Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Virus vô cảm
§ Người Giồng Trôm
Ngày này, tháng này, giờ này, phút này và giây này dường như cả thế giới vẫn đang còn sống trong tâm trạng "quan ngại" hay có thể nói đúng hơn là "hết sức quan ngại". Không quan ngại mới lạ khi tin tức về con virus lạ và mới này cứ nóng lên từng ngày và thậm chí từng giờ.
Tính đến ngày hôm nay :
67.169 người nhiễm
1.700 nhân viên y tế TQ
đã nhiễm con virus này khi đương đầu với nó.
1.527 người tử vong
Và con số không dừng lại ở trên mặt báo hay đã có trên mặt báo. Như vậy, mọi người thấy cũng như không né tránh được sự lây lan tàn khốc mà con Covid 19 này gây nên.
Tưởng chừng con Covid 19 này đáng sợ nhưng đáng sợ hơn chính là con virus vô cảm đã, đang và sẽ hoành hành trên thế giới, trên nhân loại này.
Thời nào cũng có những người vô cảm, những người dửng dưng trước nỗi đau của người đồng loại.
Nếu như trước đây, ta nghe kể lại hay ít là đọc trong Thánh Kinh có những người vô cảm hay là qua báo chí thì nay, ta không còn phải đọc nữa mà ta thấy cũng như chứng kiến sự vô cảm và có khi đó lại là người thân, người nhà của chúng ta.
Giữa một xã hội cuốn theo cơn lốc của cơ chế kinh tế thị trường và đặc biệt ở Việt Nam nhà đất tăng giá thì chính con người phải trả giá hơn ai hết về tình mẫu tử, tình anh chị em, tình làng nghĩa xóm. Nếu như trước đây, đất nằm im ở cái mức giá chuẩn của nó thì nay, sau khi bơm và thổi phồng giá thì tình người lại giảm và giảm đến mức thảm khốc. Có những gia đình, tình huynh đệ tương tàn hay ngay cả máu mũ giữa cha mẹ và con cái cũng vỡ tung ra để dành một khoảng trống vắng lớn của sự vô cảm.
Chủ nghĩa hưởng thụ, chủ nghĩa vật chất và tôn vinh tự do cá nhân kéo theo cách sống chủ nghĩa cá nhân đến mức không hiểu nổi.
Ngày nay, đứng trước cơn đại dịch lan tràn, ta lại bắt gặp hình ảnh, khuôn mặt của không ít con người vô cảm với anh chị em của mình.
Qua và trong cơn đại dịch, ta lại bắt gặp nhiều người quay lưng lại với vị ân nhân của mình. Vị bác sĩ ấy đã phát hiện ra sự nguy hiểm của con virus lạ này và đã qua đời mới đây không lâu. Không chỉ gia đình bác sĩ mất đi người con ưu tú nhưng gia đình còn phải chịu thiệt thòi từ nhiều phía khác nữa từ nhiều nguyên nhân. Thế nhưng mà, xét cho bằng cùng thì nguyên nhân chính yếu nhất dẫn đến cái chết của bác sĩ đó chính là sự vô cảm của con người.
Và, chả đâu xa, ngay trong đất nước này, tình làng nghĩa xóm cũng như tình của con người với nhau cũng bị chà đạp từ chiếc ... khẩu trang.
Thoạt đầu, chiếc khẩu trang là vật giúp cho con người ngừa bệnh cũng như nước rửa tay giúp con người thoát dịch thì nay 2 thứ đó trở thành tội đồ. Người ta sẵn sàng tranh giành, chụp giật đến mức khó hiểu để mua được ... 10 chiếc khẩu trang.
Đoạn video clip ai nào đó quay được cảnh không tưởng của con người dành cho nhau khi mua khẩu trang quả thật là đắng lòng.
Thế đó ! Còn nhiều và nhiều câu chuyện đắng lòng trong cơn đại dịch đã minh chứng cho con người thấy tác hại nguy hiểm nhất trong nhân loại và con người ngày nay đó chính là con virus vô cảm. Sống làm sao tránh né đừng để con virus vô cảm thâm nhập vào mình mới là chuyện đáng nói.
Nhìn như vậy, thấy như thế giữa chợ đời như là bài học để làm sao mỗi người chúng ta, nhất là những ai mang danh mình là Kitô hữu hãy sống lương thiện với nhau hơn, nhân hậu với nhau hơn và thương cảm nhau hơn. Giữa cuộc sống bon chen và giả trá này, chống chọi không cho con virus vô cảm thâm nhập vào con người của mình e rằng khó hơn là chuyện ngăn con virus Covid 19 thì phải.
Đọc nhiều nhất Bản in 17.02.2020. 16:10