Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Tân Chủ tịch Cơ quan Đầu tư Quốc gia Iraq là một Kitô hữu
§ Ngọc Yến
Bà Suha Daoud Elias al Najjar, một Kitô hữu Canđê là Chủ tịch mới của Cơ quan Đầu tư Quốc gia Iraq, một cơ quan quản lý các nguồn lực do các nhà đầu tư nước ngoài cung cấp, để phục hồi kinh tế quốc gia và tái thiết các khu vực bị tàn phá do các cuộc xung đột.
Việc bổ nhiệm bà Suha al Najjar là một phần của sự thay đổi người đứng đầu các tổ chức chính phủ, tài chính, hành chính và quân sự, những thay đổi này được thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi thực hiện trong những ngày gần đây. Cuộc cải tổ nhân sự cũng đã được thực hiện trong việc thay thế Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iraq và việc bổ nhiệm Thị trưởng mới của Baghdad.
Bà Suha al Najjar là một Kitô hữu Canđê gốc Karamlesh ở Đồng bằng Nineveh, là người nữ duy nhất trong danh sách các thành viên mới của ban điều hành được chọn lựa bởi người đứng đầu chính phủ Iraq.
Vào tháng 6, ông Mustafa al-Kadhimi cũng đã bổ nhiệm bà Evan Faeq Yakoub Jabro, thuộc Giáo hội Công giáo Canđê làm người đứng đầu Bộ Di cư và Tị nạn trong tình trạng khẩn cấp và tái định cư những người di cư trong nước. Bà là giáo sư dạy môn sinh học, được giới chính trị chú ý vì những hoạt động xã hội dành cho thế hệ trẻ, một vấn đề khẩn cấp nhưng thường bị chính quyền Iraq lơ là.
Theo các nguồn tin thân cận với chính phủ, các bổ nhiệm mới là việc thực hiện lời hứa về cải cách và chống tham nhũng của những người thi hành pháp luật, ngăn chặn người biểu tình ở các thành phố Iraq trong hơn một năm qua. Theo nhiều nhà quan sát, các cuộc biểu tình trên đường phố được đánh dấu bằng bạo lực của bộ máy an ninh và các nhóm bán quân sự chống lại người biểu tình, dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ tiền nhiệm do Adel Abdul Mahdi lãnh đạo.
Việc bổ nhiệm người đứng đầu các tổ chức chính phủ, tài chính và quân sự của thủ tướng al Kadhimi đã bị chỉ trích gay gắt từ ông Muqtada al Sadr, người lãnh đạo phong trào Sadrist, người đã thành công trong cuộc bầu cử chính trị Iraq vừa qua (2018). Nhà lãnh đạo Shiite, được coi là không liên kết với Iran, cáo buộc chính phủ tiếp tục bổ nhiệm các chức vụ theo bè phái.
Theo các nguồn tin của Giáo Hội, bà Suha al Najjar đã gặp Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê Louis Raphael Sako vào thứ Hai ngày 14/9, trước khi việc bổ nhiệm bà làm Chủ tịch Cơ quan Đầu tư Quốc gia Iraq được công bố.
Đọc nhiều nhất Bản in 17.09.2020 17:23