Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thái độ hung hăng của Hồi Giáo Nam Dương muốn đóng cửa các nhà thờ Công Giáo

§ Đặng Tự Do

(VietCatholicNews 20/12/2007)

Indonesia - Theo radio Vatican, các Đức Giám Mục Nam Dương đã lên tiếng tố cáo làn sóng bất khoan dung của người Hồi Giáo muốn tạo áp lực đóng cửa càng nhiều càng tốt các nhà thờ Công Giáo tại Indonesia.

Đức Cha Martinus Situmorang, Giám Mục Padang, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Nam Dương, là đồng tác giả của một bản báo cáo về các hoạt động của các nhóm Hồi Giáo cực đoan tại Indonesia muốn đóng cửa các nhà thờ Công Giáo. Báo cáo của ngài cho thấy trong thời gian từ năm 2004 đến 2007, 108 nhà thờ đã bị buộc phải đóng cửa trước áp lực của Hồi Giáo cực đoan.

Báo cáo ghi nhận rằng Hiến Pháp Nam Dương bảo đảm quyền tự do tôn giáo và lên tiếng thách đố nhà cầm quyền nước này tôn trọng những cam kết của họ bảo vệ những người Kitô hữu thiểu số trước áp lực quá khích của Hồi Giáo cực đoan.

Hiện nay, Kitô Giáo chỉ chiếm 3% dân số. 85% dân chúng Nam Dương theo Hồi Giáo. Đây là đất nước đông người Hồi Giáo nhất trên thế giới.

Đặng Tự Do

Đọc nhiều nhất Bản in 21.12.2007. 10:01