Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
2. Sứ mạng được trao phó cho mỗi Giám mục
§ Lm Peter Vũ Chương
Các người kế vị các thánh Tông đồ, các Giám mục được mời gọi tham dự vào sứ mạng mà Chúa Giê-su Kitô đã trao phó cho đoàn 12 Tông đồ.
(Số 124) Hiến chế Ánh sáng muôn dân nhắc nhở cho chúng ta biết các Giám mục nhận được quyền dạy dỗ và rao giảng Tin Mừng cho mọi dân nước, cho mọi người, được ơn cứu độ qua lòng tin và bí tích rửa tội.
Mỗi Giám mục được trao cho nhiệm vụ được trông coi một phần dân Chúa và thi hành quyền chủ chăn trên Giáo đoàn đó, nhưng trong sứ mệnh chung là cùng với các Giám mục khác trong Giáo đoàn vun trồng toàn Giáo hội trong sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô.
Tuy có các sắc thái riêng đáng được quý trọng, mỗi giáo phận là một phần của Giáo hội hoàn vũ, và diễn tả thực tại của Giáo hội hoàn vũ.
Vị Giám mục chủ chăn có nhiệm vụ dạy dỗ thánh hóa và nâng đỡ mọi thành phần dân Chúa, do đó các vị phải thi hành sứ mạng chủ chăn của mình như là chứng nhân của Chúa Kitô trước mặt mọi người, đặc biệt những người đã xa rời Thiên Chúa hay chưa biết đến Tin Mừng của Thiên Chúa.
Ơn gọi của các Giám mục là ơn gọi trở nên giống Chúa Giê-su, con người, Đấng đã đến trần gian để cứu vớt người tội lỗi.
(Các Giám mục phải có đối với các cơ cấu và quyền bính xã hội).
Điều Thánh Phao-lô nói xưa kia trước công nghị Do Thái: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn con người trần gian phải là nguyên tắc sống của các Giám mục ngày nay”.
Trong việc thi hành tác vụ thừa tác của mình, nhằm mưu ích cho các linh hồn, các Giám mục được hoàn toàn hưởng quyền tự do và độc lập trước mặt mọi quyền bính dân sự.
Vì thế nên không được phép trực tiếp hay gián tiếp cản ngăn các vị thi hành nhiệm vụ đó.
Cũng không được ngăn cản các vị tự do liên lạc với tòa thánh, các cơ quan khác của Giáo hội, và các tầng lớp dưới quyền các vị.
Dĩ nhiên là trong khi lo lắng cho ơn ích phần hồn của tín hữu, các chủ chăn cũng công tác với các giới lãnh đạo công cộng, thăng tiến phát triển xã hội và hạnh phúc của toàn dân.
Trong cương vị lãnh vực và bổn phận của các vị, bằng cách khuyến khích tín hữu vâng lời những luật lệ công bằng và tôn trọng quyền bính hợp hiến.
Tuy nhiên, vì nhiều khi các giáo phận quá rộng, tín hữu quá đông và có quá nhiều việc nên các giám mục cũng có quyền có các Giám mục phó với quyền kế vị và các Giám mục phụ tá để phân chia công việc đáp ứng các nhu cầu mục vụ của giáo phận.
Ngoài ra, các Giám mục cũng có thể thành lập một số cơ quan giáo phận, hay liên giáo phận hoặc vùng miền.. hầu đáp ứng các nhu cầu mục vụ rộng lớn chung. Đó là lý do giải thích sự hiện diện của nhiều Hội đồng khác nhau do chính Tòa Thánh hay các Hội đồng Giám mục cho thành lập. Để có thể điều hòa nhiều lãnh vực sinh hoạt khác nhau như thế, cần có sự trợ giúp, cộng tác và hợp nhất giữa các Giám mục với nhau.
(Đức Gio-an Phao-lô II)
(còn tiếp)
Đọc nhiều nhất Bản in 15.09.2007. 16:08