Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tuy xa Sydney nhưng giới trẻ Iraq gần gũi con tim Đức Thánh Cha

§ John Bosco Nguyễn Hoàng Thương

Arbil, Iraq (AsiaNews) – Hàng ngàn bạn trẻ tập trung tại các địa điểm khác nhau ở các thành phố khác nhau của miền Bắc Iraq để cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Vì lý do an ninh và lo ngại về khả năng bỏ trốn, Úc đã không cấp một visa nào cho người trẻ Iraq đến Sydney. Thay vào đó, quyết định cuối cùng của họ là cùng với các giám mục tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại địa phương, kết hợp giáo lý và lễ hội cũng như những giây phút yên lặng hướng về Sydney qua truyền hình vệ tinh.

Đức Cha Rabban al-Qas, giám mục của Arbil và Amadiya cho hay: “Giáo Hội Iraq, nhất là ở phía Bắc thật sống động và tích cực, liên kết chặt chẽ với Giáo Hội Hoàn Vũ”. Để duy trì mối dây liên hệ với Đức Thánh Cha ở Sydney, ngài đã gửi Đức Thánh Cha một bức điện. Ở các giáo phận Arbil, Kirkuk, Alqosh, Karaqosj, Zakho và Amadiya các hội nghị và các buổi giáo lý cũng được tổ chức.

Khi kết thúc buổi giáo lý và các nhóm gặp gỡ vào buổi trưa, giới trẻ đã chia sẻ một buổi ăn trong không khí thinh lặng và huynh đệ, rất khác biệt với con người mà họ đã trải qua sau nhiều năm chiến tranh.

Đức Cha Louis Sako, Giám Mục của Kirkuk gọi đó là “sự kiện lịch sử” chứng tỏ thiện ý của người trẻ làm chứng cho đức tin của họ trong vô vàn khó khăn và đau khổ”.

Vào ngày 18/07, khoảng 2.000 bạn trẻ từ Arbil, Alqosh và Zakho sẽ tập hợp nhau trong cuộc hành hương đến Đền tử đạo Sultana Mahdokh (thế kỷ 4), thuộc làng Araden.

Vào ngày Chúa Nhật, Ngày Giới Trẻ Thế Giới Iraq sẽ kết thúc bằng những cử hành tại Kirkuk. Các nhóm Công Giáo từ Libăng, Úc và Pháp cũng sẽ hiện hiện.

John Bosco Nguyễn Hoàng Thương

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 18.07.2008. 09:38