Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 7 tháng 7: Kính Thánh Roger Dickenson và Ralph Milner

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (07/07/2005) -- Việc giữ đạo Công giáo tại nước Anh vào thế kỷ 16 rất nguy hiểm, có thể bị kết án tù hoặc tử hình. Cha Dickenson và Milner là những đấng tử đạo vì trung thành với Giáo Hội Roma.

Mặc dù bị cấm đoán cha Dickenson vẫn lén lút thi hành mục vụ tại Winchester. Ralph Milner là một nông dân mù chữ đã trở lại đạo Công giáo và bị bắt khi đang nhận lảnh Phép Thánh Thể lần đầu. Sau khi dọa dẫm quan tòa cho phép ra về và cấm không được liên lạc với những người Công giáo.

Milner lợi dụng dịp này để giúp đỡ các người Công giáo bị tù đày và các linh mục truyền giáo trong đó có cha Dickenson. Trong một cuộc lùng bắt người Công giáo, Milner đã bị bắt cùng với cha Dickenson.

Trước toà, quan chánh án thương hại Milner là người lớn tuổi cùng có tám con phải nuôi nấng nên ra lệnh cho Milner nếu chịu đến một nhà thờ Anh giáo mà cầu nguyện thì dược tha về với gia đình. Nhưng Milner đã cương quyết chối từ và ước mong được cùng chia sẻ số phận của người cha tinh thần Dickenson.

Tất cả hai đấng đã bị treo cổ tại Winchester ngày 7 tháng 7 năm 1591.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 05:21