Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 20 tháng 9: Kính Các Thánh Tử Đạo Đại Hàn

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (20/09/2005) -- Đạo Công Gíáo được truyền bá đến nước Đại Hàn bắt đầu từ thế kỷ 17 do một nhóm giáo dân. Một cọng đồng Kitô hữu có một sức sống mãnh liệt do nhóm giáo dân này điều khiển cho đến lúc các giáo sĩ của Hội Dòng Thừa sai Paris được gởi đến.

Đến thế kỷ thứ 19 thì các cuộc bách hại Kitô giáo trở nên hết sức dữ dội và dã man (vào những năm 1839, 1866 và 1867). Hôm nay chúng ta tôn kính 103 vị thánh tử đạo ở Đại Hàn. Các ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II tuyên phong khi đến tông du tại nước này năm 1984.

Các đấng tử đạo gồm mọi thành phần từ các giám mục, linh mục, giáo dân, đàn ông, đàn bà các cụ già cho đến những trẻ em. Các ngài đều bị đánh đập tra tấn dã man nhưng tất cả đều can đảm tuyên xưng Đức Tin làm chứng cho Chúa Kitô, lấy máu đào làm hạt giống xây dựng Hội Thánh Đại Hàn. Trong các đấng tử đạo có một linh mục bản xứ là Cha Andrew Kim, một giáo dân tông đồ là Phao lồ Hasang và 10 đấng là giáo sĩ người Pháp thuộc Dòng Thừa sai Paris.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 06:15