Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Góp ý với Ông Thợ Gặt về việc Nhà Nước sẽ hành xử thế nào?
§ Trương Phú Thứ
VietCatholic News (Thứ Ba 15/01/2008)
Một vị giáo sư tiến sĩ ở Hà Nội có bút danh Thợ Gặt đặt câu hỏi: Nhà Nước sẽ hành xử thế nào đối với nguyện vọng của các công dân công giáo? Một giải pháp thỏa đáng có thể được thực hiện trong những điều kiện và khung cảnh thỏai mái hay máu lửa sẽ ngập ngụa đường phố?
Trước hết thì chúng ta có thể có ngay một kết luận là Nhà Nước sẽ phải có một giải pháp để chấm dứt sự việc. Không ai muốn nhìn thấy cảnh giáo dân phải ra đường nằm ngủ giữa trời đông lạnh lẽo để đòi lại một tài sản đáng giá chẳng bao nhiêu. Lực lượng công an cảnh sát và cộng đồng giáo dân là những cư dân cùng một khu phố, lại có thể là bạn bè thân thích hay có liên hệ thân quyến không thể nhìn nhau bằng ánh mắt ái ngại trong một thời gian dài lâu. Cảnh sát công an chia ca chia phiên thì cộng đòan giáo dân cũng thay nhau bằng các giáo xứ và đòan thể. Đồng lương của cảnh sát công an làm sao có thể đưa lên bàn cân để so sánh với niềm tin của các tín hữu.
Giải pháp của Nhà Nước có thể là cương quyết không nhượng bộ và viện dẫn những lý lẽ ngay cả luật pháp để bác bỏ những nguyện vọng của giáo dân. Trong trường hợp này rất có thể những bất trắc không thể lường trước được có thể xẩy ra và hậu quả sẽ di hại đến mức độ nào và ra sao cũng khó có thể dự liệu hay tiên đóan trước.
Cũng có thể Nhà Nước đã nhận ra sự thật của vấn đề và có thiện ý đáp ứng nguyện vọng của giáo dân trong tinh thần hợp tác và xây dựng. Có những dấu hiệu và dữ kiện cho thấy là Nhà Nước đang sửa sọan để đáp ứng tòan bộ nguyện vọng của giáo dân trên cả nước. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng khi bất ngờ đến thăm Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội và tòa Khâm Sứ đã có những chuẩn bị cần thiết để ăn nói với Đức Tổng Giám Mục Hà Nội và cộng đồng giáo dân tập họp cầu nguyện trước cổng tòa Khâm sứ. Giới quan sát đánh giá nghĩa cử của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là một hợp tác cần thiết và chân tình. Nhân viên bảo vệ, công an cảnh sát chưa có một động thái nào đáng trách, trái lại họ đã được chỉ thị phải hòa nhã và giữ gìn trật tự an ninh cho các buổi tập trung cầu nguyện. Tin mới nhất cho biết là các cán bộ cao cấp ngành công an của thành phố đã mang hoa đến chúc mừng lễ khánh thành tu viện dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà.
Phía nhà cầm quyền đã và đang có những hành động hợp tác và xây dựng. Phía cộng đồng các giáo dân thì vẫn giữ lời kinh tiếng hát để đưa đẩy nguyện vọng chính đáng lên những cá nhân và cơ quan thẩm quyền. Một điểm đáng ghi nhận là cộng đồng các giáo dân đã bầy tỏ nguyện vọng dưới một hình thức rất nghiêm trang và trật tự. Do vậy những sợ hãi rằng Nhà Nước sẽ dùng biện pháp mạnh để đối phó thực sự chỉ là những lo ngại quá đáng. Hơn nữa thế đứng của Việt Nam hiện nay không cho phép bất cứ một hình thức trấn áp nào mà không bị thế giới lên án. Gần đây nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ một số đảng viên đảng Việt Tân là những công dân Pháp và Mỹ mà có người bị kết án mang vũ khí xâm nhập vào lãnh thổ nhưng cũng bị giam giữ mấy ngày rồi bị trục xuất. Những giáo dân không phải là “Việt kiều” nhưng bên cạnh họ là cả giáo hội công giáo và những tổ chức và quốc gia yêu chuộng tự do dân chủ. Hơn thế nữa vấn đề đụng chạm đến tôn giáo lại là một điểm rất nhậy cảm có thể gây nên những hậu quả rất xấu xa.
Việt Nam đang ra sức tranh thủ cảm tình và sự ủng hộ của thế giới để xây dựng và phát triển thì không vì lý do gì mà tự trói buộc mình vào những cái thòng lọng không tên. Bản văn số 273/UBND-VX ngày 11 tháng 1 năm 2008 của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội gửi Đức Giám Mục Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam có những lời lẽ hơi chút gay gắt cũng chỉ là một cái lực cân bằng vị thế của những người cầm quyền mà thôi.
Hy vọng rằng với lời cầu nguyện thiết tha của giáo dân và sự hợp tác chân thành của Nhà Nước thì “khó khăn nào cũng vượt qua”.
Tags · Tòa Khâm Sứ · Thái Hà
Đọc nhiều nhất Bản in 15.01.2008. 02:09