Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lễ khai mạc Năm Thánh 2010 tại giáo phận Hưng Hóa

§ GP Hưng Hóa

SƠN TÂY (28.11.2009) – Ngay sau ngày Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội tại Trung tâm Lễ hội Đền Hùng, sáng thứ bảy 28-11-2009, giáo phận Hưng Hoá đã cử hành Thánh Lễ Khai mạc Năm Thánh tại Nhà thờ Chính toà Sơn Lộc. Đông đảo các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã tề tựu chung quanh Đức Giám mục để cử hành Thánh Lễ kính các Thánh Tử đạo Việt Nam với bộ lễ và thánh ca đã vang lên tại Sở Kiện.

91128hunghoa2.jpg

Trong bài giảng, Đức Giám mục Giáo phận đã tóm tắt “Thư Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa công bố Năm Thánh 2010” và “Văn thư của Toà Ân giải Tối cao”, đồng thời công bố 7 nhà thờ được ấn định tại 7 giáo hạt. Đức Giám mục nhấn mạnh đến việc “học hỏi về mầu nhiệm Giáo Hội, không chỉ nhằm mục đích cung cấp một số kiến thức lý thuyết, nhưng còn nhằm thúc đẩy sự tham gia của tất cả Dân Chúa vào đời sống Giáo Hội”, đặc biệt là việc truyền giáo trong giáo phận. Ngài nhắc nhớ phương hướng xây dựng giáo hội tại địa phương, cụ thể là xây dựng cộng đoàn gia đình, giáo họ, giáo xứ, giáo phận trở thành một cộng đoàn đức tin, một cộng đoàn phượng tự, một cộng đoàn bác ái, để trở thành một cộng đoàn truyền giáo.

Đức Giám mục kêu gọi mọi người quan tâm đến việc đổi mới đời sống là điều kiện để được hưởng ơn toàn xá. Ngài cho biết: trong Năm Thánh, kết hợp với Năm Linh mục, 2/3 linh mục trong giáo phận đã tự nguyện đăng ký đi tĩnh tâm theo phương pháp linh thao một tuần. Sau Thánh Lễ, các giáo xứ đã nhận 50.000 “tờ bướm” do Uỷ ban Năm Thánh phát hành để gửi đến từng gia đình công giáo trong giáo phận.

Ban TTGP Hưng Hóa

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 01.12.2009. 09:30