Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Đức Thánh Cha tiếp Hội Italia chống bệnh loạn dưỡng bắp cơ
§ Lm Trần Đức Anh, OP
VATICAN. ĐTC ca ngợi hoạt động bác ái như hình thức hùng hồn nhất để làm chứng tá Tin Mừng, đặc biệt qua các hoạt động trợ giúp các bệnh nhân.
Ngài đưa ra nhận xét trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 2-6-2018, dành cho 1.500 thành viên Liên hội Italia chống bệnh loạn dưỡng bắp cơ (Distrofia muscolare). Thành ngữ này chỉ các bệnh nặng về thần kinh bắp cơ khiến cơ các bắp thịt ngày dần dần teo lại. Người ta ước lượng tại Italia có 1% dân chúng bị bệnh này.
ĐTC ca ngợi sự hiện diện của các thành viên cạnh các bệnh nhân và nói: “Ngoài sự giúp đỡ cụ thể để các bệnh nhân đương đầu với cuộc sống thường nhật, như chuyên chở, vật lý trị liệu, giúp đỡ tại gia, còn có những điều quan trọng khác như hơi ấm của tình người, đối thoại huynh đệ, sự dịu dàng của anh chị em dành cho những người sử dụng các cơ cấu của anh chị em. Sự phục hồi về thể lý phải được đi kằm bằng sự phục hồi tinh thần, qua những cử chỉ gần gũi, chiến đấu chống lại đau đớn thể lý nhưng cả về tinh thần, do sự bị bỏ rơi hoặc cô lập”.
ĐTC cũng nhận xét rằng: “Trong số những đặc tính việc phục vụ của anh chị em, có sự phục vụ nhưng không, vô vị lợi, cùng với thái độ độc lập đối với mọi lợi lộc hoặc ý thức hệ phe phái. Sự nhưng không này được đi kèm khả năng chuyên môn và sự liên tục. Ngoài ra các thành viên hiệp hội của anh chị em còn cần có những đức tính như sự kín đáo, trung tín, quan tâm, sẵn sàng, hiệu năng trong việc can thiệp giúp đỡ, khả năng trực giác những vấn đề mà người bệnh không biểu lộ, lòng khiêm tốn, nghiêm túc, tôn trọng bệnh nhân trong mọi đòi hỏi của họ. Tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục con đường này và ngày càng trở thành chứng nhân về tình liên đới và đức bác ái theo tinh thần Tin Mừng”.
Sau cùng ĐTC nói “đức bác ái chính là hình thức hùng hồn nhất về chứng tá Tin Mừng, vì khi đáp ứng những nhu cầu cụ thể, đức bác ái ấy biểu lộ cho con người tình thương của Thiên Chúa, Quan Phòng và là người Cha luôn quan tâm đến mỗi người. Theo giáo huấn đó, bao nhiêu tín hữu Kitô nam nữ, qua dòng lịch sử, đã viết lên những trang tuyệt vời về tình yêu tha nhân... Đức bác ái của các vị ấy đã để lại dấu vết đậm đà trong xã hội Kitô. Cả ngày nay, bao nhiêu người, khi dấn thân cho tha nhân, đã khám phá được đức tin vì nơi bệnh nhân, họ đã gặp Chúa Kitô, Con Thiên Chúa” (Rei 2-6-2018)
Đọc nhiều nhất Bản in 02.06.2018 12:40