Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Giáo Hội có nhiệm vụ đương dầu với các thách đố xã hội
§ Linh Tiến Khải
ADDIS ABEBA: Giáo Hội cần đâm rễ sâu trong sứ mệnh rao truyền Tin Mừng, bao gồm cả việc đương đầu với các thách đố xã hội nữa.
ĐC Protase Rugambwa, Thư ký Bộ Truyền Giáo, đã nói như trên trong diễn văn khai mạc Đại hội khoáng đại lần thứ 19 của Liên HĐGM miền Đông Phi châu nhóm họp tại Addis Abeba thủ đô Etiopia ngày 15 tháng 7 vừa qua. ĐC thừa nhận rằng các Giáo Hội trong vùng phải đương đầu với các thách đố nghiêm trọng như: các chiến tranh xung đột, các chia rẽ và các vi phạm nhân quyền. Tất cả chúng đều là các vấn đề thành phần của thừa tác rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội. Tuy nhiên, các thách đố này không được khiến cho chúng ta xa rời ơn gọi và sứ mệnh đem Tin Mừng tới cho thế giới, và dẫn đưa mọi người tới với Chúa Kitô, nghĩa là truyền giáo. Một trong các phương thế tốt nhất giúp ảnh hưởng trên cuộc sống xã hội là giáo dục và đào tạo các kitô hữu trưởng thành, hầu có thể đương đầu một cách hữu hiệu với các thách đố hiện nay của vùng Đông Phi châu.
ĐC Rugambwa nhấn mạnh: các Giáo Hội vùng Đông Phi châu phải là các chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng, bằng cách thăng tiến hòa hợp trước hết từ nội bộ, vì các xung khắc bộ tộc đã không chỉ gây chia rẽ trong các xã hội của chúng ta, mà còn gây chia rẽ cả nơi các linh mục tu sĩ, các dòng tu và cả giữa các HĐGM với nhau nữa. Các chia rẽ đó đã gây ra nhiều khổ đau và gương mù gương xấu công khai tại vài phần đất của đại lục phi châu. Đây là lý do hơn bao giờ hết Giáo Hội tại Phi châu phải cảm thấy mình có trách nhiệm đặc biệt trong việc chữa lành các chia rẽ đó, bắt đầu từ trong nội bộ của mình. Để có thể thắng vượt các chia rẽ này cần thừa nhận các khác biệt của chúng ta như là điều tích cực và như là cái gì cần yêu mến và khai thác. Các cột trụ mà Giáo Hội phải củng cố để xây dựng hòa bình là: tôn trọng phẩm giá con người, thăng tiến sự phát triển toàn diện cho con người, chống lại việc chạy đua vũ trang, ủng hộ các tổ chức quốc tế và tha thứ cho nhau.
ĐC Rugambwa cũng nhắc tới gương mặt của Đức Phaolo VI, là vị Giáo Hoàng đã rất yêu thương Phi châu. Lễ phong hiển thánh cho ngài sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây trong bối cảnh của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới về người trẻ, và ít tháng trước biến cố mừng 50 năm thành lập tổ chức SECAM mà chính ngài đã khởi xướng năm 1969 tại Kampala. Trong khi chờ đợi hai biến cố lớn này ĐC xin mọi người ôn lại sứ điệp Đức Phaolo VI gửi Giáo Hội tại Phi châu, trong đó ngài khích lệ việc phát triển địa phương và nghĩ ra các phương thế mới cho việc truyền giáo. (FIDES 16-7-2018)
Đọc nhiều nhất Bản in 18.07.2018 12:42