Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Dung mạo của những kẻ cực đoan mới
§ Lm Đặng Thế Dũng
Phó Tế Daniel Brandenburg, qua nhà xuất bản "Circle Press", vừa phát hành tập sách có tựa đề: "Những Kẻ Cực Ðoan Mới: Vượt Quá Mức Bao Dung" (The new fundamentalists: beyond tolerance) Thầy đă nhận định một cách tổng quát về nội dung của Tập Sách như sau: chủ thuyết gây hấn đầy tinh thần tương đối hoá mọi sự là hình thức mới nhất của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo; và những tín hữu công giáo được mời gọi hãy nói lên lập tường của mình đối với chủ thuyết tương đối hoá có tính cách gây hấn này.
Phó Tế Daniel Brandenburg là tu sĩ thuộc Tu Hội "Ðạo Binh Chúa Kitô, và sẽ được thụ phong Linh Mục vào tháng 12 tới này. Thầy đã giải thích thêm về Tập Sách của Thầy như sau:
Khi chúng ta nghe nói về chủ nghĩa cực đoan, thì chúng ta thường nghĩ đến dung mạo của những kẻ có tâm thức hẹp hòi, với những đòi hỏi vô lý và cả quá khích nữa... Chủ nghĩa cực đoan mới được mô tả trong tập sách của tôi cũng cho thấy có sự bất bao dung giống như vậy; tuy nhiên có sự khác biệt này là những kẻ cực đoan mới tuyên bố mình hoàn toàn không theo tôn giáo nào cả. Và nếu ta quan sát kỹ hơn tâm thức trần tục hoàn toàn nầy, thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng gốc rễ sâu xa của "tâm thức trần tục hoàn toàn này" là "nguyên tắc căn bản nhắm tương đối hoá mọi tôn giáo". Ðiều trớ trêu là những con người xưng mình hoàn toàn không theo tôn giáo nào cả, lại quá sốt sắng muốn áp đặt "tâm thức trần tục hoàn toàn" của họ, với một sức hăng hái mang tính cách tôn giáo.
Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã trải qua kinh nghiệm sống với Ðức Quốc xã và Cộng sản. Hai ý thức hệ hoàn toàn trần tục này đã thôi thúc ngài viết ra thông điệp "Năm Thứ Một Trăm", trong đó có nhận định như sau: "Khi con người cho rằng mình có bí quyết xây dựng một xã hội hoàn mỹ đến độ không còn bóng dáng điều xấu nữa, thì họ độc đoán cho rằng họ có thể sử dụng mọi phương tiện, kể cả bạo lực, để thiết lập trật tự xã hội mới theo ý họ. Và như thế "chính trị" trở thành như thể là một thứ "tôn giáo trần tục" nhắm mục tiêu đầy ảo tưởng là "xây dựng một thiên đàng trên trần gian" này.
Tôi muốn nói rằng điều mà Chủ Nghĩa Quốc Xã và chủ thuyết cộng sản muốn thực hiện trong quá khứ, thì ngày nay chủ thuyết tương đối hoá cực đoan muốn thực hiện trong xã hội chúng ta đang sống. Những phương tiện được sử dụng xem ra có khác một chút, --- tức xem ra nhẹ nhàng hơn, kín đáo hơn, thuyết phục từ bên trong, --- nhưng ảnh hưởng trên dân chúng và trên các cơ cấu xã hội, cũng như trên các tương quan giữa người với người, thì giống nhau.
"Tôn giáo Thế Tục" đã không chết đi, cùng với hai chủ nghĩa Quốc xã và Cộng Sản. Trong bài diễn văn của ngày 11 tháng 6 năm 2007, Ðức Bênêđitô XVI đã nhắc đến những khó khăn của việc thông truyền đức tin trong một xã hội và trong một nền văn hoá, đã chọn "tin theo" chủ thuyết tương đối hoá cực đoan.
Do đó chúng ta đang đối diện với "hình thức mới" của chủ nghĩa cực đoan, --- mà ta có thể gọi bằng cụm từ xem ra mâu thuẩn là "tôn giáo thế tục" ---. Ðây là một tâm thức đầy kiêu ngạo, nhất là trong phạm vi luân lý. Chủ thuyết Tương Ðối của thời đại chúng ta có tính cách cực đoan, vì nó không chấp nhận đối thoại và có tính cách tấn công một cách bất bao dung.
Đọc nhiều nhất Bản in 27.08.2007. 11:34