Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
§ Hồng Thủy
Những người ủng hộ sự sống ở Ba Lan mời gọi các tín hữu Công giáo trên khắp thế giới tham gia sáng kiến lần hạt toàn cầu, có tên “Chuỗi Mân Côi đến Cửa Thiên đàng”, diễn ra từ ngày 1-8 tháng 11, với hy vọng sẽ nối kết hàng ngàn người trên thế giới cầu nguyện cho những đứa trẻ chưa được chào đời.
Sáng kiến được phát động bởi các nhà tổ chức sự kiện “Chuỗi Mân Côi đến các Biên giới” năm 2017, một sự kiện thu hút hơn một triệu người Ba Lan đọc kinh Mân Côi cầu nguyện dọc biên giới Ba Lan. Sự kiện này đã truyền cảm hứng cho các quốc gia khác tổ chức các sự kiện tương tự.
Năm ngoái, trong buổi cầu nguyện “Ba Lan dưới chân Thánh giá”, các nhà tổ chức cũng đã kêu gọi được hàng chục ngàn người tham gia.
Năm nay, sáng kiến lần hạt Mân Côi được tổ chức khi những cuộc biểu tình lan rộng khắp Ba Lan làm gián đoạn các Thánh lễ trên khắp đất nước sau khi tòa án hiến pháp ra phán quyết vào ngày 22/10, theo đó, luật cho phép phá thai vì những bất thường của thai nhi là vi hiến.
Những người phản đối đã làm gián đoạn các Thánh lễ trên khắp đất nước. Họ cầm các dấu hiệu ủng hộ phá thai. Họ cũng vẽ các graffiti trên các cơ sở của Giáo hội, phá hoại một tượng của thánh Gioan Phaolô II, và hô khẩu hiệu nhằm vào các giáo sĩ, cũng như chặn các con đường và các cây cầu.
Đáp lại các cuộc biểu tình, hôm 30/10, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết ông sẽ đề xuất một dự luật cho phép phá thai trong trường hợp thai nhi bất thường có thể bị tử vong.
Các tín hữu có thể tham gia sáng kiến vào bất cứ ngày nào bằng việc đọc kinh, lần hạt Mân Côi, tại các nghĩa trang, trên đường, ở giáo xứ hay ở nhà.
Các nhà tổ chức sự kiện viết trên trang web: “Bằng việc cầu nguyện đền tội này chúng tôi muốn đền tội với Chúa về tội phá thai và về đau khổ của trẻ em không được sinh ra. Chúng tôi muốn cứu Ba Lan và thế giới khỏi hậu quả của tội này.” (CNA 02/11/2020)
Đọc nhiều nhất
Bản in 03.11.2020 11:05