Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Giáo hội Nhật Bản cử hành 400 năm truyền chức linh mục của Chân phước tử đạo Pedro Kibe
§ Ngọc Yến
“Chúng ta hãy cầu nguyện với lòng biết ơn Thiên Chúa vì tinh thần mạnh mẽ và ân sủng vì hồng ân linh mục của Chân phước Pedro Kibe, và chúng ta cùng cầu nguyện với 187 vị tử đạo, để tiến trình phong thánh cho các đấng được tiến triển nhanh nhất có thể”.
Trên đây là lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Nhật Bản loan báo kỷ niệm 400 năm truyền chức linh mục của Chân phước Pedro Kibe tại Roma, ở Đền thờ Thánh Gioan Latêranô, 15/11/1620.
Pedro Kibe, sinh khoảng năm 1587, trong một gia đình Kitô giáo. Từ thời niên thiếu, Pedro cảm nhận mình được Thiên Chúa kêu gọi trở thành linh mục và đã vào chủng viện.
Từ khi còn trẻ, Pedro Kibe tham gia dạy giáo lý, và cùng với một nhóm giáo lý viên người Nhật, đồng hành với các tu sĩ Dòng Tên đến Macao, và bị trục xuất năm 1614. Không lâu sau, Perdo đến Roma học thần học, được thụ phong linh mục và gia nhập Dòng Tên. Tân linh mục sẵn sàng trải qua các giai đoạn huấn luyện như một tập sinh. Tân linh mục tiếp tục hoàn thành thời gian tập viện ở Bồ Đào Nha, tuyên khấn và trở về Nhật Bản. Từ khi trở về năm 1630, đầu tiên cha Perdo đến Nagasaki, hoạt động như một thành viên của Giáo hội hầm trú đến năm 1633. Sau đó cha đến các khu vực phía bắc, Oshu và Dewa.
Năm 1638, cha bị bắt cùng với một số giáo lý viên và được đưa đến Edo nay là Tokyo. Cũng tại Tokyo, tháng 7/1639, cùng với hai giáo lý viên cha đã được phúc tử đạo với hình thức “bị treo ngược trong một cái hố” và bị đốt cháy từ từ. Cha luôn khuyên hai giáo lý viên kiên vững trong đức tin cho đến chết.
Lễ kỷ niệm 400 năm ngày phong chức linh mục của Chân phước Nhật Bản là một phần trong chuỗi các hoạt động và sự kiện do Giáo hội Nhật Bản thực hiện, hướng đến việc phong thánh cho các vị. 188 vị tử đạo trong giai đoạn từ năm 1603 đến năm 1639, đứng đầu là cha Pedro Kibe, đã được phong chân phước tại Nagasaki, năm 2008, dưới triều của Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI.
Vào tháng 10/2019, Ủy ban Công giáo Thúc đẩy tiến trình Phong thánh do Đức cha Naoki Otsuka chủ sự, khai mạc “Cuộc gặp gỡ của các Giáo xứ liên quan đến 188 vị tử đạo” như một phần của việc cử hành 400 năm tử đạo ở Kyoto. (CSR_4447_2020)
Đọc nhiều nhất Bản in 12.06.2020. 10:47