Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Tòa thánh bênh vực nhà giảng thuyết của phủ giáo hoàng
§ Chu Văn
Vatican [AFP 3/4/2010] - Tưởng cũng nên nhắc lại: trong bài giảng trong nghi thức Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh mùng 2 tháng 4 năm 2010, cha Raniero Cantalamessa, nhà giảng thuyết của phủ giáo hoàng, đã trích dẫn một đoạn trong lá thư của một người bạn Do thái gởi cho ngài để tỏ tình liên đới với Ðức thánh cha Benedicto XVI và Giáo hội trước làn sóng bôi nhọ của báo chí. Tác giả của lá thư được cha Cantalamessa trích dẫn trong bài giảng viết như sau: "Tôi cảm thấy ghê tởm khi theo dõi cuộc tấn công vũ bão và một chiều nhắm vào Giáo hội và Ðức giáo hoàng. Theo tác giả của lá thư, việc trút bỏ trách nhiệm và những lỗi phạm cá nhân lên tập thể khiến ông nhớ lại những khía cạnh bĩ ổi nhứt của chủ nghĩa bài Do thái.
Lời trích dẫn trên đây đã khiến cho nhiều người Do thái trên thế giới phẩn nộ. Ông Riccardo Di Segni, Giáo trưởng Do thái tại Roma, cho rằng đây là một sự so sánh không hợp lý. Hội đồng trung ương Do thái tại Ðức có phản ứng mạnh mẽ hơn khi bảo rằng so sánh như thế là một nhục mạ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Pháp AFP, ông Stephan Kramer, tổng thư ký hội đồng trung ương Do thái tại Ðức nói rằng một sự so sánh như thế là một nhục mạ vừa đối với các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục vừa đối với các nạn nhân của cuộc sát tế người Do thái do Ðức quốc xã chủ xướng trong thời đệ nhị thế chiến. Riêng ông Efraim Zuroff, giám đốc Trung Tâm Simon Wiesanthal tại Israel nói rằng một sự so sánh như thế là "bệnh hoạn và không thể chấp nhận được".
Lên tiếng trước những phản ứng trên đây, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh, khẳng định rằng việc so sánh được cha Cantalamessa trích dẫn trong bài giảng hôm thứ Sáu tuần thánh mùng 2 tháng 4 năm 2010, không phải là "chủ trương của Tòa thánh".
Phát biểu trên đài phát thanh Vatican hôm thứ Bảy mùng 3 tháng 4 năm 2010, cha Lombardi cho rằng nhà giảng thuyết của phủ giáo hoàng "chỉ muốn cho thấy tình liên đới mà một người Do thái muốn bày tỏ với Ðức thánh cha dựa trên kinh nghiệm đau thương của dân tộc ông" mà thôi.
Phát ngôn viên của Tòa thánh nhấn mạnh rằng cha Cantalamessa không hề có ý so sánh những tấn công nhắm vào Giáo hội với chủ nghĩa bài Do thái.
Tuy nhiên, cha Lombardi cũng nhìn nhận rằng trích dẫn lá thư của người bạn Do thái để so sánh như thế có thể gợi lên những hiểu lầm.
Về phần mình, cha Cantalamessa cũng đã chính thức lên tiếng xin lỗi về việc so sánh trên đây. Trong một bài viết được cho phổ biến trên nhựt báo Ý "Il corriere della sera", nhà giảng thuyết của phủ giáo hoàng viết rằng nếu vì vô tình đã xúc phạm đến tình cảm của người Do thái và các nạn nhân của lạm dụng tình dục, ngài lấy làm hối tiếc và thành thật xin lỗi. Cha Cantalamessa nói rằng ngài tái khẳng định tình liên đới của ngài với người Do thái cũng như các nạn nhân của lạm dụng tình dục.
Đọc nhiều nhất Bản in 05.04.2010. 10:53