Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ĐTC khích lệ các GM Anh quốc trong việc bênh vực luân lý Công Giáo

VATICAN (SD 1-2-2010). ĐTC Biển Đức 16 khích lệ các GM Anh quốc trong việc lên tiếng bênh vực luân lý Công Giáo trong xã hội tục hóa ngày nay.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 1-2-2010, dành cho 34 GM thuộc HĐGM Anh quốc về Roma viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh.

Bản in Đọc tiếp 04.02.2010. 12:01

Các Giám mục từng được tấn phong bất hợp pháp nhìn lại con đường khúc khủy đã qua

NAM KINH (UCAN) -- Ba vị giám mục trẻ tuổi đã được tấn phong cách đây 10 năm trong một lễ nghi gây nhiều tranh cãi, nay nhìn lại biến cố ấy, tuy không hẹn mà cùng nói chung một tiếng, đó là Ơn gọi đến từ Thiên Chúa.

Bản in Đọc tiếp 04.02.2010. 11:28

Vun trồng hòa bình (Growing Peace)

Năm mươi năm, chính phủ Hoa Kỳ và Cuba đã coi nhau như kẻ thù. Đã có đôi chút thông tin liên lạc giữa người dân của hai quốc gia này. Nhưng vẫn luôn có một người được cả hai nền văn hóa đều tôn trọng. Tấm gương của ông có thể đã mang đến nhịp cầu văn hóa về sự hiểu biết mới giữa Cuba và Hoa Kỳ. Ông là một nhà thơ Cuba nổi tiếng Jose Marti.

Bản in Đọc tiếp 04.02.2010. 11:22

Người Công giáo Ý và chính trị

Roma [Chiesa on line 28/1/2010] - Ngày nay, cũng như cách đây hơn nửa thế kỷ, Tổng giáo phận Roma, Giáo phận của người kế vị thánh Phêrô, đang phải đứng trước một thách đố giống nhau: có nên bỏ phiếu cho người chống Giáo hội không? Nhưng xem ra phản ứng của Giáo hội ngày nay khác với cách nay nửa thế kỷ.

Bản in Đọc tiếp 04.02.2010. 10:59

Những ngộ nhận về con người tạo thời cuộc Scott Brown

Trong cuộc bầu cử đặc biệt ngày 19 tháng 1, 2010 để điền vào ghế trống từng được Thượng nghị sĩ Ted Kennedy Dân chủ nắm giữ từ năm 1962, Scott Brown, một người tương đối ít tên tuổi cuả đảng Cộng Hoà, đã đánh bại nhân vật được sủng ái cuả đảng Dân Chủ, Chưởng Lý Massachusetts bà Martha Coakley, một người Công giáo ủng hộ phá thai hợp pháp, bằng một tỷ số áp đảo 52-47 phần trăm.

Bản in Đọc tiếp 04.02.2010. 10:33

Giáo hội Công Giáo tại Cuba cho rằng kinh tế nước này đang đứng bên bờ vực thẳm

Havana [AFP 31/1/2010] - Trong số ra ngày Chúa Nhựt vừa qua, tuần báo của tổng giáo phận Havana viết rằng chính phủ Cuba cần phải đưa ra những cải tổ để cứu nền kinh tế nước này khỏi sụp đổ.

Bản in Đọc tiếp 04.02.2010. 09:55

Kỷ niệm 125 năm thành lập tổ chức thiện nguyện tại Lộ Ðức

Roma [Zenit 31/1/2010] - Tổ Chức thiện nguyện tại Lộ Ðức kỷ niệm 125 năm thành lập.

Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư 27 tháng Giêng năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã chào thăm Ðức cha Jacques Perrier, giám mục Tarbes-Lộ Ðức và hàng trăm thiện nguyện viên Lộ Ðức. Thiện nguyện Lộ Ðức là một tổ chức quốc tế làm công tác thiện nguyện trong việc đón tiếp và chăm sóc khách hành hương tại Trung Tâm Lộ Ðức.

Bản in Đọc tiếp 04.02.2010. 09:50

Người Công giáo Hongkong theo học khóa truyền giáo trên mạng

Hongkong [Asianews 30/1/2010] - Người Công giáo Trung hoa trên khắp thế giới theo học khóa truyền giáo trên mạng.

Khoảng 30 người Công giáo Trung Hoa, đến từ nhiều nước khác nhau, đã hoàn tất khóa học về truyền giáo trên mạng.

Bản in Đọc tiếp 04.02.2010. 09:49

Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi viện trợ lâu dài cho Haiti

Washington [CWN 29/1/2010] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi đình hoãn đòi nợ Haiti và viện trợ lâu dài cho nước này.

Trong lá thư đề ngày 26 tháng Giêng năm 2010, Ðức cha Howard Hubbard, Giám mục Albany, chủ tịch Ủy ban về Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, đã nhân danh các Ðức giám mục nước này ca ngợi sự đáp ứng mau lẹ của chính phủ Hoa kỳ trong việc trợ giúp các nạn nhân động đất tại Haiti và kêu gọi viện trợ lâu dài cũng như đình hoãn việc đòi nợ nước này.

Bản in Đọc tiếp 04.02.2010. 09:48

Liên hiệp Anh Giáo truyền thống tiến gần đến thông hiệp trọn vẹn với Giáo hội Công giáo

London [CWN 29/1/2010] - Ðức cha John Hepworth, lãnh đạo của Liên hiệp Anh Giáo truyền thống đã làm những bước tiến gần đến hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Vị Giám mục Anh giáo này cho biết sắp tới ngài sẽ gặp các viên chức của Bộ giáo lý đức tin và các Giám mục Anh giáo nào đã cùng với ngài ký tên vào một thỉnh nguyện thư gởi về Tòa thánh để xin được đón nhận vào trong Giáo hội Công giáo.

Bản in Đọc tiếp 04.02.2010. 09:47