Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Dalai Lama kêu gọi thế giới điều tra vụ thảm sát tại Tây Tạng

§ Thúy Dung

VietCatholic News (Chúa Nhật 16/03/2008 07:53)

Dharmsala - Sáng Chúa Nhật 16/3, Đức Dalai Lama, lãnh tụ tinh thần của Phật Giáo Tây Tạng đã lên tiếng kêu gọi thế giới điều tra vụ thảm sát tại Tây Tạng. Ngài nói rằng trong những ngày qua, thế giới đã chứng kiến cuộc “diệt chủng văn hóa” với ít nhất 80 người đã bị bộ đội cộng sản Trung quốc bắn chết.

80315-Dalai-Lama.jpg

Đức Dalai Lama cầu cứu thế giới

80315-china_tibet1.jpg

Đánh đập cả phụ nữ

80315-china_tibet2.jpg

Đánh luôn các nhà sư

Ông Thubten Samphel, phát ngôn viên chính phủ lưu vong Tây Tạng đặt trụ sở ở miền Bắc Ấn Độ cho biết ngoài số 80 người bị giết, có 72 người bị thương nặng. Trong khi đó, Tân Hoa Xã chỉ nhìn nhận có 10 người bị giết và cáo buộc là những người biểu tình đã thiêu sống những nạn nhân này.

Trong khi đó, hàng trăm cảnh sát võ trang và quân đội đã tuần tiễu trên các đường phố Lhasa sau khi những người biểu tình đã giận dữ phóng hỏa nhiều tòa nhà do người Trung quốc làm chủ. Hong Kong Cable TV cho biết sáng Chúa Nhật hơn 200 xe bọc thép, mỗi xe chở từ 40 đến 60 quân nhân vũ trang đã được điều đến thủ đô Lhasa để trấn áp cuộc nổi dậy của dân chúng.

Đường phố vắng tanh và các loa phóng thanh của Trung quốc kêu gọi người dân “Phân biệt giữa bạn và thù, duy trì trật tự công cộng. Có thái độ dứt khoát chống lại bạo động.. ”

Trong khi đó, Đức Dalai Lama từ Dharmsala, một thành phố ở bắc Ấn nói rằng: “Các tổ chức quốc tế có uy tín có thể nhận ra tình trạng hiện nay tại Tây Tạng và điều gì đã gây ra tình cảnh này”.

Ngài nói thêm, “Dù nhà cầm quyền Trung quốc có nhìn nhận hay không thì vấn đề vẫn hiện diện. Một di sản văn hóa lâu đời đang đối diện với hiểm nguy nghiêm trọng. Dù cố ý hay không, một cuộc diệt chủng văn hóa đang diễn ra”.

Trong khi đó, ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice cũng lên tiếng kêu gọi Trung quốc “tự chế trong khi đối diện với những người biểu tình”. Bà yêu cầu cộng sản Trung quốc trả tự do tức khắc cho những nhà sư đang bị bắt giữ.

Trung quốc là nước chủ nhà trong Thế Vận Hội 2008 từ 8-24/8 tới đây. Các tổ chức nhân quyền kêu gọi tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh. Tuy nhiên, chủ tịch Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế (International Olympic Committee), ông Jacques Rogge đã lập tức lên tiếng phản đối vì cho là làm như thế sẽ thiệt thòi cho các vận động viên.

Trong một diễn biến bất ngờ, tại thị trấn Aba, tỉnh Sichuan, hơn 200 người biểu tình Tây Tạng đã tấn công một đồn cảnh sát Trung quốc. Đốt cháy đồn này, và đốt luôn hai xe cảnh sát. Hàng trăm cảnh sát dã chiến đã được điều động đến để chiếm lại đồn này, giờ đây chỉ còn là đống tro tàn. Cộng sản Trung quốc đã bắt đi 5 người trong đó có 2 phụ nữ.

Thúy Dung

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 16.03.2008. 08:02