Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
RFA: Công an bắt giữ và khởi tố giáo dân Thái Hà
§ Gia Minh
RFA 28/08/2008 -- Công an Quận Đống Đa hôm 27 tháng 8 vừa qua tiến hành khởi tố vụ án hình sự vụ tranh chấp tại Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội. Đến ngày 28-8, tin tức cho biết một số giáo dân đã bị công an bắt đưa đi.
Báo Nhân Dân số ra ngày thứ Tư cho biết chính quyền quyết định khởi tố hình sự vụ tranh chấp tại 178 Nguyễn Lương Bằng, là nơi đang diễn ra việc giáo dân giáo xứ Thái Hà cầu nguyện yêu cầu chính quyền trả lại khu đất mà họ cho là thuộc sở hữu của nhà thờ.
Trong khi đó các hãng thông tấn quốc tế cho hay có một vài giáo dân đã bị bắt, sau đó hơn 100 giáo dân kéo lên trụ sở Công An để hỏi chuyện.
4 người bị bắt, nhiều người bị đánh
Nghe trực tiếp (5:56) | Download (1.02 Mb)
Hai hãng thông tấn quốc tế AFP và Reuters vào tối hôm qua theo giờ Việt Nam loan tin việc cơ quan công an Hà Nội bắt giữ một số giáo dân tham gia cầu nguyện để đòi lại khu đất mà họ cho là của giáo xứ Thái Hà. AFP thì nói có bốn giáo dân bị bắt; trong khi đó Reuters nói có hai giáo dân bị câu lưu.
Linh mục Nguyễn Văn Khải, thuộc giáo xứ Thái Hà, cho biết về thông tin bắt giữ mà các hai hãng thông tấn Reuters và AFP loan hôm qua:
“Sáng nay bắt bốn người, chiều nay khi giáo dân đang ngồi trên vỉa hè cầu nguyện thì công an cơ động đến dùng dùi cui, roi điện đánh và bắt thêm 7 nguời; còn số họ bắt bỏ lên xe thì không thể theo dõi.”
Cũng theo bản tin của AFP thì sau khi xảy ra việc bắt giữ các giáo dân, thì hơn 100 giáo dân đến Trụ sở Công an Quận Đống Đa, đơn vị phụ trách khu vực Thái Hà, để biểu tình ôn hòa yêu cầu trả tự do cho những người bị bắt.
Vào lúc hơn 12 giờ khuya ngày 28 tháng 8, chúng tôi liên lạc được với một thanh niên tham gia đòan người tập trung bên ngòai trụ sở Công an Quận Đống Đa, kể lại sự việc diễn ra ở đó vào chiều tối:
“Họ bắt nguời vô cớ, nên giáo dân tổ chức đển trụ sở công an quận. Từ chiều họ không tiếp, giáo dân phải ngồi ngòai vỉa hè cầu nguyện; đến chiều tối có thêm một đòan giáo dân đến nữa thì họ điều động công an đến đánh rất dã man. Bản thân thấy công an đánh một anh nên nói sao đánh nguời và bị công an đuổi đánh.”
Giáo dân bất bình
Trước những thông tin về việc bắt giữ giáo dân, cũng như lời kể của người tham gia về việc cơ quan an ninh điều động xe cơ động và dùng dùi cui, roi điện trấn dẹp những nguời đến bên ngòai trụ sở Công an Quận Đống Đa, thì chúng tôi cũng gọi điện đến Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm Trật tự Xã hội để kiểm chứng thông tin , thì nguời nhân viên trực ở đó trả lời:
“Nguyên tắc chúng tôi là không trả lời qua điện thọai, cần gì thì đến trụ sở cơ quan công an.”
Theo các cơ quan truyền thông trong nuớc suốt những ngày qua khi loan tin về vụ cầu nguyện đòi đất tại giáo xứ Thái Hà, thì những linh mục trông coi giáo xứ đứng sau sự việc ấy.
Tuy vậy, trong số những nguời bị bắt vừa rồi không có một vị linh mục nào bị bắt mặc dù họ cũng có tham gia cầu nguyện và khi đến tại trụ sở Công an Quận Đống Đa cũng có mặt họ như trình bày sau đây của Linh mục Nguyễn Văn Khải:
“Chúng tôi nói với công an là chúng tôi liên đới trách nhiệm, đồng bổn phận cùng làm những việc như nhau nếu chỉ bắt mấy người đó thì oan.”
Đối với người thanh niên tham gia cuộc tập trung bên ngòai trụ sở Công an Quận Đống Đa thì bày tỏ ý kiến sau khi xảy ra vụ việc trong ngày 28 tháng 8 vừa rồi: “Qua vụ việc hôm nay thì càng nung nấu hơn việc đòi đất của mình.”
Lần tập trung cầu nguyện gần đây nhất tại khu đất mà giáo xứ Thái Hà muốn đòi lại bắt đầu từ trung tuần tháng 8 vừa qua. Họat động đó diễn ra sau khi một số người phá một đọan tường ngăn khu đất lâu nay để sau đó đi vào phát quang rồi đặt ảnh tượng để cầu nguyện.
Các cơ quan truyền thông loan tin việc làm đó là vi phạm pháp luật vì khu đất đòi lại đã được giao cho nhà nước quản lý; trong khi đó thì giáo xứ Thái Hà và giáo dân cho rằng họ có đủ bằng chứng về quyền sở hữu trên mảnh đất đó và chưa hề tự nguyện bàn giao đất cho chính phủ.
Lý do đòi lại khu đất theo giáo xứ Thái Hà vì lâu nay đơn vị được Nhà nước giao quản lý bỏ đất hoang, còn giáo xứ thì nhu cầu càng ngày càng tăng bởi số giáo dân đến sinh họat tôn giáo càng nhiều.
Tags · Thái Hà · Audio Clip
Đọc nhiều nhất Bản in 28.08.2008. 17:19