Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Vài nét về nhân vật Công Giáo được đề cử vào Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ
§ Trần Mạnh Trác
TT Trump vừa quyết định đề cử vào Tối Cao Pháp Viện 1 người Công Giáo mộ đạo, một cựu học sinh dòng Tên, là Tư pháp Brett Kavanaugh.
Trong bài phát biểu ngắn sau khi được ông Trump giới thiệu, ông Kavanaugh đã nói về tầm quan trọng của sự giáo dục Công Giáo của mình đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông như thế nào.
“Phương châm của trường học dòng Tên là 'Sống cho người khác',” ông Kavanaugh nhắc lại khoảng thời gian khi học tại trường Dự Bị Georgetown gần Washington, DC, ông nói: “Tôi đã cố gắng sống theo niềm tin đó.”
"Tôi là một phần tử của cộng đồng Công Giáo sinh động trong khu vực DC", ông nói. "Các thành viên trong cộng đồng thường không đồng ý về nhiều điều, nhưng chúng tôi thống nhất trong một vấn đề, đó là sự cam kết phục vụ."
Ông Kavanaugh nhấn mạnh về sự cam kết phục vụ này, trong và ngoài phòng xử án. Ông đã tình nguyện phục vụ các bữa ăn cho người vô gia cư, huấn luyện đội bóng rổ của con gái, và dạy kèm các trẻ em kém tại một trường tiểu học.
Ông đề cập đến đặc biệt đến Đức ông John Enzler, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Catholic Charities, cũng có mặt trong buổi họp báo.
“40 năm trước, tôi là một cậu bé giúp lễ cho Cha John,” ông Kavanaugh thêm rằng họ hiện đang cùng nhau phục vụ cho những người vô gia cư qua các công việc với các tổ chức từ thiện Công Giáo.
Ông Kavanaugh hiện đang là tư pháp cuả Tòa phúc thẩm tại DC kể từ năm 2006. Trước đây, ông phục vụ trong toà Bạch Cung dưới thời TT George W. Bush.
Ông Bush nói rằng Kavanaugh "là một luật gia xuất sắc, đã trugn thành áp dụng Hiến pháp và luật pháp trong suốt 12 năm tại Toà cuả DC Circuit. Ông là một người chồng tốt, là một người cha, người bạn- một người toàn vẹn."
Kinh nghiệm trên Tối ViệnCao Pháp, ông Kavanaugh đã từng làm lục sự cho Tư Pháp Kennedy.
Ông tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Yale. Ông và vợ, bà Ashley, có hai con gái.
Về vấn đề phá thai, người ta vẫn không biết nhiều về quan điểm cá nhân của ông. Ông Kavanaugh gần đây có viết một phán quyết không cho phép một phụ nữ di dân trái phép không được hưởng dịch vụ phá thai. Nhưng phán quyết cuả ông đã bị lật đổ bởi một tòa án khác.
Trong quá khứ ông Kavanaugh đã từng bất đồng với những quyết định cho phép người không có giấy tờ được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử và phản đối việc cho phép các công nhân nước ngoài chiếm giữ những công việc mà người Mỹ có thể thực hiện được.
Những quyết định của ông về bộ luật tránh thai HHS năm 2015 có thể nói là hỗn hợp. Trong khi ông bênh vực phía Priest for Life trong vụ kiện chống lại chính quyền Obama, ông lại dường như thừa nhận rằng các biện pháp tránh thai do chính phủ cung cấp là "hấp dẫn".
Trong một trường hợp liên quan đến việc Washington Metro cấm quảng cáo các chủ đề tôn giáo, Kavanaugh đã "không ngừng" chất vấn các luật sư của Metro, vì ông tin rằng lệnh cấm là "phân biệt đối xử".
Đọc nhiều nhất Bản in 09.07.2018 18:06