Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Viết tiếp hy vọng cho đất Việt cùng cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận
§ An Duyên
“Tiếng chuông thanh thoát, Việt Nam hy vọng”. Niềm hy vọng mà cố Hồng Y đã sống đang được viết tiếp cùng câu lạc bộ Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Được thành lập từ ngày 20/4/2014, CLB Phanxiô Xaviê Nguyễn Văn Thuận ra đời dựa trên lời mời gọi của Giáo hội cho tiến trình phong thánh của cố Hồng Y và từ thực tế khủng hoảng xã hội Việt Nam. Chủ nhiệm tiên khởi là linh mục Matthêu Vũ Khởi Phụng, bề trên cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội trước khi ngài qua đời năm 2016.
Đám trẻ không nguôi hy vọng
“Mấy đứa trong CLB vẫn gọi nhau là con cháu ông Thuận”, cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong – linh mục phụ trách đương nhiệm CLB nói với nụ cười luôn nhoẻn trên mặt. Cha cũng cho hay, đây không chỉ là nơi quy tụ người trẻ như các nhóm sinh viên khác nhưng thành viên trong CLB được mời gọi để:
Cầu nguyện cho tiến trình phong chân phước của Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Cổ võ linh đạo hy vọng của Đấng Đáng kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Phổ biến học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo.
CLB tổ chức nhiều hoạt động về học hỏi học thuyết xã hội Công giáo. Ngoài ra, nhằm đào tạo kỹ năng cho người trẻ Công giáo Việt, CLB đã mở nhiều khóa học về kỹ năng mềm, chuyên đề sâu về pháp luật, môi trường qua Laudato Sì, bàn về sách…
Trong hai năm trở lại đây, CLB tập trung vào khóa học phổ biến học thuyết xã hội Công giáo cho người trẻ qua sách DOCAT. Cha Gioan cho hay: “Chính ĐHY Nguyễn Văn Thuận là người có công đóng góp lớn trong việc soạn thảo cuốn “Tóm lược học thuyết xã hội Công giáo”.
Học thuyết này chính là cẩm nang cho người giáo dân dấn thân trong xã hội. Học thuyết cung cấp cho người tìm hiểu nguyên tắc để suy tư, tiêu chuẩn để phán đoán và các chỉ dẫn để hành động khi tham gia quản lý xã hội hay phản biện các nan đề xã hội.
“Người giáo dân Việt Nam xưa nay hầu như không có nhiều cơ hội tìm hiểu về Giáo huấn xã hội Công giáo”, cha Gioan chia sẻ. “Từ năm 2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho ra cuốn DOCAT – Giáo huấn xã hội dành cho người trẻ. Từ đây, câu lạc bộ chọn DOCAT để phổ biến cho các bạn trẻ gồm học sinh, sinh viên và công nhân”.
Vừa đi vừa bàn chuyện… hy vọng
Khi cho ra cuốn DOCAT, Đức Thánh Cha có viết: “Cha ước mơ có một triệu người trẻ Kitô hữu hoặc thậm chí là nhiều hơn nữa, và có cả một thế hệ cùng vừa đi, vừa bàn chuyện học thuyết xã hội cho những người đồng thời với mình”.
“Lời nhắn trên của ĐTC trở thành động lực và niềm xác quyết dấn thân của CLB trong việc phổ biến các giá trị trong DOCAT giữa xã hội Việt Nam hiện nay”, cha Nam Phong nói.
Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo được phổ biến tới người trẻ bằng phương pháp thảo luận, trao đổi để hiểu sâu về nó. “Người trẻ khi tham gia khóa học là cùng nhau đọc, thảo luận và đưa ra ý kiến bản thân, lắng nghe phản biện dựa trên tinh thần Tin Mừng. DOCAT từ đó đưa ra cho các bạn trẻ tiêu chuẩn để phán đoán và hành động trước thực tế đời sống xã hội”, bạn Nga – phụ trách hoạt động CLB cho biết thêm.
“Người trẻ Việt Nam hiện nay không thể không học DOCAT. Ước mong sao sẽ có thật nhiều giáo xứ tổ chức cho các bạn trẻ và cả người lớn học hỏi về giáo huấn xã hội Công giáo. Có như thế, Giáo hội mới có những đóng góp thiết thực cho xã hội Việt Nam trong hiện tại và tương lai”, cha Gioan Nam Phong chia sẻ trong hy vọng.
Đọc nhiều nhất Bản in 06.11.2019. 22:10