Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 10 tháng 9: Kính Chân Phước Inès Takêya

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (09/09/2005) -- Chân Phước Inès, người Nhật Bổn cùng với 30 đồng bạn tử đạo bị chém đầu ở Nagasaki vào ngày 10 tháng 9 năm 1622. Năm 1622 là năm quan trọng đánh dấu lịch sử truyền giáo vì Bộ Truyền Giáo các Dân tộc được thành lập tại Roma.

Nagasaki là một đia danh rất nổi tiếng trên thế giới cũng như Hiroshima: hai thành phố đã bị thiêu hủy vì bom nguyên tử vào ngày 9 tháng 9 năm 1945. Nagasaki cũng là nơi máu các đấng tử đạo đổ ra nhiều nhất ở Nhật bổn nhất là vào thế kỷ 16 và 17.

Các đấng tử đạo năm 1622 mà chúng ta tôn kính ngày hôm nay cũng gồm các đấng đã tử đạo vào năm 1597, 26 đấng tử đạo này đều bị đóng đinh trên thập giá mặt quay ra biển cả.

Khi tôn kính các đấng tử đạo Nhật bổn chúng ta cũng không quên nhắc đến thánh Phanxicô Xaviê, đấng đã mang Tin Mừng đến Ấn độ, Tích Lan, Nhật bổn và vùng bờ biển nước Trung Hoa. Trong các đấng làm chứng cho Đức Giêsu Kitô ở Nhật bổn có Chân Phước Inès, một bà góa 45 tuổi, đạo đức và rất can cường. Bà bị kết tội tử hình vì đã giúp đỡ và cho những người Kitô hữu cùng các nhà truyền giáo ẩn náu.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 06:08