Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Nhiều người đến tham dự lễ kính Mẹ Teresa của Calcutta

§ Thụy Nguyên

(VietCatholicNews 06/09/2007)

Calcutta, Ấn Độ - Trời vẫn còn tối, gần một giờ trước khi mặt trời mọc ngày 05/09/2007, nhưng ngôi mộ cẩm thạch trắng mới được trang trí lại của Mẹ chân phước Teresa vùng Calcutta đã lập lòe phát sáng vì ngày lễ kính vị nữ tu đã bắt đầu.

Các hoạt động đã được khởi đầu từ sáng sớm với sự xuất hiện của hơn 150 phụ nữ, đàn ông và trẻ em đến từ các khu ổ chuột, nơi Mẹ Teresa bắt đầu sứ mệnh của bà giữa những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Họ chuyển động với những cây nến được thắp sáng, đọc kinh Mân côi bằng tiếng bản địa Bengali và hát các bài hát Hindi và Bengali ca ngợi Chúa và Mẹ Teresa. Một số người chơi các bộ gõ, một số lắc lư theo nhạc, trong khi một số khác vỗ tay khi họ đi qua ngôi mộ tọa lạc bên trong trụ sở của Dòng Bác ái, nơi Mẹ Teresa, người đoạt giải Nobel về hòa bình từng ở. Các hoạt động này nhằm kỷ niệm 10 năm ngày mất của vị nữ tu nổi tiếng toàn thế giới, người đã sinh sống tại Calcutta, một thành phố phía đông Ấn Độ.

Đức TGM Lucas Sirkar của Calcutta chủ sự Thánh lễ 6h sáng trong nhà nguyện Đức Mẹ cùng với 12 linh mục. Nhà nguyện đã chật cứng với các tập sinh dòng Bác ái Truyền giáo, tất cả đều mặc đồ trắng, các nữ tu trong bộ saris trắng viền xanh, các thầy dòng, các linh mục và những người thuộc tôn giáo khác. Mẹ Teresa đã thành lập dòng Bác ái Truyền giáo vào năm 1950.

Trong một buổi phỏng vấn hồi tháng 8 với hãng tin UCA, sơ Nirmala Joshi, người kế tục mẹ Teresa, cho biết tòa thánh Vatican đã tiến hành hầu hết các thủ tục nhằm phong thánh cho mẹ Teresa.

Các nữ tu dòng Bác ái Truyền giáo đã sửa soạn buổi lễ với một buổi cầu nguyện đặc biệt, 9 ngày cầu nguyện, và Thánh lễ hàng ngày tại ngôi mộ bắt đầu từ ngày 27/08. Đức TGM đã cử hành Thánh lễ bằng tiếng Anh và tiếng Bengali tại giáo phận Chúa Ki tô vua của mẹ Teresa.

Thụy Nguyên

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 06.09.2007. 10:20