Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Đức Thánh Cha gặp gỡ các Thừa Sai Lòng Thương Xót
§ Lm Trần Đức Anh, OP
VATICAN. Sáng ngày 10-4-2018, ĐTC đã tiếp kiến 550 LM thừa sai lòng thương xót, từ các nơi tựu về Roma tham dự 3 ngày gặp gỡ và tham dự Thánh Lễ kính Lòng Thương Xót Chúa hôm chúa nhật 8-4 vừa qua. Trong số các vị cũng có một vài linh mục người Việt.
Trong bài huấn dụ, ĐTC cho biết ngài đã nhận được nhiều chứng từ về những cuộc hoán cải nhờ hoạt động của các thừa sai Lòng Thương Xót. Điều này chứng tỏ lòng thương của Chúa thật là vô biên và Giáo hội không thể và không được phép đặt những hàng rào hay những khó khăn cản trở hối nhân tìm đến ơn tha thứ của Chúa Cha.
ĐTC cũng nhắn nhủ các thừa sai rằng: "là cộng tác viên lòng thương xót của Chúa, trước tiên đòi phải sống tình yêu thương xót mà chúng ta đã cảm nhận được trước đó, và không thể làm khác được. Đó cũng là điều Thánh Phaolô đã cảm nghiệm và nhắn nhủ môn đệ Timôtheo của ngài. Các thừa sai lòng thương xót cũng phải khởi hành từ điểm đó, từ xác tín: "Thiên Chúa đã xử với tôi theo lòng thương xót của Chúa. Đây chính là chìa khóa để trở thành những cộng sự viên của Chúa. Ta cảm nghiệm lòng thương xót để trở thành những thừa tác viên của lòng thương xót."
ĐTC nhắc nhở các cha giải tội đừng hạch hỏi hối nhân khi họ đến xưng tội. Ngài nói: "Khi một hối nhân đến gặp chúng ta, điều quan trọng và yên ủi là nhìn nhận chúng ta có trước mặt thành quả đầu tiên của cuộc gặp gỡ đã xảy ra với tình thương của Thiên Chúa. Với ơn thánh, Chúa đã mở lòng hối nhân và làm cho họ sẵn sàng hoán cải. Con tim LM của chúng ta phải nhận thấy phép lạ của một người đã gặp Chúa và đã cảm nghiệm hiệu năng của ơn thánh Chúa. Không thể có sự hòa giải đích thực nếu không đi ơn thánh do cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa đi trước cuộc gặp gỡ với chúng ta là các cha giải tội".
ĐTC cũng nhấn mạnh rằng: "Không được làm cho hoạt động ơn thánh của Thiên Chúa trở nên hư vô, nhưng phải nâng đỡ và để cho hoạt động ấy được viên mãn. Đáng tiếc là nhiều khi xảy ra là linh mục, qua thái độ của mình, thay vì làm cho hối nhân đến gần thì lại làm cho họ xa lìa. Ví dụ để bảo vệ sự toàn vẹn của lý tưởng Tin Mừng, các linh mục lơ là với những bước đường mà một người đang làm ngày qua ngày. Làm như thế, LM không nuôi dưỡng ơn thánh của Chúa. Nhìn nhận sự thống đối của tội nhân có nghĩa là đón nhận họ với vòng tay rộng mở, để bắt chước người cha trong dụ ngôn người con trai hoang đàng trở về nhà (Xc Lc 15,20); có nghĩa là người cha không để người con ấy nói hết những lời đã chuẩn bị sẵn để xin lỗi (Xc C. 22), vì cha giải tội đã hiểu mọi sự, biết rõ nhờ kinh nghiệm mình cũng từng là một người tội lỗi..."
Thánh lễ
Sau cuộc gặp gỡ, các linh mục đã đồng tế thánh lễ với ĐTC lúc 12 giờ trưa tại Đền Thờ Thánh Phêrô.
Trong bài giảng, ĐTC khẳng định rằng "Giáo Hội cũng như thế giới ngày nay đang cần Lòng Thương Xót để sự hiệp nhất mà Thiên Chúa mong muốn trong Chúa Kitô được trổi vượt hơn hoạt động tiêu cực của ma quỷ, chúng lợi dụng bao nhiêu phương thế hiện nay, tự nó là tốt, nhưng khi sử dụng sai trái, chúng gây chia rẽ thay vì hiệp nhất. Chúng ta xác tín rằng "sự hiệp nhất thì cao cả hơn xung đột" (Ev. Gaudium 228), nhưng chúng ta cũng biết rằng nếu không có Lòng Thương Xót thì nguyên tắc ấy chẳng có sức mạnh để được thể hiện trong đời sống cụ thể và trong lịch sử".
Sau cùng, ĐTC khích lệ các thừa sai lòng thương xót, sau khi được củng cố nhờ lòng tín thác mình là những người đầu tiên được kêu gọi tái sinh từ trên cao, từ tình yêu Thiên Chúa, chúng ta cũng được củng cố trong sứ vụ cống hiến cho tất cả mọi người dấu hiệu của Chúa Giêsu "được nâng cao" khỏi đất để cộng đoàn trở thành dấu chỉ và là dụng cụ hiệp nhất giữa lòng thế giới" (Rei 10-4-2018)
Đọc nhiều nhất Bản in 10.04.2018 12:44