Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
14. Các phương thế giúp phát triển đời sống thiêng liêng của các linh mục
§ Lm Peter Vũ Chương
(Trích Sắc lệnh “Presbyterorum Ordinis” về Tác vụ và Đời sống linh mục của Công Đồng chung Va-ti-ca-nô II ngày 7/12/1965 đoạn III)
Để sống kết hợp với Chúa Kitô trong mọi trạng huống của cuộc đời một cách hữu hiệu hơn, các linh mục, ngoài việc thi hành tác vụ một cách có ý thức, còn có trong tay một số phương thế, vừa tổng quát vừa riêng tư, vừa cũ vừa mới. Và Chúa Thánh Linh luôn gợi lên trong Dân Chúa các phương tiện đó. Và Giáo hội, người luôn quan tâm đến việc thánh hóa các phần tử Giáo hội, luôn giới thiệu và đôi khi còn truyền thi hành các phương thế đó.
Chiếm địa vị quan trọng nhất trong các phương tiện nhằm phát triển đời sống thiêng liêng, đó là :
1. Việc nuôi dưỡng nhờ Ngôi Lời của Thiên Chúa, nhờ tham dự vào Bàn Tiệc Kinh Thánh (Lời Chúa) và Bàn tiệc Thánh Thể. Không ai lại không biết tầm quan trọng của việc năng tham dự vào hai bàn tiệc này là cần thiết cho việc thánh hóa các linh mục.
2. Các linh mục là thừa tác viên của ân sủng bí tích. Các ngài liên kết mật thiết với Chúa Kitô là Đấng Cứu thế và là Đấng Chủ chăn khi các ngài lãnh nhận các bí tích một cách có hiệu quả, nhất là bí tích Hòa giải. Vì khi được chuẩn bị bởi sự xét mình hằng ngày, bí tích Hòa giải là một nâng đỡ quan trọng, là sự đưa trái tim của linh mục hướng về tình yêu của Cha nhân ái.
3. Tìm hiểu các dấu chỉ của Thiên Chúa. Nhờ ánh sáng đức tin soi sáng, được nuôi dưỡng bởi việc năng đọc Kinh Thánh, các linh mục có thể chú ý tìm hiểu các dấu chỉ của Thiên Chúa, và các lời mời gọi của ơn Chúa, xuyên qua các biến cố của cuộc sống. Như thế, các linh mục trở nên dễ dàng chấp nhận và thi hành sứ mạng mà các ngài đã lãnh nhận trong Chúa Thánh Thần, sẵn sàng vâng theo ý Chúa, theo gương của Đức Maria. Được Thánh Linh hướng dẫn, Đức Mẹ đã toàn hiến bản thân cho mầu nhiệm cứu chuộc nhân loại.
4. Lòng sùng mộ Phép Thánh Thể. Để có thể chu toàn tác vụ linh mục một cách trung thành, các linh mục phải đặc biệt quan tâm đến việc phải thưa chuyện mỗi ngày với Chúa Kitô bằng cách viếng Thánh Thể và lòng sùng mộ đặc biệt đối với Bí tích Thánh Thể.
5. Lòng tôn sùng Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Đức Maria, Mẹ của vị Linh mục Thượng tế đời đời, Nữ vương các Tông đồ, nâng đỡ tác vụ các linh mục và vì thế Ngài có quyền đòi hỏi lòng tôn sùng hiếu thảo của các vị, vừa tôn kính vừa mến yêu.
6. Yêu mến thời gian tĩnh tâm. Các linh mục phải yêu mến thời gian tĩnh tâm và phải trung thành với việc linh hướng để được hướng dẫn giúp đỡ.
7. Ngoài ra, còn nhiều phương thế khác, đặc biệt là những phương pháp suy niệm và chiêm ngắm đã được công nhận. Và những hình thức cầu nguyện khác có thể giúp các linh mục đi tìm và xin được từ Thiên Chúa tinh thần thờ lạy. Và nhờ tinh thần thờ lạy này mà cùng với Dân Chúa đã được trao cho các vị, các vị sẽ được kết hợp mật thiết với Đức Kitô là trung gian của Giao ước mới.
Và lúc đó, với tính cách là dưỡng tử, các vị có thể kêu lên: “ABBA: Cha ơi”. (Rm 8, 15)
(còn tiếp)
Đọc nhiều nhất Bản in 15.09.2007. 17:23