Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Trung tâm Hành Hương Thánh Mẫu Từ Phong, giáo phận Bắc Ninh
§ Dom. Thành Công
BẮC NINH -- Sáng 17 /12/ 2007, tại trung tâm Thánh Mẫu Từ Phong thuộc xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, giáo phận Bắc Ninh, Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt giám quản giáo phận Bắc Ninh đã cử hành thánh lễ và nghi thức bổ nhiệm cha Ðaminh Nguyễn Văn Kinh làm giám đốc Trung Tâm hành hương Thánh Mẫu Từ Phong. Cùng hiệp dâng thánh lễ với ngài gồm có 22 linh mục trong giáo phận.
Trung Tâm Thánh Mẫu Từ Phong
Từ Phong trước đây là một giáo họ nhỏ thuộc giáo xứ Phong Cốc do cha xứ Giuse Nguyễn Hoàng Ân phụ trách, với khoảng 330 nhân danh. Việc bổ nhiệm cha Ðaminh về làm giám đốc phụ trách trung tâm vì Ðức Tổng Giuse muốn tiếp nối ý nguyện của Ðức cố giám mục Giuse Ngyễn Quang Tuyến. Ngài đã muốn nơi đây sẽ trở thành nơi hành hương của con cái khắp nơi trong và ngoài giáo phận. Nơi đây sẽ trở thành cái nôi của ơn thánh và nhờ Mẹ Chúa sẽ tuôn đổ muôn ân thiêng của Ngài xuống cho giáo phận.
Ðúng 9 giờ, đoàn rước đoàn nghi lễ tiến vào trước cửa nhà thờ, và khởi đầu là nghi thức trao chìa khóa. Cha giám đốc trung tâm mở cửa, đoàn nghi lễ tiến vào cung thánh trong tiếng ca nhập lễ của ca đoàn. Tiếp theo, cha thư ký tòa giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Huy Long đọc văn thư bổ nhiệm của Ðức Tổng Giám Mục. Trước khi trao nhận nhiệm vụ mới, cha giám đốc tuyên xưng đứctin của mình, hứa trung thành với Chúa và Giáo Hội trong nhiệm vụ mới. Ðức Tổng Giuse đã lần lượt trao cho cha giám đốc ghế chủ tọa, nhà chầu, giếng rửa tội, dây chuông và tòa giải tội. Kể từ nay, cha sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trông coi, gìn giữ và ban phát kho tàng ân phúc cho dân Chúa tại trung tâm này.
Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Tổng Giuse đã chia sẻ như sau: Vào mỗi dịp chuẩn bị mừng đón Chúa giáng sinh, chúng ta lại được nghe lại bản gia phả của Ðức Giêsu Kitô. Xuyên suốt bản gia phả, chúng ta thấy nhắc tên bốn người phụ nữ: bà Tama; Rakhap; Rut và Uria. Ðọc Kinh Thánh chúng ta thấy những con người này đều có một quá khứ tội lỗi. Thiên Chúa đến thế gian có một chương trình, kế hoạch đã được thực hiện từ ngàn xưa. Ngài cứu độ con người chỉ vì yêu thương; một tình yêu lớn lao đến điên dại. Chúng ta thấy một Thiên Chúa khiêm nhường, đến thế gian một cách tầm thường trong hang đá nghèo hèn, trong một dòng tộc bị xa sút bởi những phụ nữ tội lỗi, xấu xa. Ðiều đó chứng tỏ rằng Thiên Chúa đã muốn đến chia sẻ kiếp người tội lỗi, chịu chung số kiếp lầm than: Ngài không ngự giữa triều thần thánh, nhưng giữa tội nhân để cứu vớt họ.
Hôm nay, Giáo Hội cũng muốn cha giám đốc nối tiếp sứ vụ của Chúa Giêsu: phục vụ yêu thương như Ngài; đến ở chung để chia sẻ, để tìm người tội lỗi, an ủi những người bất hạnh. Với mẫu gương ấy, Trung tâm Thánh Mẫu Từ Phong sẽ trở nên trung tâm gieo rắc tình yêu thương của Thiên Chúa qua vòng tay của Ðức Mẹ.
Cuối thánh lễ, cha giám đốc đã bày tỏ lòng tri ân tới Ðức Tổng, quí cha, quí khách và cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện, hiệp lời cầu cho ngài. Cha giám đốc cũng hứa với cộng đoàn sẽ cố gắng để phục vụ và chu toàn bổn phận mà bề trên trao phó.
Hy vọng rằng: trung tâm Thánh Mẫu Từ Phong sẽ trở nên trường học của Mẹ, như xưa Chúa Giêsu đã được đào tạo tại ngôi trường ấy thế nào, thì mỗi người khi tới đây hành hương viếng Mẹ cũng sẽ được Mẹ hướng đạo, trợ giúp như thế. Ðời nguy khó. Có Mẹ, lo gì.
Đọc nhiều nhất Bản in 20.12.2007. 11:36