Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Ngày 7 tháng 4: Kính Thánh Jean Baptiste de la Salle
§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác
VietCatholic News (07/04/2006) -- “Ngày kính thánh Gioan Lasan là ngày vui mừng của các Sư Huynh Trường Công giáo (Frères des Écoles chrétiennes) và cho tất cả những ai xuất thân từ các trường Thầy Dòng.”
Ðấng sáng lập Dòng sinh tại Reims. Sau khi tốt nghiệp tại Ðại học Sorbonne và hòan tất thần học ở chủng viện Saint Sulpice, thánh Gioan được nhận lảnh chức linh mục, sau đó ngài được giao phó trọng trách tổ chức các trường học để dạy dỗ con cái các gia đình nghèo khó dân dã trong các họ đạo. Vị Kinh sĩ trẻ tuổi này đã tỏ ra là một nhà sư phạm tài ba và hòan hảo, một nhà giáo dục đầy sáng tạo, đã đề ra những đường hướng mới trong việc đào tạo những thầy giáo giỏi và tận tâm.
Ngài là đấng đầu tiên tổ chức một nền giáo dục đại chúng hướng về nhân bản và những căn bản giáo lý Công giáo để đào tạo những người Kitô hữu lý tưởng. Ngài đã kết hợp giáo dục và huấn luyện, khoa học và luân lý đức tin một cách tuyệt vời. Ngài đã đào tạo được những nhà giáo dục đầy khả năng và nhiệt tình, đó là Cộng đồng đầu tiên của các Sư Huynh Trường Công giáo. Chính tại thành Reims “Lớp Huấn luyện Sư phạm đầu tiên được ra đời.”
Lấy Trường học Chúa Kitô làm căn bản và nguồn gốc cho mọi công việc và hành động, thánh Gioan Lasan đã hy sinh và từ bỏ chức vụ đầy hứa hẹn cùng tất cả tài sản, rút lui về sống một cuộc đời cầu nguyện và hãm mình, hiến dâng làm công việc dạy dỗ giới trẻ.
Năm 1694 ngài được bầu lên làm Bề trên Tổng quyền đầu tiên của Dòng Sư Huynh. Ngoài công việc viết những Luật dòng cho các Sư Huynh, thánh Gioan còn viết những sách sư phạm mở đường cho một đường hướng sư phạm mới mẽ: “Sách dạy đọc vần”, “Bổn phận người Công giáo”, “Công dân giáo dục dành cho người Công giáo”. Thánh Gioan là nhà giáo dục tôi trung của Chúa Kitô, qua đời ngày 7 tháng 4 năm 1719.
Mặc dù gặp những khó khăn và chống đối, trường học các Sư Huynh đã có mặt khắp nước Pháp thời bây giờ và ngày nay đã lan tràn khắp cùng thế giới. Riêng tại Việt nam trường các Thầy Dòng đã góp công rất nhiều trong việc đào tạo thanh thiếu niên trong quá khứ, nhưng ngày nay thì các cơ sở giáo dục đã bị nhà nước tịch thu và không còn được phép mở trường dạy học nữa vì các Sư huynh dạy những điều nhân nghĩa nghịch lại với đường lối của nhà nước Cọng sản.
Thánh Jean Baptiste de la Salle được Ðức Giáo Hoàng Pius XII tôn phong là “Bổn mạng các nhà giáo dục Công giáo”.
Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 00:01