Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ðức thánh cha sẽ viếng thăm hội đường do thái tại Roma

Vatican [AFP 4/1/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ viếng thăm hội đường do thái tại Roma vào ngày 17 tháng Giêng năm 2010.

Hôm thứ Hai 4 tháng Giêng năm 2010, cộng đồng Do thái tại Roma đã chính thức loan báo: Ðức thánh cha sẽ viếng thăm hội đường do thái ở Roma vào chiều ngày 17 tháng Giêng năm 2010.

Bản in Đọc tiếp 06.01.2010. 14:10

Ðức hồng y Wamala, Uganda, lên án một giáo phái mới

Uganda [Tổng hợp 31/12/2009] - Ðức hồng y Emmanuel Wamala, nguyên Tổng giám mục Kampala, Uganda, lên án một giáo phái có tên là "Giáo hội tông truyền quốc gia".

Khoảng từ 20 đến 25 người tự xưng là linh mục Uganda đã lôi kéo theo trên 10 ngàn giáo dân gia nhập vào Giáo hội tông truyền quốc gia. Nhóm linh mục này thách thức luật độc thân của Giáo hội Công giáo và có liên hệ chặt chẽ với Giáo hội tông truyền Brasil, một giáo phái do cố giám mục Carlos Duarte Costa thành lập năm 1954. Vị giám mục này đã bị Tòa thánh ra vạ tuyệt thông. Giáo phái này nhìn nhận việc ly dị và cho phép linh mục lập gia đình.

Bản in Đọc tiếp 06.01.2010. 14:09

Tác hại của văn hóa khiêu dâm đối với trẻ em

Bản tin Zenit hồi tháng Mười năm rồi có đăng một bài phân tích của linh mục John Flynn, LC, về tác hại của văn hóa khiêu dâm người lớn đối với trẻ em. Theo cha Flynn, bảo vệ trẻ em khỏi bị khai thác về tính dục hiện là một ưu tiên đối với nhiều cơ quan chính phủ cũng như tư nhân. Tuy thế, một phúc trình gần đây cho hay người ta vẫn làm chưa đủ trong cố gắng chống lại các tai hại do văn hóa khiêu dâm của người lớn gây ra cho trẻ em.

Bản in Đọc tiếp 06.01.2010. 14:02

ĐHY Jean-Louis Tauran kêu gọi Ả Rập Saudi tôn trọng tự do tôn giáo

ROME 5/1/2010.- Trả lời cuộc phỏng vấn của tờ L'Osservatore Romano, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh Vatican, Đức Hồng y Jean-Louis Tauran, người từng là bộ trưởng ngoại giao của Tòa Thánh từ 1990 đến 2003, và từ năm 2007 được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Về Đối Thoại Liên Tôn, đã kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới hãy tôn trọng quyền tự do tôn giáo bằng pháp luật của quốc gia họ:

Bản in Đọc tiếp 06.01.2010. 14:01

ĐTC tiếp kiến 1 triệu 700 ngàn người tại Vatican trong năm qua

Theo tin của Phủ Giáo Hoàng, trong năm 2009, tất cả có khoảng 1.7 triệu người đã dự các buổi triều yết Đức Giáo Hoàng dành cho công chúng vào các ngày thứ Tư và trưa Chúa Nhật hàng tuần.

Nếu chỉ tính các ngày thứ Tư, số khách hành hương được gặp ĐGH là 500,000 người, trung bình mỗi thứ Tư có gần 10,000 người đến để nghe và gặp gỡ ĐGH.

Bản in Đọc tiếp 06.01.2010. 14:00

Người phụ nữ trong đời sống thánh hiến

"Chúng ta hãy là những người phụ nữ có khát vọng lớn lao". Câu này là một trong những câu nói đầu tiên mà tôi nghe được nơi chị Marie, phụ trách nhà tập…

Câu nói ấy làm tôi ngạc nhiên. Phụ nữ, khát vọng, tôi không chờ đợi để được đón tiếp với những từ này khi bước vào đời sống thánh hiến. Đến hôm nay tôi cảm nghiệm được câu nói ấy là tiếng gọi và mang tính đòi hỏi biết bao.

Bản in Đọc tiếp 06.01.2010. 13:58

Sở Bưu Điện Hoa Kỳ tôn vinh Mẹ Teresa

MTeresaStamp.jpg

Washington DC, 4/1/2010.- Sở Bưu Điện Hoa Kỳ (US Postal Service ) sẽ phát hành tem thư có hình Mẹ Teresa Calcutta trong năm 2010. Trong một thông cáo, sở Bưu điện viết, " Sở Bưu Điện Hoa Kỳ vinh danh Mẹ Teresa, người đã nhận Giải Nobel Hòa bình năm 1979 vì các công tác nhân đạo của Mẹ."

Bản in Đọc tiếp 05.01.2010. 14:36

Người Hồi giáo và chính quyền Mã lai chống phán quyết của tòa án về từ “Allah”

BANGKOK (UCAN) - Người Hồi giáo không đồng nhất với nhau về phán quyết hôm 31 tháng 12 của Tòa án Tối cao bác bỏ lệnh cấm của chính quyền không cho dùng từ “Allah” trong ấn bản tiếng Mã lai của tờ tuần báo Công giáo “Herald”.

Bản in Đọc tiếp 05.01.2010. 14:34

Thư ký của Ðức thánh cha thăm người phụ nữ xô ngã Ngài

Vatican [AFP 3/1/2010] - Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, cho biết: Ðức ông Georg Gaenswein, thư ký riêng của Ðức thánh cha đã đi thăm cô Susanna Maiolo, người phụ nữ Thụy sĩ gốc Ý đã xô Ðức thánh cha té ngã trong thánh lễ Ðêm Giáng Sinh 24 tháng 12 năm 2009.

Bản in Đọc tiếp 05.01.2010. 14:32

ÐTC kêu gọi: đừng tin ở những dự đoán không chắc chắn cho tương lai

Roma [AFP 3/1/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi: đừng tin tưởng ở những dự đoán không chắc chắn cho năm 2010.

Trong bài suy niệm trước khi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhựt 3 tháng Giêng năm 2010, Ðức thánh cha kêu gọi toàn thể Giáo hội và các gia đình không nên tin tưởng ở những dự đoán không chắc chắn cho năm 2010 cũng như những tiên liệu kinh tế".

Bản in Đọc tiếp 05.01.2010. 14:30