Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Một linh mục Ấn độ cho biết được khỏi bệnh nhờ phép lạ của Mẹ Têrêxa
§ Phụng Nghi
(VietCatholicNews 02/10/2007)
Guwahati (Ấn độ) - CNS – Tiến trình tuyên thánh cho Mẹ Chân phước Têrêxa có thể vượt qua hàng rào cản cuối cùng nếu Tòa thánh Vatican phê chuẩn phép lạ chữa lành của Mẹ nơi một linh mục cho rằng mình đã nhận được vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày Mẹ qua đời.
Hãng thông tấn UCA loan tin Lm V.M. Thomas thuộc dòng Salêdiêng nói rằng nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Têrêxa, cục sạn thận lớn khoảng 1.5 cm (1/2 inch) nơi phần dưới niệu quản (ống dẫn nước tiểu từ thận tới bang quang) của ngài đã biến mất. Hòn sạn này tan biến đi mà không sao giải thích được lý do, sau khi cha dâng thánh lễ và cầu xin Mẹ Têrêxa hôm 5 tháng 9, một ngày trước khi tiến hành cuộc giải phẫu đã sắp đặt trước.
Hãng thông tấn UCA loan tin rằng Đức Tổng giám mục Thomas Menamparampil tại Guwahati có trao cho hãng này một bản sao hồ sơ bệnh lý của vị linh mục và, theo lời ghi chú của cha thì vị bác sĩ giải phẫu quả quyết rằng “sự biến mất của hòn sạn ngoài tầm giải thích của y học.”
Cha Thomas 56 tuổi đã làm việc với Mẹ Têrêxa từ năm 1979 cho đến năm 1997 là năm Mẹ qua đời.
Từ ngày 13 tháng 2 cha bị đau bụng dưới rất nặng. Các khám nghiệm tại bệnh viện Guwahati cho biết ngài bị đau nhức ở thận và có sạn, và các bác sĩ khuyến cáo uống thuốc làm tan sạn thận. Nhưng chứng đau cứ tái diễn, bắt ngài phải đến ít nhất 4 bệnh viện khác nữa.
Ngày 26 tháng 7, các y sĩ giải phẫu tại Guwahati khuyến cáo phải giải phẫu lấy cục sạn ra, nhưng cha Thomas muốn đợi ít ngày. Ngày 27 tháng 8, ngài lại gặp các bác sĩ sau khi cho biết không thể chịu nổi cơn đau “nhức nhối”.
Cha nhập bệnh viện Guwahati ngày 4 tháng 9. Các thử nghiệm xác nhận viên sạn vẫn còn và các bác sĩ định ngày 6 tháng 9 là ngày mổ để lấy sạn ra.
Cha Thomas nói rằng sáng hôm 5 tháng 9, trước khi tiến hành các thủ thục chuẩn bị giải phẫu, bác sĩ cho phép ngài rời bệnh viện để cử hành thánh lễ tại Shishu Bhavan, là ngôi nhà Mẹ Têrêxa thành lập tại Guwahati cho trẻ em vô thừa nhận. Trong thánh lễ, ngài xin những người có mặt cầu nguyện cho ngài, đặc biệt là nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Têrêxa.
Sau này cha xác nhận rằng ngài tin là sự chuyển cầu lạ lùng của Mẹ Têrêxa đã làm cho hòn sỏi biến mất.
Các thủ tục chuẩn bị giải phẫu được bắt đầu tối ngày 5 tháng 9, nhưng đến chiều ngày 6 tháng 9, khi lần chụp quang tuyến chót trước ca mổ được tiến hành, thì các bác sĩ đã không thấy hòn sạn đâu cả. Chụp quang tuyến lại lần nữa cũng không thấy. Bác sĩ giải phẫu trưởng ra lệnh làm siêu âm do chính chuyên viên quang tuyến trước đây đã làm thử nghiệm hôm 4 tháng 9, nhưng kết quả vẫn không thấy.
Trong bản tóm tắt bệnh lý, ông Subhash Khanna là bác sĩ giải phẫu điều trị cho cha, nói rằng cha Thomas đã được ông chữa trị trong ba tháng. Hồ sơ cho biết cha được chẩn đoán là có sạn tại phần dưới ống dẫn nước tiểu từ thận tới bàng quang, thêm bệnh tiểu đường và huyết áp cao.
Viên y sĩ nói tiếp rằng ngày 5 tháng 9 vị linh mục đến Shishu Bhavan để mừng lễ Mẹ Têrêxa. Lúc trở về, linh mục cảm thấy khỏe khoắn và ngủ yên giấc.
Các cuộc kiểm nghiệm liên tiếp nhiều lần trước cuộc giải phẫu làm cho các bác sĩ ngạc nhiên vì “cục sạn không còn trong niếu quản, và hơn nữa, cục sạn đã không theo nước tiểu ra ngoài” theo lời bác sĩ xác nhận. “Do đó, cuộc giải phẫu được hủy bỏ.”
Trong bản tóm tắt bệnh lý, do vị y sĩ giải phẫu ký ngày 11 tháng 9, ông cho biết: “Quả thật tưởng chừng như một phép lạ và một sự việc độc đáo, vì cục sạn, đã không thể dùng thuốc làm tan đi được, lại biến mất trong ngày đặc biệt đó.”
Theo thủ tục thông thường của Tòa thánh Vatican, để Mẹ Têrêxa được tuyên thánh, cần phải có một phép lạ xảy ra sau khi được phong chân phước ngày 19 tháng 10 năm 2003. Trong các trường hợp cho rằng được khỏi bệnh tật nhờ phép lạ, Tòa thánh có một ủy ban gồm các chuyên viên y khoa để xem xét từng vụ.
Tags · Mẹ Têrêsa
Đọc nhiều nhất Bản in 02.10.2007. 12:32