Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Giám Mục Mai Thanh Lương: “Giáo dân cần dấn thân và làm việc chung”
§ Trung Ðỗ
SANTA ANA, California (NV) - Giám mục phụ tá giáo phận Orange Mai Thanh Lương, đã khuyến khích các cơ cấu giáo dân dấn thân vào hệ thống làm việc chung của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, trong bài nói chuyện của giám mục tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Santa Ana, trong ngày hội ngộ giới chức Công Giáo miền Tây Nam Hoa Kỳ, kỳ II, vào ngày Thứ Bảy, 11 Tháng Mười vừa qua.
Giám mục nói rõ: “Giáo dân Việt Nam chúng ta tự thực hiện được nhiều điều hay điều tốt, nhưng đó là khi làm riêng lẻ từng nhóm. Chúng ta chưa quen cộng tác chung.”
Giám Mục Mai Thanh Lương giải thích: “Không phải bất cứ việc gì đều thụ động đợi các giám mục, linh mục khởi xướng và dẫn dắt. Giáo dân cần phải đồng lòng, cùng thực hiện chung công việc mục vụ với Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ thì mới nói lên được tiếng nói của cộng đồng Việt Nam, góp phần đa dạng hóa hoạt động mục vụ của giáo hội.”
Hàng trăm đại biểu giáo dân Thiên Chúa Giáo La Mã của các giáo phận miền Tây Nam Hoa Kỳ, nhân dịp gặp gỡ này, đã cùng nhau học hỏi, trao đổi kinh nghiệp sống đạo. Buổi họp mặt đã đồng thanh ra quyết nghị trong một tuyên ngôn chung, liên quan đến cuộc sống đạo trong tình hình chính trị, xã hội hiện nay tại Hoa Kỳ, cũng như các sự kiện liên quan đến giáo hội mẹ tại Việt Nam.
Ngoài phần trao đổi kinh nghiệm mục vụ của đại diện các giáo phận Orange, Los Angeles, San Diego, San Bernadino, Hawaii, Tucson, Phoenix, và đại diện giới trẻ với các giáo phận bạn, có ba đề tài rất mới - thu hút sự quan tâm của tất cả tham dự viên.
Sau khi Linh Mục Vũ Thế Toàn trình bày đề tài “Sứ vụ loan báo Tin Mừng của giáo dân trong thế giới ngày nay,” Bác Sĩ Trần Việt Cường nói về “Người tín hữu giáo dân và ơn gọi trong trần thế.” Ông Cường tham gia nhiều đoàn thể và hoạt động tôn giáo, xã hội bấy lâu nay, và là người từng sinh hoạt giới trẻ trong bốn thập niên qua, cho rằng mỗi một giáo dân đều có bổn phận xây dựng xã hội, vun đắp nền chính trị lành mạnh nơi quốc gia mình đang sinh sống.
Bài nói chuyện của Luật Sư Phạm Văn Phổ, chủ tịch Cộng Ðồng Công Giáo Miền Tây Nam Hoa Kỳ, thì lại liên quan đến các thay đổi về chính trị tại Nam California cũng như của tiểu bang. Ðề tài “Giáo dân và cuộc bầu cử tháng 11 năm 2008” của ông Phổ nhấn mạnh đến dự luật số 4 và 8.
Cuộc bầu cử 2008 sắp đến rất quan trọng đối với cử tri Hoa Kỳ, trong đó có hàng triệu giáo dân Công Giáo, thế nên Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, theo tài liệu của Luật Sư Phổ, đã ra bản tuyên bố “Công Dân có Ðức Tin, Thách Ðố trong việc Ðào Tạo Lương Tâm,” nói rõ một số nguyên tắc căn bản trong việc tham gia vào đời sống chính trị.
Theo bài thuyết trình của ông, người Công Giáo phải dựa vào giáo huấn của giáo hội trong việc tìm hiểu lập trường ứng cử viên về các vấn đề căn bản.
Dựa vào quyền sống và phẩm giá con người, cũng như cổ võ giá trị gia đình, hai dự luật số 4 và 8 nên được trả lời “YES” trong phiếu bầu. Lý do là Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ không chấp nhận các hình thức giết người như phá thai và trợ tử; cũng như vấn đề hôn nhân đồng tính.
Giám Mục Mai Thanh Lương trước khi nhường lời cho các diễn giả, có nhắn nhủ với giáo dân Việt Nam: “Là cử tri trong xã hội dân chủ, người giáo dân không chỉ nhìn vào việc đi bầu như là một bổn phận, mà còn phải xem ‘việc sử dụng lá phiếu của mình một cách chín chắn và công bằng’ là một nhân đức.”
Ông nói rằng tích cực tham gia chính trị là một điều tốt cho xã hội, nhưng Giám Mục Mai Thanh Lương nói thêm, “Ðó phải là nền chính trị công dân, lành mạnh chứ không phải chính trị đảng phái, phe nhóm.” (T.Ð.)
Đọc nhiều nhất Bản in 16.10.2008. 23:19