Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Triển vọng Đức Giáo Hoàng đi thăm Việt Nam có thể gặp trở ngại do vấn đề sức khỏe
§ Trọng Nghĩa
RFI 9/12/2009 -- Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã đến Ý ngày 09/12/09, bắt đầu ba ngày công du, trong đó quan trọng nhất là cuộc hộI kiến với Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 tại Toà Thánh Vatican ngày 11/12/2009. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Minh Triết cũng sẽ thúc đẩy thêm quan hệ kinh tế, thương mại song phương với Ý.
Chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết, sẽ viếng thăm Ý, theo lời mời của Tổng Thống Ý Giorgio Napolitano, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 12 này. Được biết Ý là quốc gia đầu tiên của chuyến công du của ông Nguyễn Minh Triết sang ba quốc gia là Ý, Tây Ban Nha và Slovakia từ 9 đến 18 tháng 12 năm 2009. Ông Nguyễn Minh Triết là Chủ tịch nước Việt Nam đầu tiên đến thăm Cộng hoà Ý. Trước đây hồi tháng giêng năm 2007 Thủ tướng Việt Nam cũng đã có dẫn đầu một phái đoàn cao cấp chính phủ đến viếng thăm Ý.
Lần này ông Nguyễn Minh Triết cũng dẫn một phái đoàn cao cấp Nhà nước Việt Nam đến thăm Ý. Một số lớn các doanh nhân Việt Nam trong các ngành nghề kinh tế, tài chính, sản xuất cũng sẽ cùng tháp tùng chuyến đi của Chủ tịch nước để viếng thăm và quan hệ với giới doanh nhân Ý. Mục tiêu của chuyến đi thăm lần này nhằm cũng cố và tăng cường quan hệ ngoại giao và hợp tác kinh tế giữa Việt nam và Ý. Theo chương trình thì Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết sẽ có buổi gặp gỡ với Tổng Thống Ý, ông Giorgio Napolitano ở Roma và sau đó sẽ gặp gỡ với Thủ Tướng Ý Silvio Berlusconi ở Milano.
Ông Nguyễn Minh Triết và phái đoàn Nhà nước cùng các doanh nhân Việt Nam sẽ tham dự một buổi hội thảo về hợp tác kinh tế tài chính giữa hai nước do hội đoàn “Business Forum Italia-Vietnam” tổ chức ngay tại trụ sở của Hiệp hội doanh nhân Ý (Confindustria) tại Roma với dự hiện diện của Bộ Trưởng Phát triển kinh tế Ý, ông Claudio Scajola, vốn đã có đến viếng thăm Việt Nam hồi năm ngoái, và Bà Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Ý Emma Marcegaglia.
Sau đó ông Nguyễn Minh Triết cũng sẽ đi thăm một phiên hội chợ triển lãm ở Milano, nơi có gian hàng bày bán hàng Việt Nam, và sẽ có mặt cùng với một số kiều bào người Việt ở Ý trong một buổi giới thiệu trình diễn văn nghệ Việt Nam với công chúng ở Milano.
Quan hệ với Vatican
Trong chuyến thăm nước Ý lần này, một trong những buổi gặp gỡ quan trọng của ông Nguyễn Minh Triết, và được công luận quan tâm theo dõi, đó là buổi hội kiến với Đức Giáo Hoàng Benedetto XVI.
Được biết trọng tâm của buổi gặp gỡ ở Toà Thánh Vatican là quá trình bình thường quá quan hệ song phương vốn đã được hai bên đánh giá là có rất nhiều tiến bộ, nhất là kể từ sau chuyến đi thăm của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2007. Hồi tháng hai năm nay, theo tin của Chính phủ Việt Nam, hai bên đã bắt đầu có những buổi gặp gỡ bàn về “quan hệ song phương” giữa Phó Bộ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Quốc Cường và Thứ trưởng phụ trách đối ngoại Toà Thánh Hồng Y Pietro Parolin. Chắc chắn là đôi bên cũng sẽ có bàn bạc về vấn đề xử lý bất động sản vốn thuộc quyền sở hữu của Giáo hội Việt Nam trước thời điểm 1975.
Dù rằng Vatican cũng có công nhận là quan hệ đôi bên có nhiều tiến bộ, nhưng dưới cặp mắt của Toà thánh vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam cũng còn có nhiều giới hạn. Từ lâu trong Giáo hội cũng thường nói đến khả năng một chuyến công du của Đức Giáo Hoàng đến thăm Việt Nam, nhưng theo lời của Bộ Ngoại Giao Việt nam trước đây thì còn quá sớm để có thể nói đến chuyến công du nói trên. Nhưng cũng rất có thể là trước những cải thiện đạt được đến nay trong quan hệ song phương, lần này chính Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ chính thức ngỏ lời mời Đức Giáo Hoàng đến viếng thăm Việt Nam.
Nhưng theo tin từ Toà thánh, thì khó khăn lớn cho một chuyến đi sang Việt Nam của Đức giáo Hoàng không nằm trong lý do chính trị, mà chính là vấn đề tuổi tác của Đức Giáo Hoàng. Theo các cộng sự viên thân tín của Đức Giáo Hoàng, thì sang năm 2010 Benedetto XVI sẽ được 83 tuổi, với số tuổi cao niên như thế thì vấn đề tổ chức một chuyến công du xa đến tận vùng Đông Nam Á không phải là đơn giản. Chả thế mà theo tin từ Toà thánh thì trong năm 2010 đã lên lịch 4 chuyến công du của Đức Giáo Hoàng, nhưng tất cả chỉ lẩn quẩn trong khu vực Châu Âu và mỗi chuyến đi không quá 5 ngày.
Quan hệ kinh tế Việt Nam-Ý
Trong suốt quá trình thập niên 90 của thế kỷ vừa qua, so với các nước Tây Âu khác thì Ý có phần chậm trễ và giới hạn trong quá trình phát triển quan hệ kinh tế với các nước Châu Á, nhất là đối với Trung Quốc. Một phần là lịch sử của Ý không có quá trình thực dân lâu dài, dó đó doanh nhân Ý không có được tầm nhìn xa ra khỏi lục địa Châu Âu hay Bắc Phi, một phần là các chính phủ nhà nước Ý từ xưa đến nay không có một chiến lược rõ rệt nhằm hỗ trợ các doanh nhân Ý trong quá trình đương đầu với chương trình đàu tưu kinh tế tài chánh sang các nước Châu Á. Do đó, sau hơn một thập niên bùng nổ kinh tế ở Trung Quốc, Ý là quốc gia Tây Âu có ít đầu tư nhất ở Trung Quốc và đang bị thiệt thòi so với các nước Tây Âu khác trong quan hệ làm ăn với Trung Quốc.
Sau bài học Trung Quốc, Ý đã rút ra được kinh nghiệm và hiện nay Việt Nam đang là hướng đối tác kinh tế mà giới doanh nhân Ý đặt rất nhiều trọng tâm vào đó để tìm cách cứu vãn lại những thua thiệt ở Trung Quốc. Điển hình nhất là hồi năm ngoái tập đoàn xe gắn máy Piaggio (nổi tiếng với thương hiệu Vespa) đã mở một cơ sở lắp ráp xe gắn máy gần Hà Nội nhằm phục vụ thị trường Châu Á.
Đây là một trong những đầu tư lớn của Ý sang Việt Nam. Và trước khi lên đường sang thăm Ý, ông Nguyễn Minh Triết đã có một buổi gặp gỡ hồi hạ tuần tháng 11 vừa qua với Giám đốc tập đoàn Piaggio, ông Roberto Colaninno, qua đó ông Colaninno đã trình bày những thành tựu sản xuất ở Việt Nam và khẳng định những thành quả thu hoạch được mà tập đoàn Piaggio đã đặt ra khi bắt đầu đầu tư vào Việt Nam.
Được biết là trong năm 2008 kim ngạch trao đổi thương mãi song phương giữa hai nước đạt được 1.7 tỉ đô-la với mức phát triển khoảng 20-30 % so với năm trước. Tính đến tháng 12 năm 2008, Ý đã có 28 dự án đầu tư lớn vào Việt Nam với tổng số là 114 triệu đô-la và Ý đứng hàng thứ 33 trong 81 quốc gia có đầu tư ở Việt Nam.
Đọc nhiều nhất Bản in 11.12.2009. 02:26