Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Báo chí tường thuật về nhà thờ Đức Mẹ La Vang Ở Quận Cam

§ vietbao.com

Lễ Cung Hiến Tân Giáo Đường Đức Mẹ La Vang Ở Quận Cam

Nguồn: vietbao.com

lvoc_08212006.jpgTrong thánh lễ cung hiến tân thánh đường Đức Mẹ La Vang, ảnh Nguyễn Hiền.

Santa Ana 21/8/2006 (VB).- Tân giáo đường Đức Mẹ La Vang đã được khánh thành hồi 10 giờ sáng Chủ Nhật 20-8, với sự tham dự của khoảng 2,500 người, trong đó có đông đảo giáo dân bản xứ. Lễ cung hiến và dâng Thánh Lễ đã được Đức TGM giáo phận Orange là Todd Brown chủ tế, cùng với gần 30 Linh Mục khác, như Đức Cha Mai Thanh Lương, LM Mai khải Hoàn, LM chính xứ La Vang Nguyễn thanh Sơn, .v.v. Phía viên chức chính quyền địa phương có ông Giám sát viên Lou Correa, các nghị viên Santa Ana José Solorio, Mike Garcia, Carlos Bustamante, Claudia Alverez, các nghị viên Garden Grove Janet Nguyễn, Mark Leyes, Luật sư Nguyễn quốc Lân (GĐ học khu G.G.). ông Khanh Nguyễn (ủy viên thiết kế đô thị Santa Ana), .v.v. Trong buổi lễ, các em thiếu niên thuộc các đoàn La Vang và St Barbara đã hát bài Mẹ Maria đẹp tươi, cùng múa vũ khúc dâng hoa. Trong hình, Đức TGM giáo phận Orange Todd Brown đang dâng thánh lễ và làm lễ cung hiến tân thánh đường ĐỨC MẸ LA VANG.

vietbao.com

Khánh thành Nhà thờ Ðức Mẹ La Vang tại Cali

Nguồn: nguoi-viet.com

lvoc_47296-DP.jpgHai vị nữ tu trong giáo đường Ðức Mẹ La Vang trong buổi sáng ngày khánh thành, Chủ Nhật, 13/8/2006. (Hình: Nguyên Huy)

SANTA ANA, California 13/8/2006.- Tọa lạc ngay tại ngã tư đường First và Harbor trong thành phố Santa Ana, ngôi thánh đường đầu tiên tại Cali, Hoa kỳ được đặt tên Việt Nam trên đất Mỹ là Thánh Ðường Ðức Mẹ La Vang, đã khánh thành và đón tiếp giáo dân vào sáng hôm qua, Chúa Nhật, 13 tháng Tám, 2006.

Thánh đường được kiến trúc không theo kiểu “gô tích” như thường thấy, mà theo hình thể mới mang nhiều nét kiến trúc thời đại. Rất nhiều khuôn kính không trang trí các hình thiên thần tạo nên ánh sáng chan hòa trong thánh đường. Những hàng ghế cho giáo dân được thiết kế theo hình tròn quanh nơi làm lễ của các linh mục. Quả là một khung cảnh mới mẻ.

Theo nhiều vị trong Giáo Xứ La Vang cho biết thì tên Việt Nam của giáo đường do Giám Mục Todd Brown, giáo phận Orange County, đã chọn để mừng đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được nhận chức Hồng Y.

Giáo đường được khởi sự xây cất vào Tháng Sáu năm 2005, nay đã hoàn tất. Một linh mục Việt Nam đã được cử làm Chánh Xứ Giáo xứ La Vang , đó là Linh Mục Giuse Nguyễn Thanh Sơn. Giáo xứ La Vang bao gồm các giáo dân ở Santa Ana, Fountain Valley và Garden Grove không chỉ riêng cho người Việt mà gồm cả các sắc dân khác.

La Vang là một địa danh tại tỉnh Quảng Trị, nơi, theo truyền thuyết, Ðức Mẹ đã hiện ra vào thế kỷ thứ 17 để an ủi và cứu rỗi giáo dân bị triều đình nhà Nguyễn bài đạo Công Giáo. Một ngôi thánh đường đã được dựng lên tại đây sau đó. Vào thời gian chiến tranh, giáo đường ở La Vang đã bị tàn phá, hàng năm vào Tháng Tám, hàng trăm ngàn giáo dân trong nước vẫn tìm về dự các thánh lễ tôn kính Chúa và Đức Mẹ.

Vào buổi sáng ngày khánh thành, hàng ngàn giáo dân Việt, Mỹ và Mexico đã đến chiêm ngưỡng ngôi giáo đường mới này.

Nguyên Huy

Đọc nhiều nhất Bản in 21.08.2006. 10:22