Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
§ Ngọc Yến
Đức cha Éric de Moulins-Beaufort, Tổng Giám mục Reims, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cùng với 5 Giám mục khác đệ đơn kháng cáo lên Hội đồng Nhà nước về lệnh cấm cử hành Thánh lễ có nhiều giáo dân tham dự, vì cho rằng biện pháp này “không thích đáng”.
Ngày 29/10/2020, chính phủ ban hành sắc lệnh, trong đó quy định các biện pháp chung cần thiết để đối phó với đại dịch covid-19 trong bối cảnh khẩn cấp về y tế. Một phần nội dung của sắc lệnh quy định các nơi thờ phượng được phép mở cửa, nhưng cấm các cuộc tụ họp hoặc hội họp, trừ Thánh lễ an táng tối đa không quá 30 người.
Nhận thấy quyết định này ảnh hưởng đến quyền tự do thờ phượng, một trong những quyền cơ bản của công dân, và sau khi tham khảo ý kiến của tất cả các Giám mục, hôm thứ Hai 02/11, Đức cha Éric de Moulins-Beaufort, đại diện Hội đồng Giám mục Pháp đệ đơn kháng cáo lên Hội đồng Nhà nước về lệnh cấm cử hành Thánh lễ có nhiều giáo dân tham dự vì cho rằng biện pháp này “không thích đáng”.
Đức cha Chủ tịch cho rằng việc cấm cử hành Thánh lễ và các Bí tích trong cộng đoàn là quá đáng. Đối với các tín hữu, những cử hành này là sự sống còn, bởi vì đó là cuộc gặp gỡ với Chúa và với anh chị em. Các Giám mục đảm bảo luôn có những biện pháp cần thiết để bảo vệ các tín hữu. Các tín hữu vẫn được khuyến khích tuân giữ các biện pháp phòng chống dịch bệnh và ngay từ đầu đã tuân thủ tất cả các hướng dẫn y tế được cung cấp trên cả nước .
Trước đó, 5 Giám mục (Đức cha Dominique Rey, Giám mục Fréjus-Toulon, Đức cha Marc Aillet, Giám mục Bayonne, Đức cha Jean-Pierre Cattenoz, Giám mục Avignon, Đức cha David Macaire, Giám mục Fort-de-France và Đức cha Bernard Ginoux, Giám mục Montauban) đã đệ đơn lên Hội đồng Nhà nước, than phiền rằng người Công giáo không được tự do tham dự Thánh lễ, mặc dù các trường học, siêu thị và phương tiện giao thông công cộng vẫn hoạt động. Và trong một chuyên mục của nhật báo Le Figaro, 5 Giám mục đã bày tỏ lấy làm tiếc vì quyền tự do thờ phượng cơ bản không được coi là một “hoạt động thiết yếu”. Nhiều người Công giáo bị từ chối khi đến nhà thờ, nơi các tín hữu đến để tìm niềm an ủi và hy vọng, trong những thời điểm rất khó khăn để vượt qua sự cô đơn. Theo các Giám mục cử hành Thánh lễ là suối nguồn và đỉnh cao của đức tin.
Ủng hộ các vị lãnh đạo Giáo hội, trong những ngày này các hiệp hội giáo dân đã phát động một chiến dịch phản đối quyết định của chính phủ. Cho tới nay bản kiến nghị trực tuyến đã thu thập được hơn 60.000 chữ ký, yêu cầu chính phủ cho phép duy trì các cử hành tôn giáo, trong sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đã ban hành.
Đọc nhiều nhất
Bản in 04.11.2020 14:27