Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tổng hợp Sứ điệp Giáng Sinh năm 2009

Sứ điệp Giáng Sinh của Ðức tổng giám mục Westminster, Anh quốc

London [ICN 24/12/2009] - Ðức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Anh Quốc, khẳng định rằng hạnh phúc đích thực đến từ gia đình và cộng đồng.

Bản in Đọc tiếp 28.12.2009. 12:28

Khám phá một ngôi nhà tại Nazareth nhà thời Chúa Giêsu

Roma [Zenit 24/12/2009] - Các tín hữu Kitô tại Nazareth vui mừng vì mới đây một ngôi nhà thời Chúa Giêsu tại Nazareth, gần hang đá truyền tin, đã được khám phá.

Nhiều người đã nêu lên câu hỏi: tại sao ngôi nhà này được gìn giữ trong khi các ngôi nhà khác bên cạnh không còn?

Bản in Đọc tiếp 28.12.2009. 12:26

Ðức thánh cha khẳng định rằng Giáng Sinh biến đổi thế giới

Roma [La Croix 24/12/2009] - Trong thánh lễ Ðêm Giáng Sinh tại vương cung thánh đường thánh Phêrô vào lúc 10 giờ tối 24 tháng 12 năm 2009, Ðức thánh cha nói rằng Tin Mừng Nhập Thể thay đổi mọi người. Trong bài giảng trong đó Ðức thánh cha nhiều lần xử dụng đại danh từ "tôi", ngài nói: "Ðây là một tin mà chúng ta không thể tỏ ra dửng dưng. Nếu tin này là thật, thì tất cả mọi sự đều được thay đổi. Nếu tin mừng này là thật, nó cũng có liên hệ đến tôi. Như vậy, cũng như các mục đồng, tôi cũng phải nói: nào, tôi muốn đi Bethlehem và xem Ngôi Lời, Ðấng đã đến".

Bản in Đọc tiếp 28.12.2009. 12:25

Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu bị bách hại

VATICAN. Trưa ngày 26-12-2009, lễ kính thánh Stephano, ĐTC Biển Đức 16 đã lên tiếng kêu gọi cầu nguyện cho những tín hữu đang phải chịu đau khổ vì đức tin ở các nơi trên thế giới.

Bản in Đọc tiếp 26.12.2009. 10:18

ĐHY Roger Etchagaray sẽ được giải phẫu sáng ngày 27-12-2009

ROMA. ĐHY Roger Etchegaray, Phó niên trưởng Hồng y đoàn, sẽ được giải phẩu chúa nhật 27-12-2009 vì bị gẫy xương đùi.

ĐHY Etchegaray năm nay 87 tuổi, bị ngã cùng với ĐTC vào đầu thánh lễ vọng giáng sinh lúc 10 giờ tối ngày 24-12-2009 vừa qua vì một thiếu nữ người Thụy sĩ Ý, Susanna Maiolo, 25 tuổi, bị bệnh thần kinh, đã nhào qua hàng rào chạy đến “chào” ĐTC. Cô ta kéo áo làm ngài bị ngã và ĐHY Etchegaray đi cạnh đó cũng bị ngã theo.

Bản in Đọc tiếp 26.12.2009. 10:16

Đã biết tông tích người phụ nữ 2 lần ám hại ĐGH

ROME 25/12/09 - Như quý độc giả biết vào khoảng 10 giờ tối ngày thứ Năm, 24/12/2009 Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bị ngã khi lên cung thánh cử hành thánh lễ vọng Giáng Sinh năm 2009. Cả thánh đường xôn xao trước diễn biến này và tin ĐGH bị té ngã đã là tin nóng bỏng của các cơ quan truyền thông trên khắp thế giới.

Bản in Đọc tiếp 26.12.2009. 10:07

Phát hiện ngôi nhà đầu tiên của thời Chúa Giêsu ở Nazareth

NAZARETH -- Các nhà khảo cổ ở Thánh Địa trước Lễ Giáng Sinh năm nay đã tuyên bố rằng họ đã tìm thấy một ngôi nhà ở Nazareth có từ 2,000 năm về trước. Nazareth là thành phố Ả-Rập lớn nhất ở miền Bắc Israel, với khoảng 65.000 cư dân.

Bản in Đọc tiếp 26.12.2009. 10:05

ĐHY Roger Etchegaray bị gẫy xương đùi sau khi té ngã cùng Đức Giáo Hoàng

VATICAN (24-12-2009) -- Bản tin được Thông tấn xã AP đánh đi từ Vatican cho biết, Đức Hồng Y người Pháp Roger Etchegaray bị gãy xương đùi sau khi người đàn bà áo đỏ bị tâm thần đã gây huyên náo cả Đền Thánh Phêrô và truyền hình thế giới bằng hình ảnh kẻ này nhào qua hàng rào bảo vệ và nhào ra tấn công Đức Giáo Hoàng Benedict XVI (82 tuổi) cùng với Đức Hồng Y Etchegaray (87 tuổi) trong Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh đêm 24-12 ở Vatican.

Bản in Đọc tiếp 26.12.2009. 09:57

Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ Đêm Giáng sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô

WHĐ / Tin tổng hợp (25.12.2009) – Vào 22 giờ tối 24-12-2009 (4 giờ sáng 25-12 tại Việt Nam), Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã cử hành Thánh lễ Đêm Giáng sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với ngài có 30 Hồng y. Tham dự Thánh lễ có rất đông giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, đại diện ngoại giao đoàn và hàng chục ngàn tín hữu.

Bản in Đọc tiếp 26.12.2009. 09:12

Năm 2009: Một năm bận rộn của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI

WHĐ / CNS & Tổng hợp (25.12.2009) – Nhìn lại năm 2009, thật khó mà có thể tưởng tượng ra một năm bận rộn hơn với vị Giáo hoàng 82 tuổi là Đức Bênêđictô XVI.

Năm thánh Phaolô. Năm Linh mục. Một thông điệp lớn về xã hội. Hành hương đất thánh. Gặp gỡ lần đầu với tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, với chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết. Mười vị thánh mới. Viếng thăm châu Phi và một thượng Hội đồng về châu Phi. Khai trương Facebook. Nhượng bộ giới công giáo bảo thủ gây tranh cãi. Bất ngờ mở cửa tiếp nhận các tín đồ Anh giáo.

Bản in Đọc tiếp 26.12.2009. 09:11