Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
9. Căn cước linh mục -Con đường tu đức -Việc huấn luyện linh mục
§ Lm Peter Vũ Chương
(Tài liệu Bộ Giáo sĩ 1993)
Bộ Giáo sĩ đã triệu tập một khóa họp khoáng đại từ ngày 9/10/1993 đến ngày 22/10/1993 về đề tài :
- Căn cước linh mục
- Con đường tu đức
- và việc Huấn luyện linh mục.
Đức Tổng Giám mục Sepe, Tổng Thư ký Bộ Giáo sĩ đã giải thích lý do của việc triệu tập khóa họp khoáng đại như sau: “Sau hơn 25 năm sau Công đồng Va-ti-ca-nô II, Bộ Giáo sĩ thấy rằng: đây là lúc không những thuận tiện mà còn là cần thiết để cứu xét và kiểm điểm những vấn đề phức tạp của đời sống linh mục trong bối cảnh hiện nay.
Bộ Giáo sĩ muốn đưa các linh mục và các vấn đề của đời sống linh mục vào trong bối cảnh của việc rao giảng Tin Mừng mới. Như vậy, các linh mục phải được huấn luyện đầy đủ để có thể đối phó với các thách đố đặt ra cho mọi người, nhưng cách riêng cho linh mục trong lúc chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới của ngàn năm thứ 3.
Đức Tổng Giám mục Sepe nói tiếp: “Chúng tôi ý thức rõ ràng: Không thể có mà cũng không thể thực hiện được việc rao giảng Tin Mừng mới nếu không có sự đóng góp tích cực và quyết liệt của các linh mục.
“Các linh mục là những người có trách nhiệm đầu tiên sau Giám mục và tôi có thể nói: các ngài là những người chủ động rao giảng Tin Mừng cho người thời đại”.
Báo “Osservatore Romano” (Quan sát viên Rô-ma) số ra ngày 18 và 19 tháng 10 năm 1993 đã viết như sau : “Giáo hội ý thức mỗi ngày một hơn: là việc rao giảng Tin Mừng mới, trước thềm của năm 2000, rất có thể bị thất vọng hoặc thất bại, nếu không được trợ giúp và được sự trợ giúp không thể thay thế được của các linh mục trung thành, quảng đại và luôn luôn ý thức về căn cước đích thực của mình, có khả năng đối phó với những thách đố của thời đại khó khăn hiện nay”.
Ba điểm nòng cốt: căn cước linh mục – con đường Tu đức – Huấn luyện linh mục
1. Về căn cước linh mục: Các linh mục cần đào sâu đời sống linh mục trên phương diện thần học và dựa theo các văn kiện mới đây của Công đồng Va-ti-ca-nô II.
2. Con đường Tu đức của linh mục: Đức Tổng Giám mục Sepe viết: “Linh mục thời nay bị cô ép sống trong một bối cảnh chính trị, xã hội, văn hóa, kinh tế và trong một môi trường hết sức phức tạp, đang bị tục hóa. Trong bối cảnh và môi trường này, linh mục cần phải và được mời gọi sống con đường tu đức sâu xa vững mạnh, để khỏi bị nhiễm độc bởi tinh thần trần tục, để khỏi bị lạc hướng hoặc bị coi như là một công chức hơn là người thuộc riêng về Thiên Chúa và chuyên lo các việc thánh thiện.
3. Việc huấn luyện linh mục: Việc huấn luyện linh mục phải liên tục, đầy đủ, không những về phương diện nhân bản, văn hóa mà cả về phương diện thiêng liêng và mục vụ nữa.
Khóa họp khoáng đại này sẽ cố gắng đưa ra những sáng kiến và lời khuyên nhủ thực hành cho tất cả các linh mục tùy theo lứa tuổi và hoàn cảnh riêng.
Phần thực hành này sẽ cổ võ, hướng dẫn và nâng đỡ các linh mục và cả Giám mục sống tinh thần Phúc âm với truyền thống ngàn đời của Giáo hội”.
* * *
Sứ vụ và đời sống Linh mục
(Tập chỉ dẫn của Bộ Giáo sĩ)
Tập tài liệu chỉ dẫn gồm 3 chương:
I/ Chương I: Bản sắc của chức linh mục trước một số xu hướng ngày nay muốn hạ giá chức thánh này như Trào lưu “Duy Tân” làm cho người ta lẫn lộn vai trò của giáo sĩ với vai trò giáo dân. Xu hướng coi linh mục như là một công chức.
II/ Chương II: Đời sống tu đức của linh mục, đặc biệt là việc cầu nguyện và sự dấn thân làm mục vụ.
III/ Chương III: Những hình thức cụ thể giúp các linh mục huấn luyện trường kỳ cho 3 lớp tuổi linh mục:
- Các linh mục mới chịu chức ít năm
- Các linh mục đứng tuổi
- Các linh mục cao niên hoặc bệnh tật.
Mục đích: góp phần canh tân đời sống và sứ vụ các linh mục giáo phận.
Tiếp tục đào sâu đời sống tu đức và khích lệ các linh mục trong sứ vụ tông đồ.
(còn tiếp)
Đọc nhiều nhất Bản in 15.09.2007. 17:11