Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chỉ trong lòng Thương Xót Chúa mà thế gian mới có thể gặp được hòa bình

(VietCatholicNews 30/04/2003)

pope_JPII.jpg
ÐGH Gioan Phaolô II

VATICAN (ZENIT org) - Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khẳng định: "Chỉ trong lòng Thương Xót của Chúa, thế gian mới gặp được hòa bình", Ðức Gioan Phaolô II khẳng định.

Bản in Đọc tiếp 13.04.2007. 15:28

Giáo Hội Hoàn Vũ tháng 04/07

Nguồn: Vietcatholic News, Đài Chân Lý Á Châu, UCAN, ...

Bản in Đọc tiếp 04.04.2007. 16:42

Giáo Hội Hoàn Vũ tháng 03/07

Nguồn: Vietcatholic News, Đài Chân Lý Á Châu, UCAN, ...

Bản in Đọc tiếp 13.03.2007. 13:55

Giáo Hội Hoàn Vũ tháng 02/07

Nguồn: Vietcatholic News, Đài Chân Lý Á Châu, UCAN, ...

Bản in Đọc tiếp 11.02.2007. 12:28

Nhiều người Ba Lan tin rằng Đức Cha Wielgus không làm hại gì cho Giáo Hội trong thời cộng sản

(VietCatholicNews 16/01/2007)

Warsaw - Trong cuộc phỏng vấn dành cho thông tấn xã Công Giáo Ba Lan KAI, Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus, người đã phải từ chức hôm 7/1/2007 trước các cáo buộc ngài đã từng cộng tác với mật vụ cộng sản, cho biết như sau:

Bản in Đọc tiếp 16.01.2007. 15:49

Các nhà trí thức Ba Lan ra tuyên ngôn cám ơn ĐTC đã can thiệp trong vụ khủng hoảng vừa qua

(VietCatholicNews 16/01/2007)

Warsaw (CWNews) - Các nguồn tin tại Ba Lan cho rằng trong ngày thứ Bẩy 6/1/2007, chính Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã yêu cầu Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus từ chức để góp phần chấm dứt cuộc khủng hoảng vừa qua tại Ba Lan. Tin này được gián tiếp xác nhận qua diễn biến mới nhất là Hội Trí Thức Công Giáo Ba Lan đã thu thập được hàng trăm chữ ký của các nhà trí thức Công Giáo nước này cho bản tuyên ngôn cám ơn hành động quyết liệt và kịp thời của Đức Thánh Cha.

Bản in Đọc tiếp 16.01.2007. 15:49

Các Giám Mục Ba Lan ủng hộ việc xuất bản cuốn sách của cha Tadeusz Isakowicz-Zaleski

(VietCatholicNews 16/01/2007)

Warsaw -- Nhà xuất bản Công Giáo Znak đã quyết định tung ra cuốn sách “Các giáo sĩ Ba Lan và Służba Bezpieczeństwa” (Służba Bezpieczeństwa - viết tắt SB – là tên cơ quan mật vụ cộng sản Ba Lan) vào ngày 28/2 tới đây. Cuốn sách này đã được cha Tadeusz Isakowicz-Zaleski, cựu linh mục tuyên úy của Công Đoàn Đoàn Kết biên soạn. Trong cuốn sách này, nơi chương 7, cha Isakowicz Zaleski liệt kê danh sách 39 giáo sĩ Ba Lan đã cộng tác với SB, trong đó có 4 vị giám mục.

Bản in Đọc tiếp 16.01.2007. 15:49

Phương thức tuyển chọn Giám Mục mới tại Ba Lan

(VietCatholicNews 15/01/2007)

Trước việc phải từ chức ngay trong lễ nhậm chức của Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus của tổng giáo phận Warsaw, sứ thần Tòa Thánh tại Ba Lan là Đức Tổng Giám Mục Jozef Kowalczyk đã cho biết về phương thức tuyển chọn Giám Mục mới tại Ba Lan.

Bản in Đọc tiếp 16.01.2007. 15:49

Thông cáo báo chí của Hội Đồng Giám Mục Ba Lan

(VietCatholicNews 15/01/2007)

Warsaw - Hàng giáo sĩ Ba Lan, bao gồm các Hồng Y và Giám Mục mong muốn việc điều tra vào các hồ sơ của mật vụ cộng sản được tiếp tục ngay cả khi việc này liên quan đến các vị, nhưng nhấn mạnh vai trò của Giáo Hội Công Giáo như một tổng thể là người bảo vệ chủ yếu cho “sự thật và tự do” trong suốt thời kỳ cộng sản. Hàng giáo sĩ Ba Lan cũng nhấn mạnh rằng vì những tài liệu này “đến từ kẻ thù”, các nhà lãnh đạo chính trị và giới truyền thông không nên để cho bất cứ ai bị đưa ra tòa án dư luận công chúng trong những cách thế phủ nhận quyền biện hộ của họ như trong trường hợp của Đức Cha Wielgus. Trên đây là những nội dung chủ yếu của thông cáo báo chí được Hội Đồng Giám Mục Ba Lan đưa ra vào sáng thứ Hai 15/1/2007 tại Warsaw.

Bản in Đọc tiếp 16.01.2007. 15:48

Hội Đồng Giám Mục các nước cựu cộng sản lên tiếng trấn an dân chúng - Trông người lại ngẫm đến ta

(VietCatholicNews 12/01/2007)

Trong thông cáo đưa ra hôm 8/1/2007, Đức Hồng Y Audrys Backis của tổng giáo phận Vilnius trấn an dân chúng nước Lithunia rằng: “Sau khi khôi phục lại độc lập vào năm 1990, hàng giáo phẩm đã trải qua những cuộc tái cấu trúc, vì thế trong hàng giáo phẩm những vấn đề như thế không thể nảy sinh.”

Bản in Đọc tiếp 16.01.2007. 15:48