Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giáo hội hy vọng niềm vui của khách hành hương sẽ thắng thế nhóm biểu tình phản kháng Ngày Giới Trẻ Thế Giới

§ Phụng Nghi

80715fischer.jpg

ĐGM Anthony Fisher

Sydney (CNA) – Một tòa án tại Sydney đã hủy bỏ đạo luật nhằm ngăn chặn những người biểu tình không được “quấy rầy” khách hành hương đến dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới, cho rằng đạo luật này hạn chế quyền tự do phát biểu. Đức giám mục Anthony Fisher, phụ trách tổ chức cuộc họp mặt của những người trẻ này, cho rằng phán quyết của tòa án sẽ làm giảm đi khí thế của những người “hiềm khích” với Ngày Giới Trẻ Thế Giới, và các người biểu tình chống đối đó sẽ bị niềm vui của khách hành hương áp đảo.

Luật lệ của chính quyền New South Wales qui định phạt vạ tới 5,500 mỹ kim với ai gây “chuyện quấy rầy” khách hành hương trong lễ hội Công giáo vĩ đại này.

Những người hoạt động chống đối cho biết họ dự trù tổ chức một cuộc tập hợp vào thứ Bẩy tới đây để biểu tình chống lại giáo huấn của Giáo hội về vấn đề ngừa thai và luyến ái đồng tính. Họ nói sẽ mặc những áo thung đầy “khiêu khích” và phân phát ra các bao cao su ngừa thai.

Theo tường trình của báo Times Online, liền ngay sau phán quyết của tòa án, một trong hai người chống đối thuộc nhóm “No to Pope” là nhóm đã đưa sự vụ ra tòa, bắt đầu phân phát bao cao su ngừa thai cho người hành hương trong khi mặc trên người chiếc áo thung có dòng chữ “Giáo hoàng sai lầm, cứ đeo áo mưa vào đi”.

Giáo hội Công giáo không đưa ra lời bình luận nào về phán quyết của tòa án, còn chính quyền New South Wales nói họ sẽ chống bản án này.

Điều hợp viên của Ngày Giới Trẻ Thế Giới là Giám mục Anthony Fisher gợi ý rằng quyết định nói trên của tòa án sẽ làm giảm thiểu khí thế cuộc biểu tình cuối tuần này “vì họ không còn lý do để chống đối luật lệ nữa.”

Ngài nói: “Ngay cả những người “hiềm khích” với Ngày Giới Trẻ Thế Giới… cũng sẽ bị cuốn trôi đi bởi nét đẹp đẽ và vui tươi của dòng người trẻ trung kia và sẽ muốn gia nhập vào đó.”

Church hopes joy of pilgrims will win over ‘cranky’ WYD protesters

Phụng Nghi

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 16.07.2008. 11:56