Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Khuôn mặt nữ tính của tình huynh đệ nhân loại
§ Ngọc Yến
"Phụ nữ xây dựng tình huynh đệ nhân loại" là tiêu đề của cuộc gặp gỡ được tổ chức tại Roma vào ngày 03 tháng 3 của các phụ nữ, đại diện các tôn giáo: Hồi giáo, Phật giáo, Do Thái và Công giáo. Cuộc gặp mặt do Liên các Tổ chức Phụ nữ Công giáo Thế giới phối hợp với Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn đứng ra tổ chức.
Cuộc họp nhằm thúc đẩy cam kết chung và cụ thể của các phụ nữ tôn giáo trên con đường thực hiện nội dung Tài liệu “Tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và sự sống chung” được Đức Thánh Cha Phanxicô và Đại Imam Ahmad Al-Tayyeb ký vào ngày 04 tháng 02 năm 2019.
Trong các bài phát biểu, đại diện các tôn giáo đã trình bày quan điểm tôn giáo mình về Tài liệu tình huynh đệ nhân loại:
Hồi giáo: Nữ giáo sư Shahrazad Houshmand, một nhà thần học người Iran, đã nhắc lại hành trình của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Bán đảo Ả Rập, và đặc biệt là việc ký kết Tài liệu, một sự kiện rất quan trọng cho thế giới.
Giáo sư Houshmand nói tính mới của Tài liệu đó là những người ký có chức vụ ngang nhau, đồng thời là hai nhà lãnh đạo của hai tôn giáo lớn. Hai vị lãnh đạo mời gọi mọi người lắng nghe, đón nhận các giá trị cơ bản của con người, cho phép tất cả được sống chung trong hòa bình và hòa hợp.
Phật giáo: Theo ni cô Rev Elena Seishin Viviani, Phó Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Ý, điều quan trọng là Tài liệu cũng phải được phụ nữ khẳng định, ký và quảng bá. Cụ thể, cần phải cùng nhau chống lại mọi thứ gây đau khổ trên thế giới. Điều này bắt đầu với việc tôn trọng và công nhận quyền của người khác.
Lòng trắc ẩn và việc tiếp xúc với những đau khổ của người khác sẽ mang lại cho nhân loại cảm giác hạnh phúc. Và mỗi người chỉ có được hạnh phúc khi thúc đẩy hạnh phúc cho mọi người. Ở điểm này, phụ nữ có trách nhiệm như những người tạo ra sự sống.
Công giáo: Tiến sĩ María Lía Zervino tuyên bố rằng có nhiều phụ nữ có tầm nhìn đã thực hiện các vai trò quan trọng trong lịch sử thế giới và tôn giáo. Tài liệu về tình huynh đệ nhân loại cung cấp một động lực khác cho phụ nữ để khẳng định trách nhiệm của chính họ trong việc định hình xã hội nơi chúng ta đang sống, Tiến sĩ nói: “Ngày nay, chính niềm tin vào Thiên Chúa được bao bọc bởi các bậc tiền bối đã truyền cảm hứng cho chúng ta tham gia cụ thể vào việc biến tình huynh đệ nhân loại thành hiện thực. Hành động can đảm và chuyên nghiệp nhưng không thiếu sự dịu dàng nữ tính, là những cách để đối phó với những tệ nạn mà nhiều người trong thế giới ngày nay phải đối mặt. Làm việc cùng nhau, trong khi tôn trọng sự đa dạng sẽ tạo cơ hội cho phụ nữ”.
Sự kiện kết thúc với việc ký bản Tuyên bố chung kết của các vị đại diện. Trong Tuyên bố, ngoài tóm tắt các quyền được nêu trong Tài liệu về tình huynh đệ nhân loại còn có đoạn viết: “Liên quan đến Tài liệu về tình huynh đệ nhân loại chúng tôi xem tài liệu duy nhất này như một vòng tay của người mẹ đối với nhân loại và là điểm khởi đầu cho hành trình dấn thân chung của chúng tôi. Chúng tôi thúc đẩy các giá trị được thể hiện trong tài liệu, bảo vệ gia đình, đón nhận tình yêu thương xót và đức tin can đảm, cập nhật năng lực nữ tính của chúng tôi để trở thành người mang sự sống và người bảo vệ Trái đất của chúng ta”.
Đọc nhiều nhất Bản in 05.03.2020. 13:50