Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
BBC: Khẩu chiến quanh vụ Tòa Khâm Sứ
§ BBC
BBC 27/1/2008 -- Bất chấp lệnh cấm và "tối hậu thư" của chính quyền địa phương, đến 17h chiều ngày Chủ nhật 28.1, hàng trăm giáo dân đã tụ tập trước cửa khu đất đang diễn ra tranh chấp.
Các hình ảnh trên trang mạng YouTube cho thấy người dân tụ tập rất đông ở phía trước bãi đất rộng 1 ha này.
Các phóng viên nói các nỗ lực của những người công giáo ở Hà Nội có vẻ muốn tạo ra một sức ép mạnh mẽ và cương quyết buộc chính quyền Hà Nội trả lại khu đất mà chính quyền đã chiếm giữ 50 năm trước đó.
Về phía chính quyền, như báo Thanh Niên bản tiếng Anh trích thuật, ông Dương Ngọc Tấn, Vụ trưởng Vụ Công giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ cho Việt Nam Thông Tấn xã biết Nhà nước sẽ xử lý việc tranh chấp khu đất Tòa Khâm sứ cũ theo các quy định của pháp luật hiện hành.
Ông Tấn nhắc lại một nghị quyết được quốc hội thông qua ngày 26.11.2003 trong đó nói rằng nhà nước không tái xét các chính sách và việc thực thi các chính sách về quản lý đất đai trước ngày 1.7.1991.
Ông Tấn nói chính sách nhà đất đảm bảo quyền lợi của mọi tổ chức và cá nhân nhưng đặt quyền lợi của nhân dân và đất nước lên trên hết.
Tuy vậy cũng theo ông Tấn trong trường hợp cá nhân hay tổ chức có nhu cầu thì nhà nước có thể xem xét cấp quyền sử dụng mảnh đất mà họ đã từng sở hữu, hoặc một mảnh đất mới, trong một thời hạn ổn định và lâu dài.
Xuyên tạc nhau?
Tin từ Hà nội cho hay Toà Tổng Giám mục Hà Nội muốn khiếu nại với Đài Truyền hình Hà nội, báo Hà Nội mới và báo An ninh TĐ vì theo họ đã đưa tin sai lạc.
"Xuyên tạc sự thật về đất đai của Toà Tổng Giám mục Hà Nội, đặc biệt khu đất Toà Khâm Sứ cũ. Toà Tổng Giám mục Hà Nội có đầy đủ bằng chứng pháp lý về vấn đề chủ quyền đối với khu đất và tài sản tại đây."
Bản tin của các báo đài này trích dẫn một công văn nói rằng nhằm thực hiện chính sách của Nhà nước về cải tạo nhà đắt, "ngày 24.11.1961, linh mục Nguyễn Tùng Cương - đại diện quản lý đã bàn giao cơ sở nhà đất 40a (nay là số 42 phố Nhà Chung) qua để Nhà nước quản lý."
Nhưng theo thư nói rằng của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đăng trên trang mạng vietcatholic.net thì chuyện đó là hoàn toàn không có cơ sở. "Toà Tổng Giám mục Hà Nội đã có văn bản bác bỏ công văn này."
Sự thật những gì xảy ra trong vụ xô xát hôm 25.1 liên quan đến một phụ nữ người Mường và một luật sư cũng đang là đề tài gây tranh cãi.
Các tường thuật trên cáo đài nhà nước cáo buộc các giáo dân "có hành vi xúc phạm, lăng mạ và gây thương tích cho cán bộ, nhân viên Nhà nước."
Giáo hội thì nói "chính cán bộ Nhà nước, các nhân viên bảo vệ là người đã lạm dụng quyền lực, xúc phạm, lăng mạ và đánh công dân một cách nghiêm trọng."
Bài học quá khứ
Công giáo ở Việt Nam được đặt dưới sự giám sát và theo dõi nghiêm ngặt của chính quyền trong nhiều năm này. Tôn giáo này hiện có trên 8,5 triệu giáo dân trong cả nước và chỉ đứng thứ hai sau đạo Phật.
Người ta còn nhớ là cách đây 15 năm, hơn 40 nghìn phật tử tại Huế cũng đã xuống đường.
Một trong các yêu sách của các phật tử vào năm 1993 là yêu cầu nhà nước và chính quyền trao trả lại các tài sản của giáo hội Phật giáo tại Huế đi kèm với việc nới rộng các quyền thực hành tôn giáo thông thường của giáo hội và phật tử.
Cuộc biểu tình của Phật giáo Huế năm 1993 sau đó đã bị trấn áp mạnh mẽ. Nhiều nhà sư và phật tử đã bị bắt giữ.
Phật giáo Huế từ đó đến nay vẫn luôn được coi là một điểm nóng đang tạm ngủ theo lối trường miên đạo pháp và không biết sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào.
Có vẻ như các giáo dân công giáo ở Hà Nội và các địa phương hậu thuẫn quyết tâm thực hiện việc đòi đất ngay tại trung tâm thủ đô Hà Nội - với một tài sản liên quan tới giáo hội Việt Nam và Vatican trước đây - việc đối phó của chính quyền không hề dễ dàng.
Tags · Tòa Khâm Sứ
Đọc nhiều nhất Bản in 27.01.2008. 17:57