Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hồ sơ đàn áp các Đức Giám Mục Công Giáo của cộng sản Trung quốc

(VietCatholicNews 22/12/2007)

Thông tấn xã Công Giáo Asia News cho biết hôm 14/12/2007, cộng sản Trung quốc đã trả tự do cho Đức Cha Giuliô Giả Trị Quốc, Giám Mục giáo phận Chánh Định, thuộc tỉnh Hà Bắc. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Giáo Hội Thầm Lặng tại Trung quốc, có lẽ chúng sẽ bắt lại ngài rất sớm, thậm chí, trước lễ Giáng Sinh.

Bản in Đọc tiếp 23.12.2007. 12:24

Diễn tiến mới nhất về vụ Đức Cha Luiz Flavio Cappio tuyệt thực

(VietCatholicNews 22/12/2007)

Bishop-LuisFlavioCappio.jpg

Đức Cha Luis Flavio Cappio bên dòng sông Sao Francisco

Ba Tây - Nguồn tin từ Giáo Hội Công Giáo Ba Tây cho biết Đức Cha Luiz Flavio Cappio đã vâng lệnh Tòa Thánh và chấm dứt cuộc tuyệt thực hôm 20/12 vừa qua. Ngài đã nhận được thư của Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, tổng trưởng bộ Giám Mục, yêu cầu ngài ngưng cuộc tuyệt thực kéo dài từ hôm 27/11. Thư này đã được Đức Tổng Giám Mục Lorenzo Baldisseri, sứ thần Tòa Thánh tại Ba Tây giao cho ngài.

Bản in Đọc tiếp 23.12.2007. 02:15

Các linh mục, nữ tu bị đánh đấm túi bụi tại bang Gujarat, Ấn Độ

(VietCatholicNews 20/12/2007)

GUJARAT - Một nhóm các linh mục, nữ tu và anh chị em giáo dân đã bị một nhóm Ấn Giáo cuồng tín tại bang Gujarat xúm lại đánh đấm túi bụi hôm 19/12 vừa qua. Theo nguồn tin của thông tấn xã Công Giáo AsiaNews, một nhóm Ấn Giáo quá khích đã phá hỏng một chương trình văn nghệ Mừng Giáng Sinh tại làng Baidiya trong bang Gujarat, nơi Ấn Giáo cực đoan phát triển rất mạnh dưới quyền lãnh đạo của đảng Ấn Giáo cực đoan BJP.

Bản in Đọc tiếp 21.12.2007. 23:20

Giáo Hội Hoàn Vũ tháng 11/07

Nguồn: Vietcatholic News, Đài Chân Lý Á Châu, UCAN, ...

Bản in Đọc tiếp 08.11.2007. 12:01

Nhật Bản: 188 vị tử đạo sẽ được phong chân phước vào tháng 11 tại Nagasaki

Roma, ngày mùng 8/10/2007 (Zenit) – Vào ngày 24/11/2007 sắp tới, 188 vị tử đạo Nhật Bản chịu chết vì đức tin vào Chúa Giêsu sẽ được phong chân phước tại Nagasaki.

Tin vui lớn lao này đã được cha Manyo Maeda là tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục Nhật Bản loan báo cho hãng thông tấn AsiaNews, tham chiếu sắc chỉ của Thánh Bộ Tuyên Thánh Roma gửi cho đức cha Takeo Okada, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Nhật Bản và là giám mục chính tòa giáo phận Tokyo.

Bản in Đọc tiếp 10.10.2007. 15:00

Giáo Hội Hoàn Vũ tháng 10/07

Nguồn: Vietcatholic News, Đài Chân Lý Á Châu, UCAN, ...

Bản in Đọc tiếp 03.10.2007. 14:55

Giáo Hội Hoàn Vũ tháng 09/07

Nguồn: Vietcatholic News, Đài Chân Lý Á Châu, UCAN, ...

Bản in Đọc tiếp 08.09.2007. 12:37

Dung mạo của những kẻ cực đoan mới

Phó Tế Daniel Brandenburg, qua nhà xuất bản "Circle Press", vừa phát hành tập sách có tựa đề: "Những Kẻ Cực Ðoan Mới: Vượt Quá Mức Bao Dung" (The new fundamentalists: beyond tolerance) Thầy đă nhận định một cách tổng quát về nội dung của Tập Sách như sau: chủ thuyết gây hấn đầy tinh thần tương đối hoá mọi sự là hình thức mới nhất của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo; và những tín hữu công giáo được mời gọi hãy nói lên lập tường của mình đối với chủ thuyết tương đối hoá có tính cách gây hấn này.

Bản in Đọc tiếp 27.08.2007. 11:34

Nước Úc: Trường Công Giáo Ở Ngã Tư Đường

(VietCatholicNews 25/08/2007)

Ngày 8 tháng 8 năm 2007, nhân dịp lễ kính Chân Phúc Mary MacKillop, các giám mục của tiểu bang New South Wales (NSW) và Lãnh Thổ Thủ Đô Úc (ACT) cho công bố một thư mục vụ nhan đề là “Trường Công Giáo Ở Ngã Tư Đường”. Mười sáu vị giám mục của 2 vùng này cùng ký chung văn kiện quan trọng trên, trong đó có đức hồng y George Pell, Tổng Giám Mục Sydney, đức cha Mark Coleridge, Tổng Giám Mục Canberra và hai vị giám mục thuộc hai giáo hội Maronite và Melkite là các đức cha Ad Abikaram và Issam Darwish.

Bản in Đọc tiếp 25.08.2007. 15:19

Câu hỏi về vai trò của Chúa trong thảm họa tiếp theo vụ sập cầu

(VietCatholicNews 25/08/2007)

MINNEAPOLIS, 24/08/2007 – Hàng tuần lễ kể từ sau vụ sập cầu 35W, người dân Minnesota vẫn đang phải tiếp tục đương đầu với hậu quả của thảm họa. Các cuộc tìm kiếm các nạn nhân, dọn dẹp đống đổ nát, …vẫn đang tiếp diễn. Và đã có những câu hỏi vì sao chuyện này lại xảy ra – những câu hỏi đi sâu hơn là việc giải thích làm thế nào mà giàn khung thép đỡ cầu có thể bị gãy.

Bản in Đọc tiếp 25.08.2007. 15:18