Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Sáng hội 'Cung Phần Mai' đang vận động xin phong Chân phước cho Ðức hồng y
§ Chu Văn
Hongkong [Asianews 25/2/2010] - Sáng hội "Cung Phần Mai" đang vận động xin phong Chân phước cho Ðức hồng y Cung Phần Mai.
Trong một thông cáo báo chí, chủ tịch của Sáng Hội, ông Joseph Kung, cháu ruột của Ðức hồng y Cung Phần Mai, đã loan báo rằng một Thánh lễ tạ ơn sẽ được cử hành tại vương cung thánh đường thánh Gioan tông đồ tại Stamford, bang Connecticut, để tưởng niệm 10 năm Ðức hồng y qua đời. Ông Kung nói rằng thánh lễ là dịp để kêu gọi thiết lập hồ sơ xin phong Chân phước cho Ðức cố hồng y. Stamford là nơi Ðức hồng y đã sống sau khi rời bỏ Trung Quốc.
Ông Anthony Lam Sui Ki, một chuyên gia về Trung Quốc tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chúa Thánh Thần thuộc Giáo phận Hongkong nói rằng Ðức hồng y Cung Phần Mai là một mẫu mực đức tin cho người Công giáo Trung Quốc. Về việc phong Thánh cho vị Hồng y này, ông Lam tin rằng chính phủ cộng sản Trung Quốc sẽ không ngăn cản.
Năm 2000, Hội công giáo ái quốc Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc đã tung ra một chiến dịch tấn công Tòa thánh khi Tòa Thánh quyết định phong Thánh cho các vị tử đạo Trung Hoa.
Ðức cha Cung Phần Mai sinh tại Thượng Hải ngày 2 tháng 8 năm 1900 trong một gia đình Công giáo. Ngài thụ phong linh mục năm 1930 và năm 1950 được bổ nhiệm làm Giám mục Thượng Hải.
Ngày 8 tháng 9 năm 1955, ngài bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt giữ cùng với trên 200 người khác gồm linh mục và giáo dân. Bị kết án chung thân, ngài bị giam tù gần 33 năm vì tội gọi là hoạt động phản cách mạng.
Nhờ áp lực của thế giới, tháng 7 năm 1985, ngài được trả tự do và bị quản thúc tại gia cho đến năm 1988, là năm ngài được phép sang Hoa Kỳ để chữa bệnh.
Năm 1979, lúc còn trong tù, ngài đã được Ðức thánh cha nâng lên bậc Hồng y "in pectore", nghĩa là không nêu đích danh. Tên tuổi của vị Hồng y chỉ được công bố năm 1991.
Tháng 3 năm 1998, khi đến tổng lãnh sự Trung Quốc để xin gia hạn, sổ thông hành của ngài đã bị giữ lại. Kể từ đó, ngài chính thức đi lưu vong.
Ðức hồng y Cung Phần Mai qua đời vị bệnh ung thư bao tử ngày 12 tháng 3 năm 2000, hưởng thọ 100 tuổi.
Đọc nhiều nhất Bản in 26.02.2010. 06:01