Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Hai bổ nhiệm quan trọng tại Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh
§ Hồng Thủy
ĐTC đã bổ nhiệm Đức ông Luigi Roberto Cona làm phó Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh và Đức ông Mirosław Stanisław Wachowski làm Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh.
- Audio Hai bổ nhiệm quan trọng tại Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh
Sáng 24/10/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện hai bổ nhiệm quan trọng tại Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh: phó Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh và Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh.
Hai chức vụ này hiện đang còn trống sau khi hai Đức ông Paolo Borgia và Antoine Camilleri được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh vào ngày 03/09.
Phó Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh
Đức ông Luigi Roberto Cona, hiện đang là cố vấn tại Tòa Sứ thần tại Ý, được bổ nhiệm làm phó Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tương đương với chức Thứ trưởng nội vụ Tòa Thánh. Trong chức vụ này, ngài sẽ trợ giúp Đức Tổng Giám mục Edga Pena Parra, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, người điều hành “phân bộ thứ nhất” của Phủ Quốc vụ khanh, về xử lý thường vụ.
Đức ông Cona sinh năm 1965 tại Sicilia, được thụ phong linh mục năm 1990. Ngài tốt nghiệp thần học tín lý và bắt đầu phục vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh từ tháng 07/2003, và đã làm việc tại các cơ quan đại diện của Tòa Thánh ở Panama, Bồ Đào Nha, Camerun, Marốc, Giordania, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý và tại phân bộ Thường vụ của Phủ Quốc vụ khanh.
Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh
Bổ nhiệm thứ hai là Đức ông Mirosław Stanisław Wachowski, người Ba Lan, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh. Do đó, Đức ông sẽ trợ giúp Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng ngoại giao Tòa Thánh, đứng đầu “phân bộ thứ hai” của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Như Đức ông Antoine Camilleri trước đây, Đức ông Wachowski sẽ làm việc với phái đoàn Việt Nam trong Ủy ban làm việc chung trong các cuộc gặp gỡ tại Vatican hoặc tại Việt Nam.
Đức ông Wachowski sinh năm 1970, tốt nghiệp giáo luật và bắt đầu phục vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh từ năm 2004. Ngài đã làm việc tại các cơ quan đại diện Tòa Thánh ở Senegal, Liên hiệp quốc ở Vienna, Ba Lan và phân bộ ngoại giao của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh. (REI 24/10/2019)
Đọc nhiều nhất Bản in 25.10.2019. 13:07