Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Đức Thánh Cha gặp các nhân viên và bệnh nhân của tổ chức Don Gnocchi
§ Hồng Thủy
Sáng 31/10/2019, tại đại thính đường Phaolô VI, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp 5000 nhân viên và bệnh nhân của tổ chức Don Gnocchi.
- Audio Đức Thánh Cha gặp các nhân viên và bệnh nhân của tổ chức Don Gnocchi
5000 người đến Roma trên các chuyến xe lửa từ Milano, Torino, Brescia và Firenze và hơn 20 chuyến xe bus.
Tổ chức Gnocchi
Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 10 năm cha Carlo Gnocchi được phong chân phước. Vào cuối chiến tranh thế giới thứ hai, cha Gnocchi đã thành lập tổ chức này trước tình trạng khẩn cấp của Ý sau chiến tranh: chăm sóc cho các trẻ mồ côi và các trẻ em bị tàn phế.
Ngày nay, Tổ chức Don Gnocchi có hơn 3700 chỗ giúp tái phục hồi, với 6000 nhân viên và hơn 50 cơ sở, trong đó có các bệnh viện và phòng khám địa phương rải rác trên khắp nước Ý. Tổ chức trợ giúp hơn 250 ngàn người tại Ý mỗi năm; tổ chức còn hoạt động với các dự án y tế và trợ giúp xã hộ như một tổ chức phi chính phủ ở Burundi, Ruanda, Bolivia, Ecuador, Bosnia Erzegovina, Ucraina, Myanmar và Campuchia.
Người tìm kiếm Thiên Chúa và con người
Trong bài nói chuyện với các nhân viên và bệnh nhân của tổ chức, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Hồng y Tettamanzi của Milano trong lễ phong chân phước cho cha Gnocchi, gọi cha là “người tìm kiếm Thiên Chúa không ngừng nghỉ và người tìm kiếm con người cách can đảm, người đã tận hiến cuộc đời mình trong việc tìm kiếm khuôn mặt của Chúa Kitô in sâu trên khuôn mặt của mỗi người”.
Thuốc của tâm hồn: sự an ủi và dịu dàng của Thiên Chúa
Tiếp đến Đức Thánh Cha cám ơn các thành viên của Tổ chức, từ các giám đốc và những người lãnh đạo của các trung tâm, các bác sĩ và nhân viên, các tình nguyện viên và bạn hữu, đã tiếp tục gia sản của cha Gnocchi với cùng lòng nhiệt thành tông đồ và trung thành với Tin Mừng. Đức Thánh Cha nhắn nhủ: “Anh chị em đừng mệt mỏi trong việc phục vụ những người rốt cùng đang gặp khó khăn của bệnh tật và khuyết tật: cùng với các liệu pháp và kỹ thuật tiên tiến nhất cho cơ thể, hãy cung cấp cho những người tin tưởng vào cơ sở của anh chị em các loại thuốc của tâm hồn, đó là sự an ủi và dịu dàng của Thiên Chúa”.
Đức Thánh Cha cũng mời gọi các thành viên hiện thực hóa việc phục vụ xã hội và y tế, đồng thời hoạt động Tin Mừng trong cuộc sống hàng ngày, nghĩa là can đảm chiến đấu chống lại các nguyên nhân gây đau đớn và chăm sóc những người đang đau khổ và gặp khó khăn với tình yêu.
Năng lực và lòng trắc ẩn
Cuối cùng Đức Thánh Cha nhắc rằng ý nghĩa và giá trị của nghề y và của mọi phục vụ dành cho bệnh nhân được thể hiện đầy đủ trong khả năng kết hợp năng lực và lòng trắc ẩn. Năng lực cần để làm cho chứng tá của Kitô hữu trở nên đáng tin, ngay cả khi để bảo đảm cho anh chị em đi ngược dòng với nền văn hóa loại trừ những người yếu đuối. Lòng trắc ẩn để biết đau khổ với các bệnh nhân như Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói: “Một xã hội không có khả năng chào đón, bảo vệ và mang lại hy vọng cho những người đau khổ, là một xã hội đã đánh mất sự thương cảm và ý nghĩa nhân đạo”. (REI 31/10/2019)
Đọc nhiều nhất Bản in 31.10.2019. 11:58