Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giáo xứ dựng đền tôn kính Thánh tử vì đạo và thúc giục giáo dân noi gương tổ tiên giữ vững đức tin

§ UCAN

HƯNG YÊN, Việt Nam (UCAN 24-7-2008) -- Một giáo xứ miền Bắc không có linh mục coi sóc hơn năm thập niên vừa khánh thành đài tôn kính một thánh tử vì đạo địa phương đồng thời thúc giục giáo dân noi gương ngài.

400 người Công giáo và 50 lương dân trong giáo xứ tham dự lễ cung hiến đền Thánh Giuse Đặng Đình Viên hôm 12-7 tại nhà thờ Tiên Chu ở thị xã Hưng Yên, cách Hà Nội 50 km về phía đông nam. Linh mục Nguyễn Thái Vạn thuộc dòng Thánh Tâm, được bổ nhiệm trông coi nhà thờ này hồi tháng giêng, đã đồng tế Thánh lễ cùng với hai linh mục khác.

“Chúng ta thừa hưởng di sản đức tin từ tổ tiên chúng ta, những người đã anh dũng hy sinh vì đức tin Công giáo”, cha Vạn nói với cộng đoàn trước lễ. “Chắc chắn các vị tiền bối của chúng ta cũng muốn các thế hệ con cháu nối gót các ngài can đảm làm chứng cho đức tin theo cách thức của hoàn cảnh ngày nay”.

Ngài trích dẫn câu ngạn ngữ Việt Nam “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” để khuyến khích họ làm gì đó noi gương tiền nhân.

Thánh Viên sinh tại giáo xứ này năm 1784, thụ phong linh mục năm 1821 và đi truyền giáo ở các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Nam Định và Thái Bình. Sau khi bị bắt giam, ngài bị chém đầu ngày 21-8-1838 tại tỉnh Nam Định. Hài cốt ngài được chôn cất trong nhà thờ Tiên Chu.

Cha Vạn, 37 tuổi, phát biểu với những người lương dân có mặt trong Thánh lễ: “Qua dịp này, chúng ta có cơ hội gặp gỡ, thân quen và hiểu biết nhau hơn trong tình nghĩa tương thân tương ái, làng xóm láng giềng và cũng là cùng hậu duệ của các vị tiền bối đáng kính của chúng ta”.

Vị linh mục phát biểu với UCA News, ngài mời những người lương dân này vì nhiều người trong số họ có cùng họ với Thánh Viên. Vị thánh tử vì đạo được Đức Thánh cha Lêô XIII phong chân phước ngày 27-5-1900, và được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh trong số 117 vị thánh tử vì đạo Việt Nam, trong đó có 96 vị là linh mục và giáo dân địa phương.

Tượng ngài làm bằng bêtông cao 1,8 mét đặt trong khuôn viên nhà thờ. Hài cốt của 34 người con khác của giáo xứ được xem là tử vì đạo, nhưng chưa được tôn phong, cũng được lưu giữ ở đây.

Giáo dân ở đó quen thuộc với những câu chuyện về Thánh Viên, như ngài tha thứ cho những người bà con tố cáo ngài với quan binh để lãnh thưởng, hoặc chuyện ngài bước ra từ vườn mía, nơi ngài đang ẩn núp, để chịu bắt trói khi nghe tiếng kêu cứu của một đứa trẻ vô tội bị quân lính đánh đập và tra khảo.

Cụ Giuse Đặng Văn Tôn, 82 tuổi, một người con giáo xứ di cư vào Sài Gòn năm 1954, đã tài trợ xây dựng ngôi đền trị giá 70 triệu đồng này. Tại lễ khánh thành, cụ bày tỏ lòng biết ơn đối với giáo dân trong xứ đã đóng góp công sức. Cụ nói với cha Vạn rằng họ rất vui mừng có được ngôi đền và sẽ có cảm hứng bày tỏ lòng tôn kính tổ tiên.

Cụ Tôn kể hầu hết người Công giáo di cư vào Nam năm 1954, khi cộng sản đánh bại quân Pháp ở miền Bắc. Giáo xứ không có linh mục coi sóc từ đó đến tháng 10-2007, khi Đức Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang của Thái Bình giao giáo xứ cho dòng Thánh Tâm coi sóc. Hai tu sĩ dòng Thánh Tâm phụ giúp cha Vạn tại nhà thờ.

“Chúa không bao giờ bỏ rơi đàn chiên nhỏ bé như chúng ta”, ông Gioankim Trần Văn Hậu phát biểu cuối Thánh lễ, và thêm rằng trước đó họ không nghĩ một sự kiện như thế có thể xảy ra.

Theo ông Hậu, 55 tuổi, đời sống đạo đức của giáo dân đã cải thiện từ khi các tu sĩ dòng Thánh Tâm đến đây. Nhiều người bỏ xưng tội rước lễ từ 10 năm trở lên đã trở về với Giáo hội, giới trẻ học giáo lý và tập hát thánh ca hàng tuần.

Trước Thánh lễ, một số giáo dân dâng hương hoa lên đền thánh sau khi cha Vạn làm phép, ca đoàn hát các bài thánh ca về các thánh tử đạo Việt Nam.

Cụ Tôn nói với UCA News, cụ hy vọng người dân địa phương kể cả người không Công giáo sẽ viếng đền thánh và cầu nguyện cùng Thánh Viên vì ngài luôn nhậm lời họ.

Một số học sinh trong xứ cho UCA News biết các em cầu nguyện trước đền thánh để xin làm bài thi vào đại học được tốt.

Giáo xứ trông coi bốn xã. Ngoài ngôi nhà thờ được xây năm 1934, còn có sáu nhà nguyện nằm trong bán kính ba kilômét, phục vụ 400 giáo dân.

UCAN

Đọc nhiều nhất Bản in 30.07.2008. 00:35