Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Nhà thờ chính tòa Marawi ở miền nam Philippines không cử hành Tuần Thánh
§ Hồng Thủy
Gần một năm sau khi bị lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm đóng, nhà thờ chính tòa thành phố Marawi ở miền nam Philippines sẽ không cử hành Tuần Thánh. Tuy thế, Đức cha Edwin Dela Pena đảm bảo rằng những giáo xứ khác không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến sẽ vẫn tiếp tục phục vụ các giáo dân.
Nhà thờ chính tòa Đức Maria bị phá hủy khi quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo chiếm thành phố ngày 23/05 năm ngoái. Nhà thờ đã bị xúc phạm và đốt cháy. Hiện nay nhà thờ vẫn còn bị đóng cửa.
Cha Teresito Soganub, tổng đại diện của giáo phận, đang còn chữa trị sức khỏe sau khi bị quân khủng bố bắt cóc. Cha Soganub cho biết là cha chưa thể trở lại sứ vụ bình thường của mình.
Cha Soganub đã bị bắt giữ 4 tháng. Cha chia sẻ: “Bạn đối diện với sự chết mỗi ngày. Thỉnh thoảng ngay từng phút. Bạn không biết các cuộc không kích sẽ rơi vào chỗ nào … Bạn chờ đợi cái chết của bạn từng phút.
Cha Soganub cũng cho biết cha vượt qua được thử thách là nhờ niềm tin vào Chúa. Cha nói: “Nếu chỉ dựa vào tôi, tôi sẽ không thể chịu đựng nó. Tôi đã tin vào sự hiện diện của Chúa. Tôi luôn xin Người ban cho tôi sức mạnh, xin đừng bỏ rơi tôi, và tôi biết Người sẽ không bỏ tôi.”
Đây là lần đầu tiên Tuần Thánh không được cử hành tại thành phố với đa số dân Hồi giáo, nơi mà hơn 300 ngàn dân vẫn còn ở trong những nơi cư trú tạm thời. Các Linh mục ở các giáo phận lân cận đã tình nguyện dâng Lễ tại một khuôn viên đại học trong thành phố.
Đức cha Dela Pena cũng cho biết rằng bên cạnh gửi các vật dụng giúp đỡ, các giáo phận khác cũng gửi các Linh mcụ đến giúp cho giáo phận Marawi. Đức cha nói rằng ngài hy vọng rằng người dân sẽ giúp xây dựng lại thánh đường dù ưu tiên của ngài là nhu cầu của cộng đoàn.
Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle của tổng Giáo phận Manila đã kêu gọi các tín hữu Công giáo đóng góp vào việc loan báo Tin mừng mùa Chay và chương trình gây quỹ giúp cho các giáo phận nghèo. Cha Reginald Malicdem, cha sở nhà thờ chính tòa Manila cho biết số tiền quyên góp sẽ được dùng để giúp các nạn nhân thiên tai. Cha nói: “Đây là cách cụ thể thực hiện việc tốt và tỏ tình yêu của chúng ta cho các anh em trong mùa Chay.”
Ngày 26/03, Caritas Mania, cơ quan hoạt động xã hội của tổng giáo phận đã tổ chức chương trinh từ thiện 12 giờ để gây quỹ cho chương trình mùa Chay. Năm ngoái, Caritas Manila đã quyên góp và có thể cung cấp trợ giúp và cứu trợ cho 14732 gia đình.
Tuần trước, tổ chức bác ái quốc tế Trợ giúp các Giáo hội đau khổ đã bắt đầu chương trình gây quỹ để giúp tái thiết Marawi. Bên cạnh việc quyên góp tài chính, tổ chức còn nhắm tạo ý thức về thực trạng và sự khủng khiếp của chiến tranh và trình bày ảnh hưởng của xung đột trên dân chúng. (Ucan 26/03/2018)
Đọc nhiều nhất Bản in 26.03.2018 12:41