Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Tôn trọng quyền tự do tôn giáo của các nhóm thiếu số tại Sri Lanka
§ Linh Tiến Khải
COLOMBO: Tín hữu các tôn giáo thiểu số tại Sri Lanka yêu cầu chính phủ tôn trọng quyền tự do tôn giáo.
Họ đã đưa ra lời kêu gọi trên đây khi bình luận về lời tuyên bố của thủ tướng Ranil Shriyan Wickrenmesinghe khẳng đinh rằng Phật giáo là tôn giáo của đa số dân trong Tân Hiến pháp Sri Lanka. Ông đã tuyên bố như trên để làm dịu các phản đối của một nhóm 70 nhà sư cấp tiến quá khích đe dọa sẽ có các hậu qủa nghiêm trọng, nếu Tân hiến pháp không có các bảo đảm đặc biệt cho Phật giáo là tôn giáo của 70% dân chúng Sri Lanka.
Mục sư Anh giáo Samuel Ponniah, cha sở họ đạo thánh Gioan Tiền Hô tại Chundikulil trên đảo Jaffna nói: “Mọi người đều có quyền phát biểu ý kiến riêng của mình. Các nhà sư đã làm điều đó trong bối cảnh dân chủ. Chính quyền được bầu lên năm 2015 đã hứa thay đổi Hiến Pháp. Nhưng giờ đây điều gì sẽ xảy ra, nếu chính quyền không giữ lời hứa? Trong quá khứ dân chúng đã bị lừa nhiều lần lắm rồi. Lý tưởng là phải tách biệt nhà nước và tôn giáo”.
Các kitô hữu Methodist và tín hữu các Giáo Hội Kitô khác cũng nhấn mạnh rằng “Sri Lanka là một quốc gia đa chủng tộc và đa tôn giáo. Đúng thật là Phật giáo chiếm 70% trên tổng số 21 triệu dân, nhưng cũng đúng là có nhiều người Sri Lanka theo Hồi giáo, Kitô giáo và Ấn giáo. Các tín hữu Ấn giáo chiếm hơn 12%. Sri Lanka phải có một chính phủ đời, tôn trọng mọi tôn giáo. Chỉ như vậy mới có bình đẳng và hiệp nhất.”
Theo luật sư kitô Migara Doss các lời của thủ tướng “chỉ kéo dài sự độc tài của đa số. Chúng ta phải hiểu lịch sử của chúng ta và bối cảnh quốc gia. Chỉ thăng tiến một nhóm chủng tộc hay tôn giáo thôi đã luôn luôn gây ra thiệt hại cho sự hiệp nhất quốc gia”. Còn đối với ông Hilmy Ahammod, thành viên Hội đồng Hồi giáo Colombo, “lời tuyên bố của thủ tướng Wickrenmesinghe là một thảm kịch chính trị. Việc Phật giáo là tôn giáo đa số đã là một sự kiện. Nhưng các nhóm tôn giáo thiểu số khác phải có quyền tự do tuyên xưng niềm tin theo lương tâm của họ. Tất cả mọi tôn giáo đều có tầm quan trọng như nhau và phải được tôn trọng, có giá trị và tự do như nhau. Chúng tôi tín hữu hồi cũng là người, và chúng tôi muốn sống trong hoà bình không có vấn đề, chứ không phải sống trong sự sợ hãi bị các tín đồ phật giáo bạo hành (Oss. Rom 21-7-2017)
Đọc nhiều nhất Bản in 26.07.2017 16:20