Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh cho Ðức thánh cha

Vatican [AFP 5/1/2010] - Các biện pháp bảo vệ an ninh cho Ðức thánh cha được tăng cường.

Theo tin báo chí Ý, kể từ sau khi Ðức thánh cha Benedicto XVI bị một người phụ nữ xô ngã trong thánh lễ Ðêm Giáng Sinh 24 tháng 12 năm 2009, các biện pháp bảo vệ an ninh cho ngài đã được gia tăng.

Bản in Đọc tiếp 07.01.2010. 13:14

Những bộ mặt khác nhau của Hồi Giáo

Ý [Chiesa 4/1/2010] - Năm mới bắt đầu với nỗi lo sợ trước những cuộc tấn công khủng bố của những người hồi giáo cực đoan, nhứt là những người hồi giáo sinh ra và lớn lên ngay tại các nước Tây phương.

Theo dư luận chung, Hồi giáo và chủ nghĩa Hồi giáo ngày càng có nguy cơ đồng nghĩa với nhau. Người Hồi giáo di dân ngày càng bị chụp lên cái mũ cực đoan và bạo động.

Bản in Đọc tiếp 07.01.2010. 13:13

Đức Giám Mục hầm trú Leon Yao Liang của Trung Hoa đã qua đời

STAMFORD, CONN., 05-01-2010 (CNA) -- Đức cha hầm trú Leon Yao Liang đã qua đời hôm 30-12-2009 ở tuổi 87. Một nhóm luật sư chuyên bào chữa cho người Công giáo Trung Hoa nói nhà cầm quyền đã kiểm soát chặt chẽ tin tức về cái chết của vị Giám mục, ngoài ra họ còn cho biết có thêm 3 linh mục hầm trú khác bị mất tích.

Bản in Đọc tiếp 06.01.2010. 14:35

Giáo hội tại Colombia lên án vụ giết hại thống đốc bang

CUCUTA, COLOMBIA, 05-01-2010 (CNA) -- Hội Đồng Giám Mục Colombia lên án vụ bắt cóc và giết hại Thống đốc bang Caqueta, ông Luis Francisco Cuellar. Vị thống đốc này bị nhóm phiến quân nổi loạn FARC (Lực Lượng Vũ Trang Cách Mạng Colombia) bắt cóc khỏi nhà riêng hôm 21-12-2009 và bị tìm thấy đã chết hai ngày sau đó.

Bản in Đọc tiếp 06.01.2010. 14:35

Những kỳ thị tôn giáo trên thế giới

Berne, Thụy sĩ [La Croix 4/1/2010] - Một phúc trình của tổ chức có tên là "Pew Forum" [Diễn Ðàn Pew] cho thấy hiện có nhiều hạn chế về tự do tôn giáo tại nhiều nơi trên thế giới, nhứt là tại các nước có đa số dân theo hồi giáo và các nước cộng sản.

Bản in Đọc tiếp 06.01.2010. 14:25

Tình trạng chủng sinh tại Lào

Bangkok [Ucanews 4/1/2010] - Mặc dù phải đương đầu với nhiều thách đố, các chủng sinh Lào vẫn hăng say và kiên trì tu học.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Ucanews, cha Anthony Wiboon Limphanawooth, dòng Chúa Cứu Thế, hiện đang phụ trách 9 chủng sinh tuổi từ 19 đến 23 tại chủng viện trung Thánh Terexa ở Thakhek, Trung Lào, nói rằng một trong những trở ngại lớn của các chủng sinh Lào "là trình độ thấp kém so với các nước khác". Theo cha Wiboon, phần lớn các chủng sinh năm thứ nhứt "không đọc viết được tiếng Lào một cách trôi chảy".

Bản in Đọc tiếp 06.01.2010. 14:24

Giáo dân biểu tình phản đối việc bôi nhọ cha xứ của mình

Panaji, Ấn độ [Ucanews 4/1/2010] - Giáo dân tại một giáo xứ ở thành phố Goa, Ấn độ, đã xuống đường phản đối một viên chức trong làng vì phổ biến một băng CD bôi nhọ cha xứ của họ.

Bản in Đọc tiếp 06.01.2010. 14:23

Chính phủ Malaysia kháng án về việc tòa án cho phép người ngoài Hồi giáo được xử dụng từ Allah

Bangkok [Ucanews 4/1/2010] - Tưởng cũng nên nhắc lại, trước đây Bộ nội vụ Malaysia ra lệnh cấm không cho tuần báo Công giáo "The Herald" của giáo phận Kuala Lumpur được xử dụng từ Allah trong ấn bản bằng tiếng Malay. Ðức cha Murphy Pakiam, Giám mục Kuala Lumpur đã kiện ra tòa. Hôm 31 tháng 12 năm 2009, một tòa án tại thủ đô đã dựa vào hiến pháp của nước này để phán quyết rằng người ngoài Hồi giáo có quyền xử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa.

Bản in Đọc tiếp 06.01.2010. 14:22

Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân tố cáo tệ nạn tham nhũng tại nước này

Manila [Asianews 4/1/2010] - Ðức cha Broderick Pabillo, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Manila nói rằng vấn đề chính của đất nước là nạn tham nhũng trong các cơ quan cấp cao của chính phủ.

Bản in Đọc tiếp 06.01.2010. 14:21

Thêm một vị giám mục thuộc Giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc qua đời

Bắc Kinh [Asianews 4/1/2010] - Ðức cha Leo Yao Liang, Giám mục phó Giáo phận Xiwanzi, thuộc tỉnh Hebei, Trung quốc, qua đời tại bệnh viện hôm 30 tháng 12 năm 2009, hưởng thọ 86 tuổi. Gần một năm trước đó, vị giám mục này đã được trả tự do sau khi bị giam tù 30 tháng.

Bản in Đọc tiếp 06.01.2010. 14:19