRAMENTUM CARITATIS
CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊĐÍCTÔ XVI

romaLogo.jpg

GỬI CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC, PHÓ TẾ,
TU SĨ VÀ TÍN HỮU GIÁO DÂN
VỀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ,
NGUỒN MẠCH VÀ CHÓP ĐỈNH
CỦA ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ CỦA HỘI THÁNH

Roma 22/02/2007 – 13/3/2007

ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN
Trực thuộc HĐGMVN,
chuyển ngữ

Bản in Đọc tiếp 24.05.2007. 10:28

Thánh Thể: Bí Tích của niềm Hy vọng Cánh Chung

O Sacrum convivium
In quo Christus sumitur
Recolitur memoria passionis eius
Mens impletur gratia et futurae gloriae nobis pignus datur

Ôi yến tiệc Mình và Máu Thánh Chúa Kitô thành lương thực nuôi chúng ta
Tiệc tưởng nhớ Người đã chịu khổ hình
Và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế
Tiệc bảo đảm cho chúng ta một tương lai huy hoàng rực rỡ.

(Thomas Aquinas, Corpus Christi)

Bản in Đọc tiếp 10.05.2007. 16:31

Bí Tích Thánh Thể

I. Nguồn gốc:

- Trước khi về Trời, Chúa Giêsu đã long trọng hứa: “Này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế”.

Bản in Đọc tiếp 05.05.2007. 17:45

Thánh Pierre-Julien Eymard, tông đồ Thánh Thể nhiệt thành

Cộng đoàn Giáo Xứ Việt Nam vùng Paris khắc ghi địa chỉ 23 avenue de Friedland - 75008 Paris. Nguyện đường Corpus Christi là cánh sao nối dài của quảng trường Étoile giữa Kinh thành Ánh sáng. Trong nhiều năm, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, hội trường 23 avenue de Friedland (được Việt hóa là Hội trường Phi Lan) lại trở thành hội Tết Giáo Xứ, được trang trí bằng lũy tre xanh, câu đối đỏ, điểm tô bằng nhiều tà áo thướt tha. Nguyện đường Corpus Christi từ năm 1877 có xương thánh Pierre-Julien sáng lập dòng Thánh Thể.

Bản in Đọc tiếp 05.05.2007. 17:40

Thánh Pierre-Julien Eymard, Ðại Thánh Tông Ðồ Thánh Thể

(La Mure D’Isere, 1811-1868)

Trong thời cách mạng Pháp 1789-1799, Giáo Hội Pháp trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn. Cách mạng chủ trương tận diệt Giáo Hội Công Giáo. Trong nước, họ quốc hữu hóa nhà thờ, tu và chủng viện. Săn đuổi và trục xuất giáo sĩ và tu sĩ. Họ xua quân qua Roma trấn cướp Vatican, bắt ĐGH Pio VI nhốt vào xe bánh sắt giải về Pháp.

Bản in Đọc tiếp 05.05.2007. 17:38

Đức Maria Và Thánh Thể tại Đền Thánh Mẹ La Vang (New Orleans)

Có rất nhiều sách hay đề tài viết về Đức Maria cũng như về Bí Tích Thánh Thể, cách riêng trong những năm đã được Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phao lô 2 công bố dành riêng để tôn vinh Thánh Thể và hướng về Đức Maria.

Bản in Đọc tiếp 05.05.2007. 17:33

Phép Thánh Thể hình thành nên Giáo Hội (Phần II)

Lược trích bài phỏng vấn với Cha Phaolô McPartlan về việc chia sẽ trong Cuộc Sống của Đức Kitô

LONDON (Zenit.org 27/02/2005).- Phép Thánh Thể chứa đựng nhiều chất bổ dưỡng để nuôi sống và tha thứ cho chúng ta, để cung cấp cho chúng ta thêm sức mạnh và đoàn kết chúng ta lại với nhau; cũng như hướng dẫn và bảo vệ chúng ta trên con đường lữ hành về Nước Chúa.

Bản in Đọc tiếp 27.04.2007. 22:33

Phép Thánh Thể hình thành nên Giáo Hội (Phần I)

Lược trích bài phỏng vấn với Cha Phaolô McPartlan về Tâm Điểm của Phép Bí Tích

LONDON (Zenit.org 26/02/2005).- Nhà thần học gia nổi tiếng và cũng là vị được thăng Chức Hồng Y Phó Tế người Pháp, Henri de Lubac, đã mô tả về Thiên Niên Kỷ Thứ Nhất như là thời kỳ mà “Phép Thánh Thể hình thành nên Giáo Hội,” còn Thiên Niên Kỷ Thứ Hai thì “Giáo Hội cấu thành nên Phép Thánh Thể.”

Bản in Đọc tiếp 27.04.2007. 22:30

Thánh Thể Và Hy Vọng Tương Lai

Trong Thánh lễ sau lời truyền phép, toàn thể cộng đoàn đã tuyên xưng “Con tuyên xưng Chúa đã chết đã đi, con tuyên xưng Ngài đã sống lại. Trong vinh quang mai Ngài lại đến, đón chúng con lên trời về với Chúa Cha” như lời thánh Phaolô viết trong thư I Corintô 11:26 “tuyên xưng sự chết của Chúa cho tới khi Ngài lại đến”.

Bản in Đọc tiếp 27.04.2007. 22:24