Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Cái Sai Lầm Nguy Hiểm Của Nền Thần Học Giải Phóng

Đức Cha Athanasius Schneider hiện nay là Giám Mục Phụ Tá giáo phận Karaganda thuộc cộng hòa Kazakistan ở miền Trung Á. Ngài từng đi truyền giáo bên Brasil và thụ phong Linh Mục tại đây vào năm 1990. Xin nhường lời cho Đức Cha vạch rõ cái sai lầm nguy hiểm của nền thần học giải phóng.

Bản in Đọc tiếp 13.04.2010. 09:20

Chỉ Có Thể Tự Hào Trong Thánh Giá Đức Chúa Giêsu Kitô

... Giảng đường y khoa đại học Milano (Bắc Ý) vào buổi sáng giá lạnh tháng 2 năm 1953 đông chật sinh viên. Bỗng một người ghé miệng nói nhỏ vào tai bạn:

- Hãy nhìn cô gái ngồi hàng thứ tư trước mặt chúng ta kìa! Trông cô thật nghiêm trang. Mình để ý thấy cô ít nói chuyện với ai. Chắc cô ta “kênh-kiệu” lắm!

Bản in Đọc tiếp 12.04.2010. 20:11

Lòng Ghi Ơn Trìu Mến Của Một Linh Mục

... Câu chuyện xảy ra tại thành phố Hal nằm dọc theo kênh đào Charleroi. Hal chỉ cách Bruxelles - thủ đô vương quốc Bỉ - khoảng vài cây số. Tại đây có nhà thờ Công Giáo kiểu gô-tích nơi tôn kính bức tượng “Đức Mẹ Đen”. Bức tượng tạc từ thế kỷ XIII và nổi tiếng vì làm nhiều phép lạ.

Bản in Đọc tiếp 11.04.2010. 12:40

Tầm Quan Trọng Của Thánh Lễ Và Cộng Đoàn Xứ Đạo

Chứng từ của bà Mireille tín hữu Công Giáo Pháp. Bà hành nghề quản thủ thư viện.

... Thời thơ ấu, Cha Mẹ tôi thường ép buộc tôi phải đi nhà thờ tham dự Thánh Lễ, ngay cả khi tôi không muốn! Vào buổi dậy thì - giống như bao thiếu nữ đồng tuổi - tôi trải qua thời kỳ khủng hoảng tâm lý, đặc biệt là khủng hoảng tôn giáo. Tôi nhất định không muốn nghe nói đến chuyện thực hành đạo. Chỉ khi bước vào đại học, tôi mới bắt đầu nghiêm chỉnh đặt vấn đề sống đạo. Như các bạn trẻ thời đại khác, tôi tự hỏi:

Bản in Đọc tiếp 08.04.2010. 20:26

Nêu Cao Chứng Tá Tình Yêu Đức Chúa Giêsu Kitô

... Ngày 14-7-2009 Đức Cha Jean Sommeng Vorachak (1933-2009), Đại diện Tông Tòa Giáo Phận Savannakhet bên Lào, êm ái trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh Viện Saint-Louis ở Bangkok, Thái Lan, hưởng thọ 76 tuổi. Đức Cha bị ung thư xương và được điều trị trước đó tại Udon Thani, thuộc miền đông bắc Thái, giáp giới với Lào.

Bản in Đọc tiếp 06.04.2010. 11:56

Chết Vì Đạo Công Giáo Mang Lại Cho Tôi Hạnh Phúc

... Năm 1900 mở ra một trang sử hãi hùng cho Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc. Các làng mạc Công Giáo bị bọn giặc Quyền Phỉ nổi lên đốt phá và các tín hữu Công Giáo bị tàn sát. Trong số các tín hữu Công Giáo bị sát hại có ông Phêrô Lưu Tử Dư.

Bản in Đọc tiếp 05.04.2010. 14:47

Lạy Thiên Chúa Con, Sao Ngài Bỏ Rơi Con?

Chứng từ của Cha Pierre Ruquoy Linh Mục Thừa Sai Scheut tại cộng hòa Zambia bên Phi Châu. Cha tìm kiếm câu trả lời cho các con cái thân yêu sống sót sau trận động đất ngày 12-1-2010 tại Haiti (Cuộc động đất giết hại khoảng 1 triệu người và làm cho 3 triệu người khác liên lụy vì các cơ cấu hạ tầng của thủ đô Port-au-Prince và các thành phố lân cận bị tàn phá bình địa).

Bản in Đọc tiếp 02.04.2010. 15:44

Hiệp Sĩ Đức Chúa Giêsu Thánh Thể

... Cách đây hơn 630 năm - 1381 - nơi vương quốc Anh, ông tổ lạc giáo Wiclef John (1320-1384) bắt đầu xúc phạm đến bí tích Thánh Thể. Ông công kích giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo liên quan đến việc Truyền Phép. Ông tuyên bố:

Bản in Đọc tiếp 01.04.2010. 11:13

Cha Đạo Minh Hà Long Ẩn (1912-1977) - Viên Ngọc Quí Và Là Hoa Quả Đầu Mùa Của Dòng Thánh Giuse Nha Trang

... Cách đây 33 năm, sáng ngày 29-12-1977 vì không nghe tiếng chuông Cha Đạo Minh bấm, không thấy Cha đến tham dự Thánh Lễ rồi ăn sáng, các Tu Huynh Dòng Thánh GIUSE Nha Trang vội vàng chạy tới phòng riêng nơi đầu cổng của Dòng thì thấy xác chết Cha Đạo Minh tại cửa phòng vệ sinh, đầy máu đen từ giữa người với 2 vỏ đạn súng lục.

Bản in Đọc tiếp 31.03.2010. 11:46

Hạnh Phúc Vì Dâng Hiến Thiên Chúa Trọn Cuộc Đời

Linh Mục Yvon Le Goff thuộc Nhóm Cha Sở cùng phân chia trách vụ trông coi các giáo xứ Saint-Pol-de-Léon và Notre-Dame de Callot của giáo phận Finistère bên Pháp.

Chào đời tại Drennec vào năm 1955 nhưng Cha mới thụ phong Linh Mục cách đây 15 năm. Trước đó Cha hành nghề tài xế xe vận tải. Xin nhường lời cho Cha Yvon Le Goff vạch lại chặng đường đưa đến ơn gọi Linh Mục.

Bản in Đọc tiếp 31.03.2010. 11:39