Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Lạc quyên giúp Giáo hội tại Thánh Địa
§ Hồng Thủy
Như mọi năm, năm nay Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông phương, cũng kêu gọi đóng góp để trợ giúp Giáo hội tại Thánh Địa, để duy trì sự hiện diện của Kitô giáo tại đây và để mang lại tiếng nói cho những người không có tiếng nói.
- Audio Lạc quyên giúp Giáo hội tại Thánh Địa
Trong thư đề ngày 26/02/2020 vừa qua, Đức Hồng y Sandri kêu gọi đóng góp trong cuộc quyên góp được tổ chức vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Đây là nguồn chính yếu để trợ giúp cuộc sống của các tín hữu tại các nơi thánh. Việc quyên góp này đã được các Đức Giáo hoàng muốn như là cách thế làm chứng cụ thể về sự liên kết giữa các Kitô hữu trên thế giới và tại các nơi thánh. Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã thiết lập ngày này vào năm 1976.
Số tiền thu được trong cuộc quyên góp này giúp cho việc chăm sóc gìn giữ các nơi thánh, duy trì các cơ sở mục vụ, giáo dục, y tế và xã hội. Những vùng được trợ giúp nhờ quyên góp này là Giêrusalem, Palestine, Israel, Giordania, đảp Síp, Syria, Libăng, Ai Cập, Etiopia, Eritrea, Thỗ Nhĩ Kỳ và Iran.
Giáo hội quan tâm đặc biệt đến Kitô hữu ở Thánh Địa
Trong thư, Đức Hồng y Sandri nói rằng “Thánh Địa là nơi Chúa Giêsu đã sống nỗi đau khổ của ngài khi biến chúng thành hành động cứu độ nhờ tình yêu vô bờ bến.” Do đó, “Thánh Địa, cách đặc biệt là cộng đoàn Kitô hữu ở đây, luôn chiếm một vị trí quan trọng và đặc biệt trong trái tim của Giáo hội hoàn vũ.”
Đức Hồng y cho biết những thử thách đau khổ của Giáo hội tại Thánh Địa từ “bi kịch số tín hữu địa phương ngày càng suy giảm” đến “những cuộc chiến kéo dài và mệt mỏi” đã “tạo ra và tiếp tục tạo ra hàng triệu người tị nạn”, ảnh hưởng “đến tương lai của cả nhiều thế hệ”.
Các hành động cụ thể
Trong bối cảnh này, Đức Hồng y cho biết Giáo hội “tiếp tục hoạt động để bảo vệ sự hiện diện của Kitô hữu và lên tiếng cho những người không có tiếng nói”, cả ở cấp độ mục vụ và phụng vụ, nhưng cũng theo những cách cụ thể hơn. Ví dụ, bằng cách tham gia vào “giáo dục chất lượng thông qua các trường học”, đó là “nền tảng để bảo vệ bản sắc Kitô giáo và xây dựng sự chung sống huynh đệ, cách đặc biệt là với người Hồi giáo”. Hoặc xây dựng “những ngôi nhà cho những người trẻ muốn bắt đầu một gia đình mới, cũng như để tạo việc làm”. Hoặc “cung cấp trợ giúp vật chất cụ thể ở những nơi nghèo đói, cũng như nhu cầu sức khỏe và tình trạng khẩn cấp nhân đạo liên quan đến dòng người tị nạn và người nước ngoài di cư lao động”.
Tất cả công việc được trợ giúp nhờ cuộc lạc quyên vì Thánh Địa, cũng như chăm sóc các đền thánh, sẽ không thể nếu không có những đóng góp. Bên cạnh đó đóng góp này sẽ mang lại công việc xứng đáng cho nhiều Kitô hữu đang tham gia vào việc đón tiếp hàng triệu khách hành hương đến các nơi thánh.
Năm 2019 “Lạc quyên vì Thánh Địa” thu được gần 7 triệu đô la. Số tiền này được dùng trong các lãnh vực đào tạo về văn hóa, tu đức và nhân văn cho các chủng sinh và linh mục của các Giáo hội thuộc Bộ các Giáo hội Đông phương; trợ cấp cho các hoạt động của các trường học; những trợ cấp thông thường và bất thường. (ACI 04/03/2020)
Đọc nhiều nhất Bản in 06.03.2020 12:32