Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Những cử chỉ đơn sơ của cha Roberto de Maracanaú làm "dậy sóng" mạng xã hội ở Braxin
§ Hồng Thủy
Ở tuổi 99, sự dấn thân tận tụy của cha Roberto de Maracanaú trong ơn gọi linh mục có thể là một lời mời mỗi người chúng ta sống ơn gọi của mình trong cuộc sống, dù làm bất cứ công việc gì, luôn làm với cùng lòng quảng đại và kiên trì, dùng những ơn Chúa ban một cách có trách nhiệm.
- Audio
Thông thường, khi nói về các ngôi sao internet, chúng ta thường nghĩ đến những người có các tài khoản trên các mạng xã hội, tương tác với nhiều người và có nhiều người thích các video, các thông tin họ đăng. Cha Roberto de Maracanaú thì ngược lại; cha không có tài khoản Facebook của riêng mình, nhưng các thông tin, hình ảnh về cha đã 3 lần “gây sốt” trên mạng xã hội này ở Braxin. Đó là những hình ảnh về các hoạt động đơn sơ hàng ngày trong sứ vụ linh mục của cha, được những người khác quay phim, chụp ảnh và đăng lên Facebook.
Cụ già 99 tuổi, tay chống gậy, bái gối chào Chúa
Hôm tháng 8/2019 vừa qua, một video quay cha Roberto chầm chậm và cách tôn kính, quỳ gối khi bước vào đền thánh Thánh Tâm ở Fortaleza, Braxin, nơi cha đã chịu chức linh mục gần 75 năm trước, ngày 1/10/1944. Đó là một cử chỉ đơn giản, nhiều người làm hàng ngày, nhưng nhìn thấy nó được thực hiện bởi một linh mục già 99 tuổi, chống gậy, lưng còng, thì lại là điều khác và cử chỉ này mang một thông điệp.
Lẽ ra ở tuổi của cha, với sức yếu của cha, cha không cần khó nhọc quỳ xuống, cha chỉ cần cúi đầu chào Chúa, nhưng trong tương quan với Chúa, cha không muốn những miễn giảm này. Cử chỉ của cha bày tỏ lòng tôn kính Chúa. Cha không biết là người khác đang quay phim mình, cha chỉ làm điều cha làm nhiều lần mỗi ngày, trong suốt 85 năm trong dòng tu Phanxicô và trong 75 linh mục. Có lẽ trong nhiều thập kỷ, nó đã trở thành một phản xạ, một thói quen mà cha không hoàn toàn ý thức, nhưng bây giờ rõ ràng hành động này đòi hỏi rất nhiều cố gắng, nó hoàn toàn là một hành động của ý chí. Cử chỉ của cha cho thấy cha đang ý thức mình ở trước mặt Chúa, cha muốn dành sự tôn kính tuyệt đối cho Chúa. Cha thực hiện cử chỉ bái gối với lòng kính yêu.
Cầu nguyện cho một cảnh sát
Cha Roberto là linh mục Capuchino cao niên nhất tại Brazil vẫn còn dâng Thánh lễ mỗi ngày và đều đặn đến thăm viếng các bệnh nhân tại các bệnh viện. Năm 2017, trong một lần cha được mời đến bệnh viện, người ta chụp được hình ảnh cha đang cầu nguyện cho một cảnh sát đang làm nhiệm vụ, cha đặt tay trên đầu người cảnh sát này. Tấm ảnh này cũng đã được đăng trên các mạng xã hội và được nhiều người chia sẻ.
Vừa đi kiệu thống hối vừa giải tội
Cha Roberto vẫn ngồi tòa giải tội. Năm 2016, giáo phận Fortaleza tổ chức một cuộc đi kiệu thống hối, với đoạn đường dài khoảng gần 7 cây số. Cha đã đi suốt đoạn đường và vừa đi vừa giải tội. Nhiều người ngạc nhiên về sức chịu đựng và dấn thân của cha. Các tấm ảnh về cha được phổ biến và chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội và cả các trang báo. Một độc giả của báo Aciprensa viết: Mẫu gương của đức tin, yêu thương và trung thành với những việc của Thiên Chúa mà cha Roberto tỏ cho chúng ta thấy hôm nay, là thêm một bằng chứng về sự hiện diện thật sự và sống động của Thiên Chúa trong trái tim cha. Chúng ta phải theo gương cha!”
Một tu sĩ Capuchino gương mẫu
Trong suốt những năm thi hành sứ vụ của mình, cha Roberto đã là giáo sư triết học tại chủng viện, làm cha xứ, hiệu trưởng trường học, giám quản đền thánh Phanxicô và cha cũng đi truyền giáo tại Angola bên Phi châu. Cha Eduardo Janderson, phụ trách truyền thông của dòng Capuchino ở Ceara và Piaui, chia sẻ với báo điện tử ACI: “Cha Roberto là một gương mẫu thật sự của một tu sĩ Capuchino về đặc sủng của chúng tôi: nổi bật về sự khiêm nhường, tình huynh đệ, cầu nguyện và truyền giáo... Cha là một người đơn giản và khiêm tôn, và là mẫu gương của một tu sĩ, dù cho những giới hạn của tuổi già sức yếu, vẫn chào đón mọi người với tình yêu thương quý mến. Cha là gương mẫu trung thành và kiên trì trong cầu nguyện.”
Dùng những ơn Chúa ban một cách có trách nhiệm
Cha Roberto được Chúa ban cho sống lâu và có đủ sức khỏe để có thể tiếp tục sứ vụ linh mục một cách tích cực và cha đã dùng những ơn Chúa ban để tiếp tục phục vụ Chúa và Dân Người. Nhìn thấy sự dấn thân tận tụy trong ơn gọi linh mục, có thể là một lời mời mỗi người chúng ta sống ơn gọi của mình trong cuộc sống, dù làm bất cứ công việc gì, luôn làm với cùng lòng quảng đại và kiên trì, dùng những ơn Chúa ban một cách có trách nhiệm.
Đọc nhiều nhất Bản in 17.09.2019. 16:16